Giải quyết dứt điểm lùm xùm dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đang tổng hợp các báo cáo liên quan để tham mưu UBND tỉnh Bình Dương phương án giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng (tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An).

Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân tại Bình Dương về việc đã tham gia giao dịch với mục đích mua đất nền tại Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng (có diện tích 4,8ha tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương) nhưng nhiều năm nay không được nhận đất xây nhà.

Theo phản ánh của ông Trần Phùng (41 tuổi, bán hủ tiếu) và bà Trần Thị Thu Hiền (47 tuổi, làm nghề giữ trẻ, cùng ngụ Dĩ An, Bình Dương), năm 2019 có thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An với mục đích mua 76m2 đất tại Dự dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng để xây nhà an cư lập nghiệp.

Quá trình giao dịch, người dân đã tìm hiểu và tin vào các quyết định của tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch, cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất... chấp thuận cho Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An thực hiện dự án. Vì vậy có khoảng 300 người đã ký hợp đồng với công ty này để thực hiện dự án.

Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh Bình Dương lại ra quyết định tạm dừng thực hiện dự án và quyết định thu hồi văn bản cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Anh Trần Phù đã dồn hết số tiền tích lũy sau bao năm xa quê và vay mượn anh em với mong muốn mua được miếng đất xây nhà an cư lập nghiệp. Tuy nhiên từ năm 2019 đến nay vẫn chưa được nhận đất.
Khu đất thực hiện dự án. Ảnh: Đình Trọng

Qua xác minh, phần đất thực hiện dự án trên nguồn gốc của cơ quan trung ương quản lý có diện tích gần 12ha. Từ năm 2015, một phần khu đất đã thực hiện dự án làm nhà ở thương mại. Phần đất còn lại, năm 2017, 2018 cũng được tỉnh Bình Dương cho phép làm Dự dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng.

Tuy nhiên, cho đến nay về quyền quản lý, thẩm quyền quyết định thực hiện dự án còn nhiều vấn đề đang được các cơ quan làm rõ.

Đường ray xe lửa khu vực dự án.
Đường ray xe lửa ở khu vực dự án. Ảnh: Đình Trọng

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, ngày 19.10.2021 tỉnh thu hồi quyết định cho phép Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt (mở rộng).

Theo UBND tỉnh Bình Dương, lý do thu hồi là để phối hợp với các cơ quan chức năng, rà soát lại các nội dung có liên quan đến việc đầu tư dự án theo ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương và quy định của pháp luật liên quan.

Tỉnh Bình Dương cũng đã giao các sở ngành rà soát lại tất cả các vấn đề liên quan để xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan.

Ngày 7.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Võ Hoàng Ngân - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Bình Dương cho biết, UBND tỉnh đã giao cho Sở làm tổ trưởng để rà soát lại các cơ quan liên quan trong việc tham mưu thực hiện dự án. Hạn cuối là hết tháng 11.2021 các cơ quan, đơn vị phải có báo cáo. Nhưng đến nay có 1 số cơ quan chưa thực hiện xong, Sở mới đôn đốc các cơ quan. Khi có báo cáo tổng hợp xong, Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh hướng xử lý và thông tin cho báo chí, người dân.

Người dân tham gia giao dịch gặp nhiều khó khăn

Ông Trần Phùng cho biết, mong muốn của mình là mua đất để xây nhà. Nhưng  cho đến nay vẫn chưa được nhận đất, cả gia đình phải ở trong ki ốt chật chội. Trong khi đó, gia đình ông vẫn đang vất vả làm lụng để trả nợ tiền vay người thân thực hiện việc mua đất. Còn bà Trần Thị Thu Hiền cho biết, hàng tháng phải trả lãi ngân hàng, đi ở trọ, đời sống gia đình rất khó khăn. "Rất mong Nhà nước sớm giải quyết dứt điểm những vướng mắc, bảo vệ quyền lợi của người dân"- bà Hiền bày tỏ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương tiêm vaccine liều bổ sung và nhắc lại cho người dân ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế tỉnh Bình Dương đang chỉ đạo các đơn vị rà soát lại việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 liều cơ bản, tổ chức tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại.

Từ 12.12, trẻ mầm non và học sinh tiểu học ở Bình Dương sẽ đến trường

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tỉnh Bình Dương từng bước mở cửa hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học. Phụ huynh tự nguyện đăng ký cho trẻ đến trường.

Phiên chợ 0 đồng tiếp sức công nhân lao động Bình Dương ngày trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 5.12, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Bình Dương đã mở phiên chợ 0 đồng để hỗ trợ những người khó khăn sau đợt dịch COVID-19 thứ 4.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bình Dương tiêm vaccine liều bổ sung và nhắc lại cho người dân ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế tỉnh Bình Dương đang chỉ đạo các đơn vị rà soát lại việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 liều cơ bản, tổ chức tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại.

Từ 12.12, trẻ mầm non và học sinh tiểu học ở Bình Dương sẽ đến trường

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tỉnh Bình Dương từng bước mở cửa hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học. Phụ huynh tự nguyện đăng ký cho trẻ đến trường.

Phiên chợ 0 đồng tiếp sức công nhân lao động Bình Dương ngày trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 5.12, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Bình Dương đã mở phiên chợ 0 đồng để hỗ trợ những người khó khăn sau đợt dịch COVID-19 thứ 4.