Giám đốc lâm trường chiếm đất rừng: Được bổ nhiệm lại đến khi nghỉ hưu

HƯNG THƠ |

Sau loạt bài “Giám đốc công ty lâm nghiệp xâm chiếm đất rừng” đăng trên báo Lao Động, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu ông Nguyễn Hồng Thái – Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 kiểm điểm nghiêm túc. Sau sai phạm đó, ông Thái tiếp tục được tín nhiệm bổ nhiệm lại chức giám đốc.

Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 đối với ông Nguyễn Hồng Thái cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu do ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ký ngày 17.3.

Trang trại của ông Nguyễn Hồng Thái. Ảnh: Hưng Thơ.
Trang trại của ông Nguyễn Hồng Thái. Ảnh: Hưng Thơ.

Trước khi có quyết định này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã có thông báo số 42 ngày 3.2 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp đường 9.

Bên cạnh đó, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị và Giám đốc Sở Nội vụ cũng thống nhất đề nghị việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hồng Thái ở tờ trình số 87 ngày 12.3.

Trước đó, vào tháng 4.2019, báo Lao Động khởi đăng loạt bài viết “Giám đốc công ty lâm nghiệp xâm chiếm đất rừng”, thông tin việc ông Thái chiếm nhiều ha đất rừng thuộc quản lý của Công ty Lâm nghiệp Đường 9 để làm trang trại.

Giải thích với phóng viên, ông Thái nói rằng, có mua một diện tích đất của người dân, cải tạo làm hồ nuôi cá, sau đó đã "mượn" thêm nhiều ha đất rừng để trồng thử nghiệm cây caosu và cây ăn quả.

Cùng thời điểm trang trại của ông Thái mọc lên trên đất rừng thì Công ty Lâm nghiệp Đường 9 bị chiếm gần 1.000 ha đất rừng, nhưng quá trình thu hồi gặp nhiều khó khăn.

Trang trại của ông Nguyễn Hồng Thái. Ảnh: Hưng Thơ.
Trang trại của ông Nguyễn Hồng Thái. Ảnh: Hưng Thơ.

Những người dân ở huyện Cam Lộ chiếm đất rừng để trồng cây keo tràm thừa nhận đã chiếm đất, nhưng họ không chịu trả lại đất vì lý do: Ông Thái là giám đốc của công ty quản lý đất rừng cũng chiếm đất rừng thì tại sao người dân không chiếm được?

Sau phản ánh nói trên, ngày 31.5.2019, ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Thanh tra tỉnh Quảng Trị tìm hiểu. Tiếp đó, Công an tỉnh Quảng Trị, rồi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cũng vào cuộc. Từ đó, ông Thái mới trả lại diện tích đất rừng đã "mượn" và lấn chiếm.

Vào giữa năm 2020, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Trị đã có thông cáo báo chí, thông tin việc ông Thái mở rộng diện tích đất lâm nghiệp của Công ty Lâm nghiệp Đường 9 so với diện tích mượn ban đầu để làm kinh tế trang trại và trồng thử nghiệm cây cao su là không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003 đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên, cho rằng ông Thái đã khắc phục và trả lại đất cho công ty trước khi có chủ trương thu hồi đất, nên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất không xử lý kỷ luật, song yêu cầu ông Nguyễn Hồng Thái phải kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với trách nhiệm là người đứng đầu công ty.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Vẽ dự án đầu tư "ma", Tổng giám đốc Khanh Group lừa hơn 80 tỉ đồng

Huân Cao |

Bằng việc vẽ ra những dự án đầu tư không có thực để huy động vốn trái phép, Tổng giám đốc Tập đoàn Khanh Group có hành vi chiếm đoạt hơn 81 tỉ đồng của nhiều người dân.

Người dân ở Quảng Trị được hỗ trợ xây dựng nhà phòng chống thiên tai

HƯNG THƠ |

Khoản viện trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á trị giá hơn 14 tỉ đồng sẽ được hỗ trợ xây dựng hơn 100 căn nhà cho người dân, đảm bảo an toàn trước thiên tai.

Sau bữa ăn trưa tại trường, nhiều học sinh tiểu học ở Quảng Trị nhập viện

HƯNG THƠ |

Các học sinh có triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn được cho nhập viện để theo dõi, điều trị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vẽ dự án đầu tư "ma", Tổng giám đốc Khanh Group lừa hơn 80 tỉ đồng

Huân Cao |

Bằng việc vẽ ra những dự án đầu tư không có thực để huy động vốn trái phép, Tổng giám đốc Tập đoàn Khanh Group có hành vi chiếm đoạt hơn 81 tỉ đồng của nhiều người dân.

Người dân ở Quảng Trị được hỗ trợ xây dựng nhà phòng chống thiên tai

HƯNG THƠ |

Khoản viện trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á trị giá hơn 14 tỉ đồng sẽ được hỗ trợ xây dựng hơn 100 căn nhà cho người dân, đảm bảo an toàn trước thiên tai.

Sau bữa ăn trưa tại trường, nhiều học sinh tiểu học ở Quảng Trị nhập viện

HƯNG THƠ |

Các học sinh có triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn được cho nhập viện để theo dõi, điều trị.