Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo tìm hướng giúp đỡ bệnh nhân chạy thận

QUANG ĐẠI |

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh tìm hướng hỗ trợ chi phí cho bệnh nhân chạy thận phải làm xét nghiệm nhanh tầm soát COVID-19.

Sáng 21.6, phóng viên nhận được thông tin có nhiều bệnh nhân suy thận đến Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh để chạy thận theo định kỳ thì được thông báo phải làm test nhanh tầm soát COVID-19 theo quy định.

Chi phí cho mỗi trường hợp test nhanh tầm soát COVID-19 là 238.000 đồng. “Số tiền này đối với bệnh nhân chạy thận là quá lớn, vì chúng tôi đã hết sức khó khăn, chật vật” – một bệnh nhân phản ánh.

Nhiều bệnh nhân trình bày hoàn cảnh khó khăn, mong được sự hỗ trợ từ nhà nước và cộng đồng.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hòe - Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh cho biết: “Chúng tôi rất thông cảm, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của các bệnh nhân chạy thận, nhưng đây là xét nghiệm theo quy định và Bệnh viện cũng không có nguồn để hỗ trợ. Chúng tôi đang nghiên cứu phương án nếu bệnh nhân nào có lịch trình tiếp xúc không liên quan bệnh nhân COVID-19 thì có thể cho vào chạy thận, còn người nào nghi ngờ thì phải xét nghiệm nhanh. Nếu có chỉ đạo từ cấp có thẩm quyền hoặc có nguồn hỗ trợ thì chúng tôi xử lý ngay cho bệnh nhân”.

Cũng trong sáng 21.6, ông Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nói: “Tôi đã nắm được thông tin sự việc và đã trao đổi với Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh kêu gọi hỗ trợ bệnh nhân”.

Cũng trong sáng 21.6, một số bệnh nhân đến Bệnh viện ung bướu Nghệ An cũng phản ánh phải làm test nhanh tầm soát COVID-19, làm chọ họ càng thêm khó khăn.

Được biết, Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh có nhiều bệnh nhân chạy thận thường xuyên, hầu hết hoàn cảnh hết sức khó khăn, họ thuê trọ sống xung quanh bệnh viện để chạy thận theo lịch trình.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Người nhà bệnh nhân tránh nắng gay gắt dưới gốc cây, hành lang bệnh viện

QUÁCH DU - VƯƠNG TRẦN |

Trước tình hình nắng nóng gay gắt, tại một số cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bật quạt trần ở hành lang cho người nhà bệnh nhân ngồi đợi; nhân viên trông giữ xe phun nước làm mát phương tiện di chuyển cho bệnh nhân tới khám chữa bệnh.

Vĩnh Phúc: Thêm 6 bệnh nhân mắc COVID-19 đủ điều kiện ra viện

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo tính đến 15h00 ngày 20.6, trên địa bàn tỉnh đã có 6 trường hợp đủ điều kiện ra viện, nâng tổng số bệnh nhân điều trị khỏi lên 60 trường hợp.

Ghi nhận thêm 94 ca mắc COVID-19 trong nước, 175 bệnh nhân được chữa khỏi

Thùy Linh |

Tối 20.6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 94 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (57), Bắc Giang (23), Đà Nẵng (9), Bắc Ninh (3), Nghệ An (2).

Hôm nay có 175 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Người nhà bệnh nhân tránh nắng gay gắt dưới gốc cây, hành lang bệnh viện

QUÁCH DU - VƯƠNG TRẦN |

Trước tình hình nắng nóng gay gắt, tại một số cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bật quạt trần ở hành lang cho người nhà bệnh nhân ngồi đợi; nhân viên trông giữ xe phun nước làm mát phương tiện di chuyển cho bệnh nhân tới khám chữa bệnh.

Vĩnh Phúc: Thêm 6 bệnh nhân mắc COVID-19 đủ điều kiện ra viện

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo tính đến 15h00 ngày 20.6, trên địa bàn tỉnh đã có 6 trường hợp đủ điều kiện ra viện, nâng tổng số bệnh nhân điều trị khỏi lên 60 trường hợp.

Ghi nhận thêm 94 ca mắc COVID-19 trong nước, 175 bệnh nhân được chữa khỏi

Thùy Linh |

Tối 20.6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 94 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (57), Bắc Giang (23), Đà Nẵng (9), Bắc Ninh (3), Nghệ An (2).

Hôm nay có 175 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.