Giảng viên gợi ý mỗi sinh viên đóng 500.000 đồng để nâng điểm

TÂM AN |

Giảng viên thỉnh dạy tại Trường Đại học Hoa Sen gợi ý mỗi sinh viên đóng 500.000 đồng để nâng điểm.

Gợi ý sinh viên đóng tiền để được nâng điểm

Câu chuyện "vòi tiền" của giảng viên trên vừa được sinh viên Trường Đại học Hoa Sen phản ánh.

Theo đó, giảng viên T.U.N dạy môn tiếng Anh cho sinh viên của 3 lớp EIC 3 (chương trình tiếng Anh tổng quát cấp độ 3, cho các sinh viên không chuyên tiếng Anh) từ tháng 10.2020 đến nay. Chương trình này được đào tạo và quản lý bởi Bộ môn Anh văn Tổng quát, khoa Ngoại ngữ nhà trường.

Trong quá trình giảng dạy, người này công khai đề nghị các sinh viên đóng 500.000 đồng/người. Nếu không đóng tiền, sinh viên sẽ gặp khó khăn trong quá trình vượt qua môn học này.

Bức xúc trước sự việc, một số sinh viên đã đăng tải thông tin trên HSU Confessions (trang chia sẻ cảm xúc không công khai danh tính thật của sinh viên nhà trường).

Theo phản ánh, một số sinh viên đã đồng ý đưa tiền cho người này. Sinh viên bức xúc vì những người không đóng tiền sẽ có điểm không tương xứng, tạo ra sự mất công bằng trong môi trường học thuật.

Giảng viên bị đình chỉ giảng dạy

Trước sự việc này, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện - Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen - đã chỉ đạo các phòng ban liên quan vào cuộc làm rõ sự việc.

Theo ông Điện, ban đầu khi làm việc với nhà trường, giảng viên này phủ nhận nội dung phản ánh. Khi sinh viên cung cấp chứng cứ, người này thừa nhận vi phạm của mình.

"Đây là hành động vi phạm pháp luật, trái đạo đức" - ông Điện khẳng định.

Trường Đại học Hoa Sen đã yêu cầu giảng viên cam kết hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận của sinh viên và công khai xin lỗi nhà trường, phụ huynh và sinh viên.

Hiện toàn bộ chứng cứ vòi tiền sinh viên của giảng viên này đã được trường chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra. Giảng viên đã bị đình chỉ giảng dạy.

TÂM AN
TIN LIÊN QUAN

Lịch trình phức tạp của giảng viên Đại học Đồng Tháp là F1 của BN1660

Lục Tùng |

Sau khi được xác định trở thành F1 của bệnh nhân 1660, kết quả truy vết cho thấy lịch trình của giảng viên Đại học Đồng Tháp khá phức tạp.

Một giảng viên là F1, Trường Đại học Đồng Tháp tạm ngưng tất cả hoạt động

Văn Khương |

Sau cuộc họp khẩn vào buổi sáng, chiều ngày 30.1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp đã sẵn sàng các kịch bản ứng phó, kể cả trong trường hợp F1 của BN1660 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiệu trưởng lên tiếng vụ giảng viên nhận tiền sinh viên ngoại quốc

Hữu Long |

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam khẳng định việc giảng viên nhận quà sinh viên là không đúng. Sau khi kỷ luật cảnh cáo, vị giảng viên này đã trả lại toàn bộ số quà nói trên cho sinh viên ngoại quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lịch trình phức tạp của giảng viên Đại học Đồng Tháp là F1 của BN1660

Lục Tùng |

Sau khi được xác định trở thành F1 của bệnh nhân 1660, kết quả truy vết cho thấy lịch trình của giảng viên Đại học Đồng Tháp khá phức tạp.

Một giảng viên là F1, Trường Đại học Đồng Tháp tạm ngưng tất cả hoạt động

Văn Khương |

Sau cuộc họp khẩn vào buổi sáng, chiều ngày 30.1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp đã sẵn sàng các kịch bản ứng phó, kể cả trong trường hợp F1 của BN1660 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiệu trưởng lên tiếng vụ giảng viên nhận tiền sinh viên ngoại quốc

Hữu Long |

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam khẳng định việc giảng viên nhận quà sinh viên là không đúng. Sau khi kỷ luật cảnh cáo, vị giảng viên này đã trả lại toàn bộ số quà nói trên cho sinh viên ngoại quốc.