Giáo dục nghề nghiệp gắn với thị trường lao động, việc làm

QUỲNH CHI |

Sáng 20.7, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; phát động cuộc thi thiết kế dạy học trực tuyến và ký kết hợp tác với doanh nghiệp.

Theo đó, Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Quốc Bình đã nêu bật một số kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục trong 6 tháng đầu năm 2021, cụ thể:

Kịp thời chỉ đạo, điều hành xử lý những vấn đề quan trọng, cấp bách, phát sinh; hướng dẫn các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân (UBND) các tỉnh đẩy mạnh triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển GDNN và nhân lực có kỹ năng nghề.

Ông Trương Anh Dũng - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Bà Nguyễn Thái Hải Vân - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Grab thực hiện Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Grab. Ảnh: Tổng Cục GDNN.
Ông Trương Anh Dũng - Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Bà Nguyễn Thái Hải Vân - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Grab thực hiện Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Grab. Ảnh: Tổng Cục GDNN.

Thường xuyên họp giao ban trực tuyến với các sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và cơ sở GDNN cả nước để nắm bắt thực trạng, kịp thời đưa ra các giải pháp, sáng kiến hỗ trợ; đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng nghiệp, phân luồng, liên thông đào tạo nhằm phát triển quy mô đào tạo; Tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo chất lượng cao theo các bộ chương trình đã chuyển giao từ Úc và Đức. Chuẩn bị tổ chức các hội giảng, hội thi theo kế hoạch: Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2021; Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu GDNN năm 2021; Cuộc thi Startup Kite năm 2021; thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021.

Tại Hội nghị, lãnh đạo và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ cũng đã đóng góp ý kiến tham luận về gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động - việc làm và xuất khẩu lao động; đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Tấn Dũng đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục và cả hệ thống GDNN trong 6 tháng đầu năm 2021. Thứ trưởng đề nghị Tổng cục, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian còn lại của năm 2021, Tổng cục và Sở LĐTBXH kiên trì, bám sát với mục tiêu kế hoạch giáo dục nghề nghiệp năm 2021 đã đề ra; tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng và lan tỏa các mô hình, giải pháp, phương án thiết thực, cách làm hiệu quả trong công tác tuyển sinh, đào tạo và gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm;

Nghi thức phát động cuộc thi thiết kế dạy học trực tuyến trong GDNN năm 2021. Ảnh: Tổng Cục GDNN.
Nghi thức phát động cuộc thi thiết kế dạy học trực tuyến trong GDNN năm 2021. Ảnh: Tổng Cục GDNN.

Gắn kết chặt chẽ cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tại địa phương và Trung ương để chủ động, thích ứng kịp thời và phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang còn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương.

Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2021, Tổng cục GDNN xác định tiếp tục nỗ lực phấn đấu, kiên trì bám sát các mục tiêu; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh tuyển sinh, tổ chức đào tạo đã đề ra trong kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời tại Hội nghị, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi thiết kế dạy học trực tuyến và ký kết trực tuyến thỏa thuận hợp tác nâng tầm kỹ năng nghề nghiệp cho cộng đồng lái xe công nghệ.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Một số chỉ tiêu kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 của Hà Tĩnh đạt thấp

TRẦN TUẤN |

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh -báo cáo tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII ngày 17.7 cho thấy, nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội mà tỉnh này đặt ra đạt thấp trong 6 tháng đầu năm 2021.

Quảng Trị: Gần 1.600 vụ vi phạm sử dụng điện trong 6 tháng đầu năm 2021

Phước Thành |

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021 đã phát hiện và xử lý 1.564 vụ vi phạm sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

6 tháng đầu năm 2021, hỗ trợ gần 15 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động

LƯƠNG HẠNH |

Sáng ngày 16.7, Ban Chấp hành Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn CAND lần thứ VIII, Sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, dự kiến công tác công đoàn 6 tháng cuối năm 2021.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Một số chỉ tiêu kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 của Hà Tĩnh đạt thấp

TRẦN TUẤN |

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh -báo cáo tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII ngày 17.7 cho thấy, nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội mà tỉnh này đặt ra đạt thấp trong 6 tháng đầu năm 2021.

Quảng Trị: Gần 1.600 vụ vi phạm sử dụng điện trong 6 tháng đầu năm 2021

Phước Thành |

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021 đã phát hiện và xử lý 1.564 vụ vi phạm sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

6 tháng đầu năm 2021, hỗ trợ gần 15 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động

LƯƠNG HẠNH |

Sáng ngày 16.7, Ban Chấp hành Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn CAND lần thứ VIII, Sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, dự kiến công tác công đoàn 6 tháng cuối năm 2021.