Gian dối cách ly lợn nhập khẩu, 2 doanh nghiệp bị khởi tố

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Sau loạt bài điều tra của Báo Lao Động “Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ”, Hải quan tỉnh Quảng Trị xác định 5 doanh nghiệp có hành vi không đưa động vật nhập khẩu về nơi cách ly kiểm dịch, do Cục Thú y ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Hiện, 2 doanh nghiệp đã bị Hải quan tỉnh Quảng Trị khởi tố.

Ngày 29.6, sau khi nhận được quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã ban hành quyết định chuyển vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

2 doanh nghiệp bị Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo khởi tố hình sự tội buôn lậu là Công ty TNHH Đầu tư và XNK Vinh Phú và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đại Phong.

Trong tháng 1.2021, Công ty Vinh Phú và Công ty Đại Phong nhập khẩu lợn Thái Lan về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Theo quy định, sau khi nhập khẩu về nước thì phải cách ly kiểm dịch, nhưng 2 công ty này bỏ qua khâu cách ly, đưa thẳng lợn nhập khẩu đến lò mổ.

Cụ thể, Công ty Vinh Phú không tiến hành cách ly kiểm dịch 2.040 con lợn nhập khẩu; Công ty Đại Phong không cách ly kiểm dịch 720 con lợn nhập khẩu. Theo hội đồng định giá tài sản, giá trị tang vật vi phạm của Công ty Vinh Phú hơn 16,8 tỉ đồng; Công ty Đại Phong hơn 5,2 tỉ đồng.

Trên cơ sở kết quả điều tra, xác minh, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo xác định Công ty Vinh Phú và Đại Phong vi phạm các quy định về quản lý ngoại thương, kiểm dịch, thủ tục giám sát hải quan... Ngày 28.6.2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu quy định tại Khoản 6 Điều 188 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo liên quan đến Công ty Vinh Phú và Công ty Đại Phong.

Trước đó, vào tháng 1.2021, Báo Lao Động có loạt bài viết “Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ”, thông tin nhiều lô lợn nhập khẩu ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo chưa kiểm dịch theo quy định đã được đưa vào lò mổ. Hiện, bước đầu xác định có 5 doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P; Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hiệp Hoàng Phát; Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đại Phong; Công ty TNHH MTV LB Phú Trọng; Công ty TNHH Đầu tư và XNK Vinh Phú) có hành vi không đưa động vật nhập khẩu về nơi cách ly kiểm dịch, do Cục Thú y ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Cả 5 doanh nghiệp này đã bị tạm đình chỉ việc nhập khẩu lợn và đang xem xét mức độ vi phạm để xử lý.

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Lợn nhập khẩu trốn cách ly kiểm dịch: Hải quan Quảng Bình khởi tố vụ thứ 2

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Sau khi Hải quan Quảng Bình tiến hành khởi tố vụ án hình sự “buôn bán hàng cấm” liên quan đến lợn nhập khẩu, hồ sơ vụ án đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) điều tra.

Cán bộ thú y để lợn nhập khẩu trốn kiểm dịch chạy thẳng vào lò mổ: Vi phạm nghiêm trọng nhưng chỉ thu hồi thẻ

Khánh Vũ (thực hiện) |

Liên quan đến loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về những sai phạm của Chi cục Thú y vùng I, II, III trong việc buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng lợn nhập khẩu “trốn” cách ly, được chở thẳng vào lò mổ cũng như hành vi “tiếp tay” của cán bộ kiểm dịch, cấp khống giấy chứng nhận để thương lái “né” kiểm dịch… sẽ bị xử lý như thế nào? Để tiếp tục rộng đường dư luận, Báo Lao Động đã phỏng vấn Cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - NNPTNT) Phạm Văn Đông.

Ai tiếp tay cho lợn nhập từ Thái Lan tuồn thẳng ra thị trường?

NHÓM PV |

Ngày 11.1, Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép lợn làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm. Theo quy trình, lợn nhập khẩu phải được cách ly, xét nghiệm dịch bệnh, nếu an toàn mới được đưa ra thị trường. Tuy nhiên, suốt nhiều ngày đêm bám theo các đoàn xe chở lợn nhập khẩu từ Thái Lan vào nội địa Việt Nam, PV Báo Lao Động phát hiện nhiều dối trá trong nhập khẩu lợn và việc cách ly, xét nghiệm, gây nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lợn nhập khẩu trốn cách ly kiểm dịch: Hải quan Quảng Bình khởi tố vụ thứ 2

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Sau khi Hải quan Quảng Bình tiến hành khởi tố vụ án hình sự “buôn bán hàng cấm” liên quan đến lợn nhập khẩu, hồ sơ vụ án đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) điều tra.

Cán bộ thú y để lợn nhập khẩu trốn kiểm dịch chạy thẳng vào lò mổ: Vi phạm nghiêm trọng nhưng chỉ thu hồi thẻ

Khánh Vũ (thực hiện) |

Liên quan đến loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về những sai phạm của Chi cục Thú y vùng I, II, III trong việc buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng lợn nhập khẩu “trốn” cách ly, được chở thẳng vào lò mổ cũng như hành vi “tiếp tay” của cán bộ kiểm dịch, cấp khống giấy chứng nhận để thương lái “né” kiểm dịch… sẽ bị xử lý như thế nào? Để tiếp tục rộng đường dư luận, Báo Lao Động đã phỏng vấn Cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - NNPTNT) Phạm Văn Đông.

Ai tiếp tay cho lợn nhập từ Thái Lan tuồn thẳng ra thị trường?

NHÓM PV |

Ngày 11.1, Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép lợn làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm. Theo quy trình, lợn nhập khẩu phải được cách ly, xét nghiệm dịch bệnh, nếu an toàn mới được đưa ra thị trường. Tuy nhiên, suốt nhiều ngày đêm bám theo các đoàn xe chở lợn nhập khẩu từ Thái Lan vào nội địa Việt Nam, PV Báo Lao Động phát hiện nhiều dối trá trong nhập khẩu lợn và việc cách ly, xét nghiệm, gây nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh.