Giá vé máy bay nội địa tăng mạnh, nhiều người chọn du lịch nước ngoài

Hà Thu |

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 sắp tới, do nhu cầu của người dân tăng cao, giá vé máy bay cũng vì thế mà tăng chóng mặt, thậm chí có những chuyến bay đã hết vé từ sớm. Do đó, thay vì đi du lịch trong nước, nhiều người đã chọn đi du lịch nước ngoài vì giá vé không chênh lệch nhiều.

Mới đây, Bộ GTVT đã công bố dự kiến tăng khung giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa trung bình 3,75% so với mức hiện hành. Đặc biệt, do gần tới kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 nên giá vé máy bay nội địa ngày càng tăng cao, thậm chí nhiều chuyến bay ghi nhận tình trạng hết vé sớm.

Lý giải cho việc này, một số đại lý bán vé máy bay cho hay: "Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc giá vé máy bay tăng cao, trong đó phần lớn là nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh sau dịch COVID-19".

Theo khảo sát, giá vé máy bay dịp lễ 30.4 - 1.5 đã cao hơn mức bình thường từ 170% đến 300% tùy chặng. Cụ thể, chặng Hà Nội - Đà Nẵng chỉ khoảng 1 triệu đồng một chiều nếu đi vào ngày thường trong tháng 3. Cũng chặng này ngày 29.4 giá vượt quá 2 triệu đồng một chiều.

Tương tự, chặng Hà Nội - Phú Quốc còn ghi nhận mức tăng chóng mặt, lên đến gần 4 triệu đồng một chiều, tương đương với 8 triệu cho 1 cặp vé khứ hồi, gấp 4 lần ngày thường.

"Đợt đầu tháng 3 tôi cùng gia đình đi Đà Nẵng, lúc đó hết chưa đến 4 triệu cho cả gia đình 4 người. Dịp 30.4 -1.5 này định rủ cả nhà đi Phú Quốc nhưng giá vé lên đến 3 triệu 9/người/chặng, quá cao" - chị Hồng Nhung (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ.

 
Chặng Hà Nội đi Phú Quốc có giá lên đến gần 4 triệu đồng một chiều, tương đương với 8 triệu cho 1 cặp vé khứ hồi. Ảnh: Hà Thu

Trong khi đó, chặng bay từ Hà Nội - Singapore khứ hồi hiển thị mức giá dao động từ 6 đến 7 triệu đồng trên một số ứng dụng đặt vé máy bay trong tháng 4.

Điều đó cho thấy, giá vé máy bay nội địa đang cao hơn giá vé đi một số nước trong khu vực Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Malaysia...

Đại diện một công ty chuyên tổ chức tour du lịch cho biết: "Tính đến ngày 1.4, Công ty chúng tôi có khoảng 70% khách chọn tour nước ngoài dịp 30.4 - 1.5. Dự kiến con số này còn tăng cho đến cận kề ngày lễ".

Bên cạnh đó, nhiều tour quốc tế với giá thành rẻ hơn vé khứ hồi nội địa cũng được các đại lý du lịch giao bán. Đơn cử như các tour Hà Nội - Thái Lan 5 ngày 4 đêm giá chỉ từ 6 đến 8 triệu đồng.

Bạn Nguyễn Thu Trà (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Gia đình mình lên kế hoạch đi Phú Quốc vào dịp 30.4 - 1.5 này. Nhưng khi check thấy giá vé đắt ngang đi Thái Lan nên lại hoãn lịch đi Phú Quốc lại, quyết định đi Thái Lan chơi".

Chị Hà Gia Linh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng lựa chọn Thái Lan là điểm đến du lịch dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới vì săn được tour giá rẻ. "Nước mình có nhiều điểm du lịch đẹp nhưng giá vé máy bay dịp lễ này đắt quá. Tình cờ mình săn được tour giá rẻ đi Thái Lan, 5 ngày 4 đêm hết 6 triệu thôi nên mình quyết định đi Thái Lan".

