Giảm hồ sơ sổ sách là giảm gánh nặng cho giáo viên

Nguyễn Văn Lực - Giáo viên trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa. |

Bắt đầu từ ngày 1.11.2020, Thông tư 32/2020/TT - BGDĐT chính thức có hiệu lực. Thông tư 32/2020/TT - BGDĐT Điều lệ Trường trung học qui định hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục đối với giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Cụ thể thông tư bao gồm: Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học); Kế hoạch bài dạy (giáo án); Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (sổ điểm cá nhân); Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

Như vậy Điều lệ trường trung học đã quy định không còn hai loại sổ là sổ dự giờ và sổ họp. Đây là chủ trương rất đúng đắn của Bộ GDĐT trong tình hình hiện nay nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trường học, “cởi trói” giảm bớt gánh nặng hồ sơ sổ sách cho giáo viên rất được thầy cô hoan nghênh.

Thông tư 32/2020/TT - BGDĐT cũng nói rõ các loại hồ sơ kể trên được thực hiện dạng hồ sơ điện tử thay cho các loại hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của giáo viên và bảo đảm tính hợp pháp của các loại hồ sơ điện tử.

Thông tư 32/2020/TT- BGDĐT được xem là một mốc son, một cải cách hành chính thiết thực trong việc tinh giản hồ sơ sổ sách của giáo viên đi đôi với việc tinh giản nội dung chương trình theo Công văn số 3280/BGDĐT - GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Việc loại bỏ sổ dự giờ và sổ họp là việc làm cần thiết giúp giáo viên có thêm thời gian đầu tư, nâng cao chất lượng giảng dạy là quan trọng thiết thực hơn thay vì phải ngồi dự giờ ghi chép tất cả các hoạt động của người dạy không cần thiết.

Theo tôi người dự giờ chỉ nên ghi chú phương pháp hay, sáng tạo của đồng nghiệp cần học hỏi để áp dụng cho mình và những điều chưa được để rút kinh nghiệm cho bản thân. Nên người dự chỉ cần tập trung vào quan sát tổ chức các hoạt động của giáo viên gồm: Hoạt động khởi động; Hình thành kiến thức; Luyện tập; Vận dụng tìm tòi, mở rộng; Việc sử dụng phương tiện dạy học và việc tiếp thu của học sinh như thế nào là được.

Hiện nay, cũng chưa có bất kỳ văn bản nào quy định mỗi giáo viên phải dự giờ bao nhiêu tiết, việc này do mỗi trường quy định, có trường đưa vào chỉ tiêu thi đua mỗi giáo viên phải dự giờ 14 tiết/ năm.

Việc dự giờ rất cần thiết đối với giáo viên nhưng chỉ với mục đích trao đổi chia sẻ, học hỏi lẫn nhau không nên tổ chức dự giờ đại trà để đánh giá tiết dạy xếp loại giáo viên mà lâu nay các trường vẫn đang tiến hành, chỉ cần dự giờ để nắm bắt thực tế giảng dạy của giáo viên mới ra trường, mới chuyển trường về, dự giờ thao giảng, thực hiện chuyên đề để bồi dưỡng nâng cao tay nghề.

Tóm lại việc quy định phải có sổ dự giờ và sổ họp là không cần thiết không phù hợp như phân tích ở trên, làm cho giáo viên tốn thời gian, công sức. Thời gian thực hiện hồ sơ để giáo viên tập trung vào giảng dạy nâng cao chất lượng thực chất, hiệu quả và cũng mong Bộ chỉ đạo quyết liệt đừng để “phép vua thua lệ làng”, trường nào không thực hiện, thêm hồ sơ gây áp lực lên giáo viên cần phải bị xử lý.

Nguyễn Văn Lực - Giáo viên trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa.
TIN LIÊN QUAN

Sẽ chính thức xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

Đặng Chung - Duy Thiên |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định, Bộ GDĐT đã làm việc với Bộ Nội vụ để thống nhất việc xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên.

Cách tính lương hưu cho giáo viên đóng bảo hiểm xã hội 25 năm

ANH THƯ |

Công ty luật thông tin về cách tính lương hưu với giáo viên mầm non có thời gian đóng bảo hiểm xã hội hơn 25 năm.

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ năm 2021

Bích Hà |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. Theo đó, đối tượng giáo viên sẽ thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình như sau:

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sẽ chính thức xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

Đặng Chung - Duy Thiên |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định, Bộ GDĐT đã làm việc với Bộ Nội vụ để thống nhất việc xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên.

Cách tính lương hưu cho giáo viên đóng bảo hiểm xã hội 25 năm

ANH THƯ |

Công ty luật thông tin về cách tính lương hưu với giáo viên mầm non có thời gian đóng bảo hiểm xã hội hơn 25 năm.

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ năm 2021

Bích Hà |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. Theo đó, đối tượng giáo viên sẽ thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình như sau: