Trước đó Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động đốt, chôn lấp rác thải tại Khu liên hợp xử lý rác thải Sông Công và hạ tầng khu tái định cư Tân Tiến (xã Tân Quang) thiếu đồng bộ, dang dở sau nhiều năm khiến người dân bức xúc.
Sau phản ánh của Lao Động, UBND TP Sông Công đã có văn bản phúc đáp gửi Báo Lao Động và các cơ quan liên quan thừa nhận còn tồn tại nói trên. Đồng thời khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ việc bảo vệ môi trường và sớm hoàn thiện hạ tầng tái định cư tại khu vực này.
Theo văn bản số 3894 của UBND TP Sông Công, trong năm 2022, các cơ quan chức năng liên tục nhận được kiến nghị, phản ánh của người dân về tình trạng khói bụi bay ra ngoài không khí và phát tán vào nhà dân từ Khu liên hợp xử lý rác thải Sông Công.
UBND TP Sông Công đã thành lập đoàn đi kiểm tra, xác minh và yêu cầu đơn vị này khẩn trương khắc phục. Tuy nhiên, sau đó, người dân liên tiếp phản ánh vẫn còn tồn tại ô nhiễm môi trường do hoạt động đốt rác, sấy bùn thải.
Sau một số lần xác minh, Cơ quan này cho rằng, việc kiểm tra bằng cảm quan chưa có cơ sở kết luận. Trong khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty TNHH Môi trường Sông Công do Bộ TNMT cấp, vượt thẩm quyền xử lý của thành phố.
UBND TP Sông Công đã có văn bản đề nghị Sở TNMT tỉnh THái Nguyên kiểm tra đánh giá mức độ ô nhiễm của Công ty TNHH Môi trường Sông Công và xử lý theo quy định để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường.
Trên cơ sở đó, ngày 4.11.2022, Đoàn kiểm tra của Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH Môi trường Sông Công.
UBND TP Sông Công khẳng định khi có kết quả kiểm tra và kết luận xử lý của cấp có thẩm quyền sẽ công khai tới nhân dân nắm được và giám sát việc thực hiện của Công ty TNHH Môi trường Sông Công.
Với tình trạng hạ tầng khu tái định cư Tân Tiến (xã Tân Quang) thiếu đồng bộ, dang dở khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.
UBND TP Sông Công cho biết, do quy hoạch khu đất ở mới và đất ở hiện trạng xen kẽ nên việc xây dựng hoàn thiện hạ tầng tái định cư tại một số vị trí chưa đảm bảo kết nối đồng bộ, một số hạng mục chưa hoàn thiện.
Cơ quan này đã làm việc và nhiều lần có văn bản đề nghị Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên (chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng dự án phục vụ sinh hoạt của nhân dân.
Đồng thời, trên cơ sở nguồn kinh phí do Ban quản lý các KCN Thái Nguyên sắp xếp, UBND TP Sông Công giao các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.
Hiện tại khu tái định cư Tân Tiến mới thu hồi được 13,46 ha trên tổng 21,7 ha và đã giao đất cho 248 hộ gia đình, cá nhân để xây dựng chỗ ở.