Giá vé máy bay nội địa tăng cao khiến nhiều người lựa chọn các chặng bay quốc tế cho dịp nghỉ lễ thay vì đi du lịch trong nước.

Hà Thu
TIN LIÊN QUAN

Vé máy bay nội địa tối đa không quá 3,75 triệu đồng

Hiếu Anh |

Theo quy định hiện hành, mức trần vé máy bay trong nước không được quá 3,75 triệu đồng.

Nhiều người chọn về quê nghỉ dưỡng vì giá vé máy bay tăng cao dịp lễ

Hà Chi - Minh Ánh |

Còn tận 1 tháng nữa mới tới kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, tuy nhiên do nhu cầu của người dân tăng cao, giá vé máy bay cũng vì thế mà tăng chóng mặt, thậm chí có những chuyến bay đã hết vé từ sớm. Do đó, nhiều người lựa chọn đi chơi tại các địa điểm gần hoặc về quê nghỉ dưỡng thay vì đi chơi xa.

Vietnam Airlines lên tiếng việc tăng giá vé máy bay dịp lễ 30.4

Hiếu Anh |

Trước thông tin giá vé máy bay tăng cao dịp nghỉ lễ 30.4, Vietnam Airlines lên tiếng.

Ghé ngôi làng miền sơn cước, khám phá văn hóa Tày ở Hà Giang

Phùng Minh |

Làng văn hóa du lịch thôn Hạ Thành được ví như bức tranh thiên nhiên trong trẻo, êm ả trên vùng đất Hà Giang địa đầu Tổ quốc.

Toàn cảnh vụ án "chuyến bay giải cứu"

NHÓM PV |

Theo kết luận điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và các tỉnh, TP, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 54 bị can.

Nạn nhân U80 ở Hải Phòng kể bị thao túng tâm lý, mua "thần dược" kém chất lượng từ hội thảo

Băng Tâm |

Vài ngày sau vụ cơ quan chức năng bắt lô hàng kém chất lượng bán dưới hình thức hội thảo ở chợ Cầu Vồng (Đồ Sơn, Hải Phòng), những “nạn nhân” vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Những hộp “thần dược” tiền triệu chưa dùng hết có khả năng phải bỏ vì lo tiền mất, tật mang.

Tiền tươi mới cứu được bất động sản

Hương Nguyễn |

Giới phân tích cho rằng chỉ có tiền tươi mới cứu được thị trường bất động sản và trái phiếu lúc này. Việc giãn, hoãn chỉ trì hoãn về thời gian. Dự thảo sửa đổi Thông tư 16 được đánh giá là sẽ gỡ khó cho thị trường trái phiếu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cần tìm ra điểm cân bằng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và kiểm soát nợ xấu ngân hàng.

Giá dâu tây giảm sâu, người nông dân Sơn La ngậm ngùi phá bỏ

Nguyễn Minh |

Người nông dân ở Sơn La đang phá bỏ nhiều diện tích trồng dâu tây do mặt hàng này bị giảm giá quá sâu.

Vé máy bay nội địa tối đa không quá 3,75 triệu đồng

Hiếu Anh |

Theo quy định hiện hành, mức trần vé máy bay trong nước không được quá 3,75 triệu đồng.

Nhiều người chọn về quê nghỉ dưỡng vì giá vé máy bay tăng cao dịp lễ

Hà Chi - Minh Ánh |

Còn tận 1 tháng nữa mới tới kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, tuy nhiên do nhu cầu của người dân tăng cao, giá vé máy bay cũng vì thế mà tăng chóng mặt, thậm chí có những chuyến bay đã hết vé từ sớm. Do đó, nhiều người lựa chọn đi chơi tại các địa điểm gần hoặc về quê nghỉ dưỡng thay vì đi chơi xa.

Vietnam Airlines lên tiếng việc tăng giá vé máy bay dịp lễ 30.4

Hiếu Anh |

Trước thông tin giá vé máy bay tăng cao dịp nghỉ lễ 30.4, Vietnam Airlines lên tiếng.