Giải phóng mặt bằng làm Metro số 2: Nhà “siêu mỏng” 1 mét xuất hiện

NGUYỄN HỮU HUY |

Tại TPHCM, sau khi giải phóng mặt bằng để làm tuyến Metro số 2, những ngôi nhà siêu mỏng “phá hỏng” diện mạo đô thị lại xuất hiện.

Cụ thể, sau khi giải tỏa mặt bằng phục vụ thi công dự án Metro số 2, trên đường Cách Mạng Tháng 8 (đoạn gần Ngã tư Bảy Hiền, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM) đã xuất hiện một số căn nhà “siêu mỏng”.

Những căn nhà “siêu mỏng” 1 mét xuất hiện sau khi giải tỏa mặt bằng phục vụ thi công tuyến Metro số 2. Ảnh: Hữu Huy
Những căn nhà “siêu mỏng” chiều sâu chỉ 1 mét xuất hiện sau khi giải tỏa mặt bằng phục vụ thi công tuyến Metro số 2. Ảnh: Hữu Huy

Ghi nhận của PV Báo Lao động cho thấy, ba căn nhà liền kề nằm trên địa chỉ đường Cách Mạng Tháng 8 (thuộc địa bàn phường 4, quận Tân Bình) thuộc dạng “siêu mỏng”, bởi lẽ từ ranh giải tỏa đi vào vách tường bên trong căn nhà chỉ khoảng 1 mét.

Với diện tích chật hẹp, phía bên trong chỉ vừa đủ chỗ đặt 1 thang bộ để có thể di chuyển lên tầng cao hơn. Tương tự, phần diện tích phía trên những căn hộ này cũng thuộc dạng “siêu mỏng” bởi diện tích sàn quá nhỏ.

Từ cửa kéo vào vách tường bên trong chỉ vọn vẻ 2 ô gạch (khoảng 1 mét). Ảnh: Hữu Huy
Từ cửa kéo vào vách tường bên trong chỉ vọn vẻ 2 ô gạch (khoảng 1 mét). Ảnh: Hữu Huy

Điều này dấy lên lo ngại về tình trạng mất an toàn trong quá trình sử dụng nhà ở cũng như ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị chung.

Thông tin đến PV Báo Lao động, ông Nguyễn Trung Sơn, Chủ tịch UBND Phường 4, quận Tân Bình (TPHCM) cho biết, các căn nhà mà Báo Lao động phản ánh, nguyên thủy là những căn nhà dài. Tất cả những căn nhà ở đây đều không xây dựng mới mà họ “cắt” theo ranh giải tỏa. Hiện tại, Nhà nước đền bù và giải tỏa đến đúng ranh giới giải tỏa, ngoài ranh thì sẽ không đền bù và cũng không thực hiện giải tỏa thêm. Đồng thời, luật hiện hành không cho phép lấy đất ngoài ranh dự án. Đất có chủ quyền riêng và chủ quyền đó được Nhà nước bảo hộ mặc dù còn rất ít.

Những căn nhà “siêu mỏng” (phần khoanh đỏ) sau ranh giới dự án Metro số 2. Ảnh: Hữu Huy
Những căn nhà “siêu mỏng” (phần khoanh đỏ) sau ranh giới giải tỏa. Ảnh: Hữu Huy

“Trong phương án bồi thường, thành phố yêu cầu cố gắng vận động những người dân có diện tích sau khi giải tỏa còn quá nhỏ thì giao cho Nhà nước. Riêng ở địa bàn phường, chỉ có 1 trường hợp vì diện tích sau giải tỏa còn quá ít nên đã giao lại cho Nhà nước. Còn lại 4 trường hợp khác thì không giao”- ông Sơn cho biết.

Theo Chủ tịch UBND Phường 4 Nguyễn Trung Sơn, đối với những căn liền kề giáp nhà dân, hộ có diện tích đất còn quá ít sau khi giải tỏa có thể thương lượng để mua lại và nhập thửa đất với nhà liền kề bên cạnh.

“Tuy nhiên, đối với trường hợp những căn nhà diện tích nhỏ mà Báo Lao động phản ánh, vì phía sau các căn nhà này là đường hẻm (Hẻm 11, đường Tự Lập) nên không thể bán (vì diện tích quá nhỏ) và cũng không thể nhập thửa với nhà lân cận”- ông Nguyễn Trung Sơn cho hay.

Tương tự, phần diện tích phía trên những căn hộ này cũng thuộc dạng “siêu mỏng” bởi diện tích sàn quá nhỏ. Ảnh: Hữu Huy
Tương tự, phần diện tích phía trên những căn hộ này cũng thuộc dạng “siêu mỏng” bởi diện tích sàn quá nhỏ. Ảnh: Hữu Huy

Nhìn nhận về vấn đề nhà “siêu mỏng”, ông Nguyễn Trung Sơn, Chủ tịch UBND Phường 4, quận Tân Bình cũng đồng ý rằng những căn nhà diện tích nhỏ này ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Nhưng đối với những trường hợp này, phường tạm thời để họ giữ lại vì chủ sở hữu chưa thể tìm hướng giải quyết khác.

“Sau khi xong dự án Metro thì phường sẽ báo cáo đề xuất đến quận để có phương án chỉnh trang đô thị để đền bù và giải tỏa những căn nhà như báo phản ánh. Đó là một dự án khác, sẽ tính giá đền bù khác, vừa để chỉnh trang đô thị, vừa thông đường hẻm 11 Tự Lập ra đường Cách Mạng Tháng Tám (hiện nay hẻm 11 Tự Lập đang là hẻm cụt). Hẻm 11 Tự Lập sau khi được thông sẽ đảm bảo giao thông và an toàn phòng cháy chữa cháy hơn”- ông Nguyễn Trung Sơn, Chủ tịch UBND Phường 4, quận Tân Bình chia sẻ.

NGUYỄN HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

TP.Hồ Chí Minh: Tăng tốc GPMB tuyến metro số 2 để sớm khởi công

MINH QUÂN |

Dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, song với mục tiêu không để ảnh hưởng đến việc triển khai dự án, hiện nay  công tác giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đang được ráo riết triển khai để có thể khởi công quý III/2021 và hoàn thành cuối năm 2026.

TPHCM: Người dân tháo dỡ nhà cửa bàn giao mặt bằng tuyến metro số 2

MINH QUÂN |

602 căn nhà tại các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú (TPHCM) bị giải tỏa, giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

TPHCM: Gấp rút bàn giao mặt bằng cho tuyến metro số 2

MINH QUÂN |

TPHCM đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dứt điểm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, phấn đấu khởi công dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) cuối năm 2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

TP.Hồ Chí Minh: Tăng tốc GPMB tuyến metro số 2 để sớm khởi công

MINH QUÂN |

Dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, song với mục tiêu không để ảnh hưởng đến việc triển khai dự án, hiện nay  công tác giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đang được ráo riết triển khai để có thể khởi công quý III/2021 và hoàn thành cuối năm 2026.

TPHCM: Người dân tháo dỡ nhà cửa bàn giao mặt bằng tuyến metro số 2

MINH QUÂN |

602 căn nhà tại các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú (TPHCM) bị giải tỏa, giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

TPHCM: Gấp rút bàn giao mặt bằng cho tuyến metro số 2

MINH QUÂN |

TPHCM đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dứt điểm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, phấn đấu khởi công dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) cuối năm 2020.