Giáo dục không phải để tạo ra những cỗ máy vô cảm

QUANG ĐẠI |

Trước sự việc một thí sinh trượt tốt nghiệp do ngủ quên trong phòng thi môn Tiếng Anh nhưng giám thị không nhắc nhở, ông Tạ Thanh Vũ, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, trả lời báo chí cho biết cán bộ coi thi đã làm đúng quy chế, quy định giám thị không được tiếp xúc gần thí sinh.

Cách giải thích của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau vẫn theo mô típ “đúng quy trình, quy chế” quen thuộc. Nhưng, trong quy chế của Bộ GDĐT, không có câu chữ nào cấm giám thị nhắc nhở, hỗ trợ thí sinh trong những trường hợp đặc biệt, bất thường.

Giả sử có thí sinh bị sự cố bất ngờ, đau đớn kêu cứu, nhưng giám thị vẫn bỏ mặc, vì máy móc áp dụng quy chế “không được tiếp xúc gần thí sinh"?

Không có quy chế, quy trình nào cao hơn tình người, sức khỏe, tính mạng con người. Luật cấm xe máy chở kẹp 3, trừ trường hợp chở người đi cấp cứu. Luật pháp quy định không xử phạt hành chính trường hợp bất khả kháng, trong đó có những việc vì để cứu người, ví dụ xe cấp cứu vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ… để cứu người.

Giám thị có trách nhiệm giám sát, quan sát khi thí sinh làm bài, xử lý ngay các trường hợp bất thường. Nếu ngoài khả năng thì báo cáo cấp trên xử lý.

Thí sinh nằm gục trên bàn (ngủ) trong giờ làm bài thi là trường hợp bất thường. Giám thị phải có trách nhiệm kiểm tra, xem xét và xử lý. Nếu em ngủ quên, thì nhắc em dậy làm bài. Nếu em ốm đau phải hỗ trợ y tế, cấp cứu.

Trong phòng thi có 2 giám thị, ngoài ra còn có giám thị hành lang, lãnh đạo điểm thi kiểm tra. Tất cả đều có trách nhiệm giám sát và xử lý, hỗ trợ các trường hợp bất thường của thí sinh. Ngoài ra còn có mấy chục thí sinh khác cùng phòng thi. Nếu thấy bạn nằm gục trên bàn, chưa biết nguyên nhân gì, thí sinh phải có ý kiến với giám thị đề nghị xem xét, hỗ trợ.

Nhưng tất cả đều im lìm, trong rất nhiều phút trôi qua, tiếng chuông báo hết giờ vang lên, và em thí sinh kia bừng tỉnh dậy, tiếc nuối và bàng hoàng vì đã không thể làm gì nữa. Cũng may là em chỉ trượt tốt nghiệp, chứ nếu xảy ra chuyện gì thì đau xót vô cùng.

Qua sự việc, các giám thị liên quan không chỉ đáng trách mà cần phải có hình thức xử lý phù hợp, nhắc nhở, cảnh cáo toàn ngành, đồng thời những thí sinh ngồi cạnh, biết rõ bạn nằm gục trên bàn mà vẫn im lặng làm bài, cũng cần xem lại mình về trách nhiệm quan tâm đến người khác.

Giáo dục phải lấy con người làm mục tiêu, tình người, nhân cách làm nền tảng. Một khi những người trong môi trường giáo dục còn máy móc thì giáo dục sẽ khó thành công.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nam sinh trường chuyên trượt tốt nghiệp do ngủ quên: Có lỗi của giám thị?

Kim Nhung |

Câu chuyện nam sinh trường THPT chuyên tại Cà Mau bị điểm 0 môn Tiếng Anh, dẫn đến trượt tốt nghiệp do ngủ quên trong giờ đã để lại nhiều trăn trở, tiếc nuối. Vậy giám thị đã làm tròn trách nhiệm hay chưa khi để xảy ra sự việc hy hữu này?

Sở GDĐT Cà Mau thông tin việc thí sinh bị điểm 0 môn Tiếng Anh vì ngủ quên

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Một học sinh được cho là nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý tại Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau bị điểm 0 môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nguyên nhân được cho là do thí sinh này ngủ quên trong lúc làm bài thi.

Thí sinh bị điểm 0 vì ngủ quên trong giờ thi: Giám thị có máy móc?

ANH THƯ |

Bạn đọc tranh luận trái chiều trước thông tin một thí sinh ngủ quên trong giờ thi nên bị điểm 0 môn tiếng Anh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nam sinh trường chuyên trượt tốt nghiệp do ngủ quên: Có lỗi của giám thị?

Kim Nhung |

Câu chuyện nam sinh trường THPT chuyên tại Cà Mau bị điểm 0 môn Tiếng Anh, dẫn đến trượt tốt nghiệp do ngủ quên trong giờ đã để lại nhiều trăn trở, tiếc nuối. Vậy giám thị đã làm tròn trách nhiệm hay chưa khi để xảy ra sự việc hy hữu này?

Sở GDĐT Cà Mau thông tin việc thí sinh bị điểm 0 môn Tiếng Anh vì ngủ quên

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Một học sinh được cho là nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý tại Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau bị điểm 0 môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nguyên nhân được cho là do thí sinh này ngủ quên trong lúc làm bài thi.

Thí sinh bị điểm 0 vì ngủ quên trong giờ thi: Giám thị có máy móc?

ANH THƯ |

Bạn đọc tranh luận trái chiều trước thông tin một thí sinh ngủ quên trong giờ thi nên bị điểm 0 môn tiếng Anh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.