NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT XIẾC VÀ TẠP KỸ HÀ NỘI:

Giám đốc bị “tố” bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên với quyết định “bằng miệng”

NHÓM PV |

Gửi đơn đến Báo Lao Động, nhiều nghệ sĩ đã “tố” Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội lạm dụng quyền hạn, bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ, nhân viên từ những quyết định “bằng miệng”, có dấu hiệu không minh bạch trong quản lý tài sản công và thu chi tài chính.

Quyết định bổ nhiệm, điều chuyển… “lạ đời”

Theo phản ánh của một số nghệ sĩ, việc điều hành Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội của Giám đốc Ngô Hồng Tiến đang có “vấn đề” và gây nhiều bức xúc trong Nhà hát. Trong đó, nổi cộm nhất công tác bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ, nhân viên đều quyết định bằng “miệng”.

Vốn là Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), có nhiều đóng góp và gắn bó với Nhà hát từ lâu, NSƯT Nguyễn Thanh Thủy cũng phải ngậm ngùi làm theo những quyết định điều chuyển của giám đốc Tiến.

“Vốn trải qua nhiều vị trí làm việc khác nhau, nhưng khi đang hoạt động với vai trò Trưởng phòng Nghệ thuật, chuyên tham mưu, lên kế hoạch biểu diễn chuyên môn cho nhà hát thì “bỗng nhiên” tôi bị điều chuyển. Lúc đó, năm 2015, tôi bị điều chuyển sang phòng Đào tạo. Tuy nhiên, phòng này không có trong chức năng của nhà hát”, bà Thủy cho biết thêm.

Trong khi đang làm tốt công việc của mình tại phòng Nghệ thuật, bà Thủy nhận thấy thật khó hiểu, không biết nguyên do tại sao lại bị điều chuyển như vậy. Lúc này, quyết định điều chuyển NSƯT Nguyễn Thanh Thủy chỉ là quyết định của giám đốc, chứ không phải của Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội. Dưới áp lực của cấp trên, bà Thủy phải “ngậm ngùi” với quyết định điều chuyển không thuyết phục.

Gần đây, NSƯT Phạm Vũ Thắng - Trưởng đoàn diễn viên II - rất bức xúc khi bị đình chỉ công việc trong 30 ngày không rõ lý do. Theo ông Thắng, việc điều chuyển, quyết định nghỉ việc nhân viên nào đó phải thông qua cán bộ chủ chốt, tuy nhiên giám đốc Tiến đưa ra quyết định rất đột ngột. Cách đây không lâu, giám đốc tổ chức cuộc họp đột xuất và tuyên bố “miệng” tạm đình chỉ làm việc trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, ông Thắng không hề biết lý do vì sao mình bị kỷ luật như vậy?

Khi ông Thắng đề nghị Giám đốc Ngô Hồng Tiến phải có quyết định nghỉ việc và công khai trên bảng tin, ngay sau đó, Giám đốc Ngô Hồng Tiến khẳng định, đây là quyết định “nói mồm”. Đến nay đã hơn hai tuần, ông Thắng vẫn chưa nhìn thấy quyết định nghỉ việc của Sở.

Thu chi tài chính, quản lý tài sản công liệu có “vấn đề”?

Ngoài những bức xúc trong quá trình điều chuyển, bổ nhiệm nhân viên, ông Thắng cho rằng, việc ngân sách chi tiêu hàng năm không công khai theo quy định. Hiện nay, địa điểm nhà hát đang cho các đơn vị thuê trong và ngoài giờ hành chính như “Câu lạc bộ Hiphop”, “Câu lạc bộ múa bụng”, “Sàn nhảy cổ điển”,…

Trước việc rất nhiều đơn vị tư nhân thuê địa điểm Nhà hát không được công khai, các nghệ sĩ nghi ngại có những “khuất tất” đằng sau việc này. Ngoài ra, theo các nghệ sĩ, hàng năm, mỗi tiết mục mới đều được duyệt kinh phí và có sự đầu tư mới. Tuy nhiên, từ đầu năm 2017 đến nay, vẫn chưa hề có sắm mới, bổ sung đạo cụ sử dụng cho các tiết mục như: Xà đơn, con lăn, đứng tay, xe đạp một bánh,…

Những việc làm không công khai, rõ ràng của Giám đốc Ngô Hồng Tiến đã gây nên hoài nghi, bức xúc với nhân viên trong Nhà hát. Vì vậy, các nghệ sĩ mong muốn Giám đốc Ngô Hồng Tiến có những công khai, minh bạch về vấn đề tài chính và việc điều chuyển, bổ nhiệm bất cứ nhân viên nào cũng phải đúng quy định của pháp luật, không thể cứ mãi quyết định “bằng miệng” như vậy.

Trao đổi với PV Báo Lao Động về “lùm xùm” của Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho hay, đã nhận được những phản ánh và đang cho thanh tra lại các nội dung trên.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin. 

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.