Giải thể trường THPT Cù Huy Cận: Chưa đảm bảo an toàn cho học sinh

TRẦN TUẤN |

Gần đây, phụ huynh trường THPT Cù Huy Cận (huyện Vũ Quang) kéo vào trụ sở tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị không giải thể trường. Theo đại diện phụ huynh, việc giải thể Trường không khảo sát ý kiến nhân dân, không bảo đảm an toàn và quyền lợi học sinh.

Như Lao Động đã thông tin, thời gian gần đây, thông tin trường THPT Cù Huy Cận (huyện Vũ Quang) sẽ bị giải thể, sáp nhập trong năm học 2020-2021 gây bức xúc cho hàng trăm phụ huynh. Nhiều người đã kéo nhau vào trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh để phản đối, kiến nghị không giải thể trường.

Trao đổi với phóng viên, ông Cù Hoàng Tùng, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Cù Huy Cận cho biết: Quá trình thực hiện việc giải thể, sáp nhập trường, cơ quan chức năng không khảo sát ý kiến nhà trường, nhân dân, và khi nhân dân kiến nghị nhiều lần thì không đối thoại, lắng nghe.

Ông Cù Hoàng Tùng, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Cù Huy Cận, phát biểu ý kiến. Ảnh: Trần Tuấn
Ông Cù Hoàng Tùng, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Cù Huy Cận, phát biểu ý kiến. Ảnh: Trần Tuấn

Theo ông Cù Hoàng Tùng, Vũ Quang là huyện có gần 47 km đường biên giới, địa hình đồi núi dốc, nhiều sông suối (sông Ngàn Sâu, Ngàn Trươi), là huyện đã từng nằm trong chương trình 30A của Chính phủ với 61 huyện nghèo nhất nước. Vũ Quang diện tích rất lớn: 622,84 km2, tương đương diện tích một số tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ (Bắc Ninh: 822,7 km2; Hà Nam: 860,5 km2...).

Trên địa bàn huyện hiện có 2 trường THPT, nếu giải thể, sáp nhập trường Cù Huy Cận vào trường Vũ Quang, sẽ có khoảng hơn 200 em học sinh đi học phải vượt quãng đường gần 20 km.

Đây là 1 trong 2 rốn lũ của Hà Tĩnh (cùng với Phương Điền, Phương Mỹ của Hương Khê); mùa mưa lũ có hàng trăm điểm chia cắt, nguy hiểm chết người. Nếu học sinh phải đi học trên quãng đường xa trên 10km tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

“Điều 12 - Thông tư số 12/2011 ngày 28.3.2011 của Bộ GDĐT Ban hành Điều lệ trường THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học quy định khi giải thể trường học phải “Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục”.

Việc sáp nhập, giải thể trường THPT Cù Huy Cận đẩy hàng trăm con em phải đi học xa trên 10km trong điều kiện đường sá miền núi, mưa lũ... là không bảo đảm an toàn và quyền lợi các em” – ông Cù Huy Toàn nói.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, vào sáng 2.7, khoảng 60 phụ huynh trường THPT Cù Huy Cận đã kéo vào trụ sở tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh, kiến nghị không giải thể trường. Tại đây, lãnh đạo huyện Vũ Quang đã đề cập phương án sáp nhập trường THCS Bồng Lĩnh vào trường THPT Cù Huy Cận, được toàn thể phụ huynh nhất trí cao.

HĐND huyện Vũ Quang và lãnh đạo 6 xã liên quan đều có ý kiến đề nghị xem xét không giải thể trường mang tên nhà thơ, nhà văn hóa Huy Cận.

Trường THPT Cù Huy Cận thành lập năm 2010, tại xã Đức Lĩnh, Vũ Quang- trung tâm dân cư của 6 xã vùng hạ Huyện Vũ Quang, diện tích 30.500 m2, tổng mức đầu tư 60 tỉ.  Quy mô của trường đã ổn định  từ 17-19 lớp và học sinh từ gần 600 đến trên 800 em, chất lượng giáo dục đã được khẳng định.


TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục phụ huynh đến trụ sở tỉnh kiến nghị không giải thể trường học

TRẦN TUẤN |

Sáng 2.7, hàng chục phụ huynh từ huyện Vũ Quang đến trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị gặp Chủ tịch UBND để kiến nghị không giải thể Trường THPT Cù Huy Cận theo đề án sắp xếp hệ thống trường THPT trên địa bàn.

Giải thể hay đổi mới mô hình trường chuyên?

ĐẶNG CHUNG - SƯƠNG MAI |

Câu chuyện tuyển sinh tại các trường chuyên trên cả nước lâu nay vẫn căng thẳng, bởi mang tính tuyển chọn những học sinh ưu tú nhất, với đòi hỏi vô cùng khắt khe thậm chí khắc nghiệt. Nhưng những ngày qua, trước yêu cầu học bạ phải đạt hầu hết điểm 10 mới đủ điều kiện thi vào trường chuyên, nhiều ý kiến cho rằng, không tồn tại mô hình trường lớp này sẽ giảm được rất nhiều áp lực cho học sinh và bệnh thành tích trong giáo dục.

Kiến nghị giữ không giải thể Trường THPT Cù Huy Cận

TRẦN TUẤN |

Lãnh đạo huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) và đông đảo nhân dân, tập thể hội đồng sư phạm Trường THPT Cù Huy Cận mong mỏi tha thiết được giữ lại ngôi trường mang tên nhà thơ, nhà văn hóa lớn của dân tộc, không giải thể.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng chục phụ huynh đến trụ sở tỉnh kiến nghị không giải thể trường học

TRẦN TUẤN |

Sáng 2.7, hàng chục phụ huynh từ huyện Vũ Quang đến trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị gặp Chủ tịch UBND để kiến nghị không giải thể Trường THPT Cù Huy Cận theo đề án sắp xếp hệ thống trường THPT trên địa bàn.

Giải thể hay đổi mới mô hình trường chuyên?

ĐẶNG CHUNG - SƯƠNG MAI |

Câu chuyện tuyển sinh tại các trường chuyên trên cả nước lâu nay vẫn căng thẳng, bởi mang tính tuyển chọn những học sinh ưu tú nhất, với đòi hỏi vô cùng khắt khe thậm chí khắc nghiệt. Nhưng những ngày qua, trước yêu cầu học bạ phải đạt hầu hết điểm 10 mới đủ điều kiện thi vào trường chuyên, nhiều ý kiến cho rằng, không tồn tại mô hình trường lớp này sẽ giảm được rất nhiều áp lực cho học sinh và bệnh thành tích trong giáo dục.

Kiến nghị giữ không giải thể Trường THPT Cù Huy Cận

TRẦN TUẤN |

Lãnh đạo huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) và đông đảo nhân dân, tập thể hội đồng sư phạm Trường THPT Cù Huy Cận mong mỏi tha thiết được giữ lại ngôi trường mang tên nhà thơ, nhà văn hóa lớn của dân tộc, không giải thể.