"Giang hồ mạng" lấy quyền gì để tự ý hành hung người khác?

Phạm Đông - Huyền Thanh |

Việc nhiều vụ việc mượn cớ chống lại cái xấu, hành hung người khác xảy ra gần đây đang khiến nhiều người giật mình dù đây chỉ là số ít trong rất nhiều hành vi ứng xử thiếu suy nghĩ, phản cảm của một bộ phận thiếu hiểu biết pháp luật, hùa theo đám đông.

Mới đây, tại xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã xảy ra sự việc một người đàn ông bị đánh bầm mặt vì bị gán cho hành vi bắt cóc trẻ em. Công an huyện Thường Xuân đang tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc trên. Đồng thời, tiến hành triệu tập những người liên quan do đã tung tin trên mạng xã hội không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, ngày 18.10, Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đang làm rõ nội dung clip bé trai bị cha ruột đánh và hành vi của những người liên quan. Sau khi clip này được đăng trên mạng xã hội, trưa 17.10, khoảng 100 người tự nhận mục đích "bảo vệ trẻ em" đã đi xe máy, ôtô tìm đến nhà trọ của người đàn ông này. Sau đó, có một số người lao vào đánh đánh đập, hành hung nạn nhân khiến nhiều người bức xúc.

Theo nhiều bạn đọc, chỉ vì mù quáng tin theo mạng xã hội, dựa vào những phán đoán chủ quan của bản thân mà hàng chục đối tượng đã lao vào đánh người nghi bắt cóc trẻ em, đánh người cha ruột bạo hành con đến thừa sống thiếu chết là vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến xã hội.

Bạn đọc Nguyễn Ngân cho biết, thực tế thời gian qua đã xảy ra hậu quả nghiêm trọng bắt nguồn từ những thông tin ảo. Điều này thể hiện sự tàn bạo, ngu dốt và coi thường pháp luật của không ít người dùng mạng xã hội. Có thể nói đây là những đối tượng không hiểu biết luật pháp, hợp lại thành một nhóm thì rất nguy hiểm, xã hội cần lên án mạnh mẽ.

Bị gán cho tội bắt cóc trẻ con, người đàn ông bị đánh bầm dập. Ảnh: CACC.
Bị gán cho tội bắt cóc trẻ con, người đàn ông bị đánh bầm dập. Ảnh: CACC.

"Tôi không đồng tình với hành vi người cha đánh con mình không thương xót như vậy, với hành vi đánh con mình, sẽ có cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật. Còn nhóm người đánh bầm giập người đàn ông bị gán cho tội bắt cóc trẻ em thể hiện tâm lý đám đông, thói côn đồ, hung hãn và coi thường pháp luật. Tất cả mọi người phải tuân thủ theo pháp luật, để tránh trường hợp xấu xảy ra" - ý kiến của bạn đọc Hoàng Ngọc.

Cùng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Lâm chi rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sự thiếu hiểu biết về pháp luật, lối sống “ảo” của một số cá nhân hoặc do ý đồ phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Việc hàng chục người lao vào đánh một người chỉ vì nghi họ bắt cóc trẻ em không phải là biểu hiện nghĩa cử cao đẹp, muốn ngăn chặn khi thấy chuyện bất bình mà đơn thuần là do tâm lý bị kích động, hùa theo đám đông.

Còn bạn đọc Hoàng Như nêu quan điểm, pháp luật khuyến khích việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật như tham gia đuổi bắt kẻ trộm, bắt cóc người… song chỉ quy định trường hợp chống trả, bắt người đúng luật đó là phòng vệ chính đáng và trong tình thế cấp thiết. Do đó, việc đánh đập, hành hạ, gây thương tích cho người khác khi chưa có bằng chứng chứng minh họ phạm tội và ngay cả khi họ đã phạm tội là không được phép.

"Những tin đồn bắt cóc trẻ em gây bất an trong dư luận và cơ quan chức năng phải mất không ít thời gian và công sức để vào cuộc kiểm tra, xử lý. Còn trong vụ đánh con từ 2 năm trước, cha bị dân mạng xã hội tìm tận nơi “dạy dỗ” thì người cha cũng sai, nhóm giang hồ mạng càng sai. Đề nghị pháp luật xử lý nghiêm vụ này, tránh tạo tiền lệ xấu gây mất trật tự xã hội" - bạn đọc Xuân Quỳnh đề nghị.

Phạm Đông - Huyền Thanh
TIN LIÊN QUAN

Bị gán cho tội bắt cóc trẻ con, người đàn ông bị đánh bầm dập

Quách Du |

Đang đi bán áo mưa, ông Sơn bất ngờ bị gán cho có hành vi bắt cóc trẻ con để sau đó bị hành hung thâm tím mặt mũi.

Quản lý quán karaoke bắt cóc nữ nhân viên cũ để đòi nợ

Mai Hường |

Cho chị H. vay 10 triệu đồng, song cô gái này nghỉ việc giữa chừng, trốn nợ, Chính đã rủ đồng bọn tới tận nhà bắt cóc, ép viết giấy vay 25 triệu đồng.

Người đàn ông bị dân đánh vì nghi bắt cóc trẻ em: Đối tượng có 3 tiền án

C.N |

Liên quan vụ hàng chục người dân vây đánh đối tượng H ở xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội vì nghi bắt cóc trẻ em, chiều 11.9, Cơ quan Công an huyện Phú Xuyên đang tiến hành lấy lời khai đối tượng này.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Bị gán cho tội bắt cóc trẻ con, người đàn ông bị đánh bầm dập

Quách Du |

Đang đi bán áo mưa, ông Sơn bất ngờ bị gán cho có hành vi bắt cóc trẻ con để sau đó bị hành hung thâm tím mặt mũi.

Quản lý quán karaoke bắt cóc nữ nhân viên cũ để đòi nợ

Mai Hường |

Cho chị H. vay 10 triệu đồng, song cô gái này nghỉ việc giữa chừng, trốn nợ, Chính đã rủ đồng bọn tới tận nhà bắt cóc, ép viết giấy vay 25 triệu đồng.

Người đàn ông bị dân đánh vì nghi bắt cóc trẻ em: Đối tượng có 3 tiền án

C.N |

Liên quan vụ hàng chục người dân vây đánh đối tượng H ở xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội vì nghi bắt cóc trẻ em, chiều 11.9, Cơ quan Công an huyện Phú Xuyên đang tiến hành lấy lời khai đối tượng này.