ĐẮK LẮK:

Giáo viên hợp đồng thấp thỏm sợ truy thu tiền đứng lớp

HỮU LONG |

Chủ trương hỗ trợ tiền phụ cấp đứng lớp cho giáo viên hợp đồng tại huyện Krông Ana (Đắk Lắk) được đánh giá là nhân văn nhằm đảm bảo quyền lợi và giúp thầy cô an tâm công tác. Sau thời gian thực hiện, hiện huyện Krông Ana rà soát để đánh giá lại chủ trương chi trả phụ cấp đứng lớp có đúng với quy định hay không khiến nhiều giáo viên lo lắng...

Giáo viên thấp thỏm

Theo phản ánh của một số giáo viên trên địa bàn huyện Krông Ana, từ 5-7 năm nay, từ thực tế giáo viên “hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế” ở huyện có mức lương thấp nên địa phương này có chính sách trả phụ cấp đứng lớp với 2 mức là 35% lương cơ bản và 50% lương cơ bản tùy theo cấp dạy. Chủ trương của huyện ra đời được đông đảo thầy cô ủng hộ bởi qua việc có thêm tiền phụ cấp, các thầy cô sẽ có thêm một khoản thu nhập cùng với đồng lương ít ỏi.

Tương tự, cô Nguyễn Thị Tuyết (xin đề nghị giấu tên - PV), giáo viên thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana) - tiết lộ: Nhà trường nơi cô làm việc có thông báo, từ tháng 7.2018, trường sẽ không chi trả phụ cấp đứng lớp nữa và truy thu của cô khoảng 25 triệu đồng đã nhận.

Chưa rõ truy thu hay không!

Hiện huyện Krông Ana đang giao cho các trường trên địa bàn tiến hành rà soát lại việc chi trả phụ cấp đứng lớp cho các giáo viên hợp đồng xem việc chi trả đúng hay sai, từ đó đề xuất hướng xử lý cụ thể.

Ông Võ Trung Dũng - Trưởng phòng GDĐT huyện Krông Ana - cho biết thêm, việc này là có nhưng đến nay huyện vẫn chưa kết luận nên hay không chi trả, truy thu tiền mà giáo viên đã nhận trước đó. “Việc huyện kiểm tra, rà soát là cần thiết, tuy nhiên, nếu phải truy thu thì theo quan điểm cá nhân của tôi chỉ nên thu trong năm 2018. Vì thực tế, lương giáo viên thấp, nếu truy thu sẽ gây khó khăn về tài chính khiến họ không yên tâm công tác” - ông Dũng nêu quan điểm.

Còn theo ông Nguyễn Dương Hường - Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch huyện Krông Ana, chủ trương rà soát việc chi trả tiền phụ cấp đứng lớp của các giáo viên là để chuẩn bị cho đề án vị trí việc làm trong ngành giáo dục của huyện đang được cấp trên thẩm định.

Được biết, huyện Krông Ana hiện có 33 trường học với tổng lao động khoảng 1.500 người, trong đó có 1.193 biên chế và 321 giáo viên, nhân viên hợp đồng (261 hợp đồng với huyện, 60 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP). Trong lúc các giáo viên đang lo lắng vì sợ bị truy thu tiền đứng lớp thì nhiều giáo viên hợp đồng tại huyện Krông Ana cũng lo sợ sẽ bị mất việc đồng loạt như các giáo viên hợp đồng tại huyện Krông Pắk trước đó. 

Giáo viên hợp đồng có thể khởi kiện chủ tịch huyện

Theo quy định của pháp luật không có loại hợp đồng lao động đến thời hạn “đến ngày thi tuyển” hoặc “hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế” như hợp đồng mà UBND huyện Krông Ana, huyện Krông Pắk đã ký đối với các giáo viên mà phải quy định cụ thể về thời hạn. Đối với các hợp đồng đã ký giữa UBND huyện Krông Ana, Krông Pắk và các giáo viên thực hiện sai các quy định của pháp luật đồng nghĩa với việc người ký phải có trách nhiệm chính. Trong trường hợp này, người ký hợp đồng có thể bị người lao động khởi kiện theo quy định của pháp luật. H.L

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Dự báo thời tiết 18.1: 27 Tết miền Bắc vẫn sương mù bao phủ kèm rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1.2023, miền Bắc sáng sớm có sương mù, ngày hửng nắng nhưng trời vẫn rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng khoảng 10 - 13 độ C. Nam Bộ sáng sớm có sương mù, ngày trở nắng.