Ngày 21.7, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp liên quan đến việc giải quyết chế độ đối với những giáo viên quê Quảng Trị tình nguyện sang Lào dạy học theo chương trình hợp tác giữa Quảng Trị và tỉnh Savanakhet (Lào).
Từ năm 2008, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã tuyển dụng các giáo viên tình nguyện sang Lào dạy học. Theo đó, sau khi hoàn thành 3 năm dạy học ở Lào, lúc trở về các giáo viên sẽ được xét tuyển đặc cách theo Quyết định số 10/2014 về ban hành quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức của tỉnh Quảng Trị của UBND tỉnh Quảng Trị.
Năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định 161, nên Quyết định 10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị phải thay thế bằng Quyết định số 31/2019. Dẫn đến việc các giáo viên khi trở về nước không đủ điều kiện để xét tuyển đặc cách.
Từ 2008 đến nay, có tổng cộng 35 người sang Lào dạy học, hiện có 11 người hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương nhưng chưa được tuyển dụng. Vì vậy, những giáo viên trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ rơi vào cảnh khó khăn, còn những người đang thực hiện dạy học ở Lào thì hoang mang.
Tại cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố… đã thống nhất về việc cần giải quyết chế độ đối với những giáo viên đã hoàn thành nhiệm vụ ở Lào.
Ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nói rằng, cần ứng xử công bằng đối với những giáo viên đã tình nguyện sang Lào dạy học. Trước mắt, những giáo viên sang Lào dạy học trước khi Quyết định 31/2019 có hiệu lực sẽ được tuyển dụng đặc biệt. Đối với những giáo viên sang Lào làm nhiệm vụ dạy học sau khi có Quyết định 31/2019, thì sẽ có phương án sau. Ông Hưng giao Sở Nội vụ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp tham mưu, trình phương án tuyển dụng đúng quy định và tiến hành tuyển dụng trong thời gian từ nay đến cuối năm 2020.