Giả mạo công văn cho học sinh nghỉ học hết tháng 3 bị xử phạt như nào?

Quế Chi |

Thời gian vừa qua, thông tin cho học sinh nghỉ học tiếp để phòng dịch COVID-19 hay đi học trở lại nhận được sự quan tâm lớn của xã hội. Lợi dụng điều này, một số tài khoản mạng xã hội đã đưa lên những văn bản giả mạo sở giáo dục và đào tạo một số địa phương cho học sinh nghỉ hết tháng 3.

Giả mạo văn bản cho học sinh nghỉ học phòng COVID-19

Sáng 20.2, trên mạng xã hội lan truyền văn bản Thông báo số 67/TB-SGDĐT do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình ban hành ngày 20.2.2020 với nội dung tạm thời cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch. Theo thông báo này, học sinh Thái Bình sẽ tiếp tục nghỉ hết ngày 31.3. Ngay sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình khẳng định, văn bản trên là giả mạo.

Còn tại Bắc Giang, vào ngày 21.2, trên một số trang mạng xã hội lan truyền văn bản giả mạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên để phòng ngừa dịch COVID-19.

Nội dung văn bản này thông báo cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 29.2 đến hết tháng 3.2020 để phòng, chống dịch COVID -19.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang khẳng định đây là văn bản giả mạo; đồng thời ban hành công văn hỏa tốc gửi phòng giáo dục đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh để thông tin về văn bản giả mạo này. Sở đã đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm đối tượng thông tin sai trái theo quy định của pháp luật.

Những thông tin giả mạo trên gây hoang mang cho các bậc phụ huynh vốn đang chờ đợi thông tin chính thức về thời gian đi học trở lại.

Bị xử phạt như nào?

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, Luật an ninh mạng 2018 tại Điều 8 quy định hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng: Cấm thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

Điều 64 Nghị định 174/2013 (vi phạm quy định về trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp) quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

b) Cung cấp nội dung thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước;

c) Đăng, phát bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia;

d) Đăng phát các tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu;

đ) Giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác;

e) Không có hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Như vậy, đối với hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị xử phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Kể từ ngày ngày 15.4.2020, Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử sẽ có hiệu lực. Theo đó Khoản 1 Điều 101 quy định:

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau:

a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân...

Như vậy, kể từ ngày 15.4.2020, đối với những trường hợp đăng thông tin  giả trên mạng xã hội sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và buộc phải gỡ thông tin vi phạm khỏi các trang mạng xã hội.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Người Việt ở Hàn Quốc trong thời dịch COVID-19

Tùng Giang |

Tích trữ thực phẩm, hạn chế ra ngoài, sử dụng thường xuyên nước rửa tay và nhận vô số cuộc điện thoại từ gia đình là những gì mà người Việt sống ở Hàn Quốc đang trải qua trong những ngày dịch bệnh COVID-19 hoành hành.

Hội An cảnh giác với dịch COVID-19, nhưng không để mất nụ cười thân thiện

Thế Lâm |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã dạo phố Hội An trong một ngày cuối tuần vừa qua, tìm hiểu tình hình thu hút khách du lịch tại một di tích nổi tiếng của Việt Nam và thế giới, đồng thời cũng có những phút trò chuyện với du khách nước ngoài để tìm hiểu tâm tư…

Thấu ân tình trong lời “cảm ơn và xin lỗi” của bệnh nhân COVID-19

Thế Lâm |

Bệnh nhân N.T.N bị nhiễm COVID-19 và đã được chữa lành bệnh tại Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) trong chiều ngày 18.2 xuất viện đã nói lời cảm ơn và xin lỗi: “Vì chúng tôi mà rất nhiều người vất vả, cả nước vất vả, nhiều người không được nghỉ Tết. Tôi xin cảm ơn và xin lỗi”.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Người Việt ở Hàn Quốc trong thời dịch COVID-19

Tùng Giang |

Tích trữ thực phẩm, hạn chế ra ngoài, sử dụng thường xuyên nước rửa tay và nhận vô số cuộc điện thoại từ gia đình là những gì mà người Việt sống ở Hàn Quốc đang trải qua trong những ngày dịch bệnh COVID-19 hoành hành.

Hội An cảnh giác với dịch COVID-19, nhưng không để mất nụ cười thân thiện

Thế Lâm |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã dạo phố Hội An trong một ngày cuối tuần vừa qua, tìm hiểu tình hình thu hút khách du lịch tại một di tích nổi tiếng của Việt Nam và thế giới, đồng thời cũng có những phút trò chuyện với du khách nước ngoài để tìm hiểu tâm tư…

Thấu ân tình trong lời “cảm ơn và xin lỗi” của bệnh nhân COVID-19

Thế Lâm |

Bệnh nhân N.T.N bị nhiễm COVID-19 và đã được chữa lành bệnh tại Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) trong chiều ngày 18.2 xuất viện đã nói lời cảm ơn và xin lỗi: “Vì chúng tôi mà rất nhiều người vất vả, cả nước vất vả, nhiều người không được nghỉ Tết. Tôi xin cảm ơn và xin lỗi”.