Có thể khẳng định việc học trực tuyến trong thời điểm hiện nay là rất hữu ích, cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm là làm thế nào để việc học trực tuyến thật sự hiệu quả, đảm bảo truyền đạt được khối lượng kiến thức cần thiết, đầy đủ đến học sinh, sinh viên.
Hiện nay, việc học trực tuyến đang triển khai ở tất cả các cấp học nên tùy từng đối tượng, cấp học cần được triển khai cụ thể, chi tiết, phù hợp. Theo tôi, để việc học trực tuyến đạt kết quả tốt, các cơ quan chức năng cần triển khai các biện pháp sau đây:
Thứ nhất, cần ban hành khung chương trình, khung thời lượng cụ thể, chi tiết để làm cơ sở cho giáo viên, học sinh, sinh viên thực hiện tốt việc dạy và học theo chương trình cấp học của mình. Không nên cứng nhắc như học trực tiếp mà có thể kéo dài hoặc rút ngắn thời gian để phù hợp với tình hình thực tế của việc học trực tuyến.
Thứ hai, việc học trực tuyến dù đã được triển khai khá lâu, nhất là ở các thành phố, đô thị lớn, nhất là thời điểm dịch bệnh bùng phát nhưng cần có tổng kết, đánh giá từ đó rút ra bài học, kinh nghiệm để có cơ sở điều chỉnh, hướng dẫn phù hợp nhằm đảm bảo việc dạy và học trực tuyến hiệu quả.
Thứ ba, dịch bệnh có thể kéo dài, chưa biết khi nào kết thúc. Do đó, bên cạnh việc học trực tiếp thì phải tính đến việc học trực tuyến là cách thức học thường xuyên, cách thức học chính.
Do đó, các cấp, các ngành cần quan tâm đầu tư trang thiết bị, vật chất, cơ sở hạ tầng công nghệ đủ để đáp ứng việc dạy và học, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Mặt khác, gấp rút đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để việc triển khai học trực tuyến đạt kết quả cao.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang rất phức tạp nên nhiều nơi học sinh, sinh viên không thể đến trường, đặc biệt nhiều cơ sở giáo dục, trường học, lực lượng giáo viên đang được trưng dụng, huy động phục vụ cho công tác chống dịch.
Vì vậy, việc dạy và học trực tuyến có vai trò rất quan trọng, thậm chí không thể không làm để duy trì việc dạy và học trong tình hình dịch bệnh hiện nay.
Thiết nghĩ, các cơ quan hữu quan cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện khung chương trình, đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ để hoạt động này đi vào nề nếp, hiệu quả nhằm không làm gián đoạn việc học tập của hàng triệu học sinh, sinh viên.