Giám đốc CDC Đắk Nông nói về hiện tượng "cam kết không tiêm chủng"

BẢO TRUNG |

Liên quan đến loạt bài báo Lao Động phản ánh về tình trạng cán bộ y tế ở Quảng Hòa (huyện Đắk Glong, Đắk Nông) vì không vận động được người dân đi tiêm chủng nên đã đưa giấy ''cam kết không đi tiêm chủng mở rộng'' cho bà con ký xác nhận vào, gánh trách nhiệm về sau; đại diện ngành y tế Đắk Nông đã lên tiếng phản hồi về vấn đề này...

Sáng 15.7, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Đặng Thành - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Nông - cho biết: ''Việc cán bộ y tế địa phương soạn giấy cam kết không đi tiêm chủng mở rộng cho người dân điểm chỉ hoặc ký vào, chấp nhận gánh mọi trách nhiệm về sau là sai, trái với luật. Theo quy định của Nhà nước, nếu người dân không tiến hành tiêm chủng thì cán bộ y tế có quyền cưỡng chế nhưng thực sự rất khó để thi hành biện pháp này. Lực lượng y tế địa phương chỉ có thể cố gắng tuyên truyền, vận động cho bà con. Cán bộ y tế soạn ra giấy cam kết tức là đã dùng biện pháp hành chính ép dân, cách làm này không được phép''. 

"Sau khi sự việc được báo chí phản ánh, chúng tôi đã cho rà soát lại tất cả các địa phương ở Đắk Glong và chỉ có mỗi Trạm y tế xã Quảng Hòa tiến hành cách làm này. Đơn vị đã chỉ đạo Trạm y tế Quảng Hòa dừng cách làm trên lại, không được tái diễn", ông Thành thông tin thêm.

Giấy cam kết không đi tiêm chủng mở rộng do cán bộ y tế xã Quảng Hòa soạn ra. Ảnh Bảo Trung
Giấy cam kết không đi tiêm chủng mở rộng do cán bộ y tế xã Quảng Hòa soạn ra. Ảnh Bảo Trung
Giấy cam kết không đi tiêm chủng mở rộng do cán bộ y tế xã Quảng Hòa soạn ra. Ảnh Bảo Trung

Bởi, tỉ lệ tiêm chủng những năm trước ở vùng này quá thấp, thường xuyên bị lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Đắk Glong phê bình nên cán bộ y tế nơi đây mới bất đắc dĩ soạn giấy này để đối phó.

Qua đó, giấy ''cam kết'' này minh chứng được lực lượng y tế đã nỗ lực đi vận động người dân tiến hành tiêm chủng nhiều lần nhưng bất thành. Người dân cố chấp không chịu tiêm chủng vì sợ có biến chứng về sau nên cán bộ y tế cũng đành bất lực, ông Thành cho hay.

Nói một cách cụ thể, giấy này do bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Trưởng trạm y tế xã Quảng Hòa chỉ đạo soạn ra. Thủ trưởng đơn vị này xác nhận, nó được phát sinh trong quá trình lực lượng y tế làm nhiệm vụ.

''Tuy vậy, cũng thông cảm cho lực lượng y tế ở đây vì địa hình trắc trở, dân cư phân bổ rải rác, cách xa trung tâm huyện nên việc vận động bà con đi tiêm chủng cũng gặp nhiều khó khăn'', ông Thành nói.

Trước đó, Báo Lao Động đăng loạt bài đề cập việc nhiều trường hợp người dân ở Quảng Hòa (huyện Đắk Glong, Đắk Nông) từng ký hoặc điểm chỉ vào bản cam kết ''không đi tiêm chủng mở rộng'', chấp nhận gánh mọi trách nhiệm về sau. Giấy này do cán bộ y tế địa phương soạn ra.

Nhiều năm trước, tỉ lệ tiêm chủng ở tỉnh quá thấp, người dân không tham gia tiêm chủng trong độ tuổi thường xuyên nên bị lũy tích một thời gian dài dẫn đến việc trở thành vùng lõm; miễn dịch trong cộng đồng không có nên rất dễ phát sinh dịch bệnh.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Dịch bạch hầu ở Đắk Nông bùng phát: Lỗi do ai?

BẢO TRUNG |

Dịch bạch hầu chưa bùng phát mạnh thì không sao, nhưng khi nó ập đến thì người ta mới tá hỏa phát hiện một số vùng ở Đắk Nông, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số nhiều năm trước chưa được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh; hoặc nếu có thì cũng chẳng đủ liều cần thiết...

Vì sao có giấy "cam kết không tiêm phòng vắc xin mở rộng"?

BẢO TRUNG |

Người dân dân tộc thiếu số ở xã Quảng Hòa (huyện Đắk Glong, Đắk Nông) phần lớn không chịu tiêm chủng phòng bệnh vì sợ có những biến chứng về sau. Y tế địa phương cho hay, vì tuyên truyền, vận động mãi người dân không nghe nên soạn ra giấy ''cam kết không tiêm phòng vắc xin mở rộng'' để người dân điểm chỉ hoặc ký vào, chấp nhận gánh trách nhiệm về sau...

Đắk Nông: Nhiều người làm giấy cam kết không tiêm phòng vắc xin cho con em

BẢO TRUNG |

Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông ghi nhận nhiều trường hợp người dân từng làm giấy cam kết không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho con em mình...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dịch bạch hầu ở Đắk Nông bùng phát: Lỗi do ai?

BẢO TRUNG |

Dịch bạch hầu chưa bùng phát mạnh thì không sao, nhưng khi nó ập đến thì người ta mới tá hỏa phát hiện một số vùng ở Đắk Nông, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số nhiều năm trước chưa được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh; hoặc nếu có thì cũng chẳng đủ liều cần thiết...

Vì sao có giấy "cam kết không tiêm phòng vắc xin mở rộng"?

BẢO TRUNG |

Người dân dân tộc thiếu số ở xã Quảng Hòa (huyện Đắk Glong, Đắk Nông) phần lớn không chịu tiêm chủng phòng bệnh vì sợ có những biến chứng về sau. Y tế địa phương cho hay, vì tuyên truyền, vận động mãi người dân không nghe nên soạn ra giấy ''cam kết không tiêm phòng vắc xin mở rộng'' để người dân điểm chỉ hoặc ký vào, chấp nhận gánh trách nhiệm về sau...

Đắk Nông: Nhiều người làm giấy cam kết không tiêm phòng vắc xin cho con em

BẢO TRUNG |

Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông ghi nhận nhiều trường hợp người dân từng làm giấy cam kết không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho con em mình...