Giải tỏa khu chợ đêm tự phát trong Khu đô thị ĐHQG TPHCM

Quang Sung |

Bình Dương - Đến ngày 1.6, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực dọn dẹp đất, đá, mái tôn, cột điện, rác thải,... để kịp thời hoàn trả mặt bằng tại khu chợ đêm tự phát trong Khu đô thị ĐHQG TPHCM (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Trước đó UBND thành phố Dĩ An, đã ra thông báo về việc thu hồi khu đất của hộ ông Phạm Văn Nghệ tọa lạc tại số 22/10 KT3, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khu đất nằm trong quy hoạch để thi công công trình đường Quảng trường sáng tạo, Nhà văn hóa sinh viên ĐHQG – TPHCM và trường Đại học Khoa học tự nhiên, thuộc dự án xây dựng Đại học Quốc gia TPHCM.

 
Thông báo của UBND TP Dĩ An yêu cầu ông ông Phạm Văn Nghệ và các hộ dân, học sinh, sinh viên đang thuê đất, nhà trọ, tiểu thương buôn bán chợ đêm tự phát tự tháo dỡ, di dời trước ngày 31.5.

Thông báo yêu cầu ông Phạm Văn Nghệ và các hộ dân, học sinh, sinh viên đang thuê đất, nhà trọ, tiểu thương buôn bán chợ đêm tự phát của ông Phạm Văn Nghệ phải tự giác tháo dỡ, di dời toàn bộ tài sản trên phần diện tích đất bị thu hồi của ông Phạm Văn Nghệ, trước 7h30 ngày 31.5.

Trường hợp nếu các hộ dân, học sinh, sinh viên, tiểu thương và hộ ông Phạm Văn Nghệ không tự giác chấp hành, có hành vi cản trở hoặc bất hợp pháp đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Ban cưỡng chế thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Theo ghi nhận, đến chiều ngày 1.6, công tác giải tỏa đang được lực lượng chức năng tích cực thực hiện, các phương tiện như máy xúc, máy đục và hàng chục công nhân đã được huy động đến dọn dẹp.

Để đảm bảo công tác thu hồi đất diễn ra thuận lợi và đảm bảo an ninh, lực lượng chức năng đã tổ chức phong tỏa các tuyến đường đi ngang qua khu chợ và bố lực lượng túc trực để công tác giải tỏa diễn ra nhanh chóng.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại đây.

 
Nhiều công nhân đang tiến hành giải tỏa tại khu vực.
 
Máy móc đã được huy động đến để việc giải tỏa thực hiện nhanh chóng.
 
Lực lượng chức năng lập hàng rào, chốt chặn để đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện giải tỏa.
Quang Sung
TIN LIÊN QUAN

Trước giờ cưỡng chế, nhiều hộ dân tự nguyện tháo gỡ công trình vi phạm

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Trước thời điểm cưỡng chế đã có 46/58 trường hợp tự giác vận chuyển đồ đạc, tháo dỡ mái che, tôn… xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng quản lý.

UBND TP Thủ Đức thông tin vụ "người dân mất tài sản khi nhà bị cưỡng chế"

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 25.5, Trung tâm báo chí TPHCM thông tin, Ủy ban nhân dân TP Thủ Đức vừa có Thông cáo báo chí thông tin về vụ việc "chủ nhà mất tài sản khi nhà bị cưỡng chế" xảy ra tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Những quốc gia có các khu chợ đêm rực rỡ nhất thế giới

Mai Hoa (THEO THRILLIST) |

Những ánh đèn rực rỡ, không khí nhộn nhịp và rất nhiều quầy hàng đa dạng, khiến các khu chợ đêm thu hút du khách. Hãy chiêm ngưỡng những khu chợ đêm rực rỡ nhất thế giới mà bất kỳ ai cũng nên ghé thăm ít nhất 1 lần.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trước giờ cưỡng chế, nhiều hộ dân tự nguyện tháo gỡ công trình vi phạm

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Trước thời điểm cưỡng chế đã có 46/58 trường hợp tự giác vận chuyển đồ đạc, tháo dỡ mái che, tôn… xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng quản lý.

UBND TP Thủ Đức thông tin vụ "người dân mất tài sản khi nhà bị cưỡng chế"

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 25.5, Trung tâm báo chí TPHCM thông tin, Ủy ban nhân dân TP Thủ Đức vừa có Thông cáo báo chí thông tin về vụ việc "chủ nhà mất tài sản khi nhà bị cưỡng chế" xảy ra tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Những quốc gia có các khu chợ đêm rực rỡ nhất thế giới

Mai Hoa (THEO THRILLIST) |

Những ánh đèn rực rỡ, không khí nhộn nhịp và rất nhiều quầy hàng đa dạng, khiến các khu chợ đêm thu hút du khách. Hãy chiêm ngưỡng những khu chợ đêm rực rỡ nhất thế giới mà bất kỳ ai cũng nên ghé thăm ít nhất 1 lần.