Gia Lai: Người bán thịt lợn kiến nghị xử lý chủ facebook tung tin nhảm

B.T |

Do bức xúc vì một số tài khoản Facebook đăng tải thông tin không đúng sự thật về việc bán thực phẩm nhiễm bệnh, làm ảnh hưởng lớn đến việc buôn bán, bà Liễu đã làm đơn kiến nghị đến cơ quan công an mong được xem xét giải quyết.

Ngày 9.4, Công an xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã làm việc với bà Trần Thị Liễu (SN 1966, trú thôn 1, xã Ia Krái) về việc bị một số người vu cáo bán thịt lợn bị bệnh trên mạng xã hội (Facebook) nhưng không đưa ra được bằng chứng xác thực.

Trước đó, trên các tài khoản Facebook là Giang Vũ và Quyên Vũ lan truyền thông tin bà Liễu bán thịt lợn nhiễm bệnh tại chợ 705, xã Ia Krái cùng với hình ảnh miếng thịt lợn có một số đốm nhỏ có hình dạng "kỳ dị".

 
Đơn kiến nghị của bà Liễu gửi lãnh đạo UBND xã Ia Grái. Ảnh: B.T
Đơn kiến nghị của bà Liễu gửi lãnh đạo UBND xã Ia Grái. Ảnh: B.T

Sau khi đăng tải, các bài viết đã nhận được rất nhiều lượt thích, bình luận. Theo thông tin đăng tải từ các tài khoản trên, sau khi người thân mua thịt lợn của bà Liễu về ăn thì phát hiện các đốm nhỏ như trên nên đã chụp ảnh lại đăng tải lên Facebook để cảnh báo cho người khác.

Ông Lê Vũ Nhật Thức - Trưởng công an xã Ia Krái, cho biết:  Công an xã đã làm việc với bà Liễu. Tại cuộc làm việc bà Liễu trình bày do thông tin đăng tải trên mạng xã hội đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc kinh doanh của gia đình. Sắp tới, chúng tôi sẽ mời chủ các tài khoản chia sẻ các thông tin lên mạng xã hội lên làm việc.

Nếu xác định được chị các chủ tài khoản trên có dấu hiệu vu khống, đăng thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội (Facebook) gây hoang mang dư luận chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, ông Thức cho biết.

Trao đổi với với phóng viên báo Lao Động, Ông Ksor Thuyn - Chủ tịch UBND xã Ia Krái, cho hay: Hiện địa phương chưa xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi. Khi xuất hiện thông tin bà Trần Thị Liễu bán thịt lợn nhiễm bệnh, chúng tôi đã cử lực lượng chức năng tới nhà bà Liễu để kiểm tra.

Qua kiểm tra xác định đàn lợn nuôi trong chuồng của bà Liễu có nguồn gốc, hóa đơn mua từ Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam chi nhánh tại Gia Lai. Đàn lợn cũng không có biểu hiện bị nhiễm dịch bệnh.

Riêng miếng thịt chụp ảnh đăng tải trên mạng xã hội (Facebook) cũng không thu hồi được, người mua cũng không mang tới quầy thịt của bà Liễu để phản ánh, ông Thuyn thông tin thêm.

B.T
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Phát hiện hơn 1 tấn lòng lợn khô trên xe khách

T.N.D |

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh kiểm tra chiếc xe khách chở trên 1 tấn lòng lợn khô được cho nhập lậu từ Trung Quốc đang trên đường đưa về các địa phương tiêu thụ.

Có thể thiếu nguồn cung khi gần 100.000 con lợn bị tiêu hủy vì dịch

Phương Thảo |

Trong tháng 3.2019, tình hình dịch tả lợn châu Phi (ASF) tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi lợn Việt Nam. Đã có khoảng 100.000 con lợn bị tiêu hủy vì dịch ASF.

Trường mầm non nấu thịt bở nát như cám: Gây hại sức khỏe trẻ là có tội

P.Đ |

Vụ việc huynh phát hiện trường mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) nấu thịt gà "bở nát như cám" cho học sinh khiến nhiều người lo lắng, bức xúc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quảng Ninh: Phát hiện hơn 1 tấn lòng lợn khô trên xe khách

T.N.D |

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh kiểm tra chiếc xe khách chở trên 1 tấn lòng lợn khô được cho nhập lậu từ Trung Quốc đang trên đường đưa về các địa phương tiêu thụ.

Có thể thiếu nguồn cung khi gần 100.000 con lợn bị tiêu hủy vì dịch

Phương Thảo |

Trong tháng 3.2019, tình hình dịch tả lợn châu Phi (ASF) tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi lợn Việt Nam. Đã có khoảng 100.000 con lợn bị tiêu hủy vì dịch ASF.

Trường mầm non nấu thịt bở nát như cám: Gây hại sức khỏe trẻ là có tội

P.Đ |

Vụ việc huynh phát hiện trường mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) nấu thịt gà "bở nát như cám" cho học sinh khiến nhiều người lo lắng, bức xúc.