Gia Lai đề xuất hỗ trợ 200 tấn gạo

THANH TUẤN |

Gia Lai - Theo thống kê, tỉnh Gia Lai có hơn 16.000 người có nguy cơ thiếu đói do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cơ quan chức năng đã giới thiệu việc làm cho người lao động hồi hương và đề xuất gạo hỗ trợ.

Ngày 24.10, tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn đã có báo cáo kết quả rà soát, thống kê đối với người dân có nguy cơ thiếu đói do ảnh hưởng dịch COVID-19, với 4.009 hộ với 16.015 khẩu.

Trong đó, có 8 địa phương đã chủ động xuất ngân sách hỗ trợ cho 570 hộ, 2.248 khẩu, với số gạo hỗ trợ 31.860kg, gồm các huyện: Kbang, Kông Chro, Đak Pơ, Chư Prông, Đức Cơ, thị xã Ayun Pa, thị xã An Khê và TP.Pleiku.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, đề nghị Chính phủ hỗ trợ gạo đợt 2 cho người dân trên địa bàn. UBND tỉnh đã có Tờ trình số 1591/TTr-UBND ngày 20.10.2021 gửi Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, với tổng số gạo đề nghị hỗ trợ là trên 200 tấn.

Tính đến ngày 21.10, Gia Lai đã hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 hơn 89,6 tỉ đồng. Trong đó, hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hơn 20,7 tỉ đồng; Quyết định số 441/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động là hơn 11,56 tỉ đồng. Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là hơn 57,35 tỉ đồng.

Đợt dịch lần thứ 4, có trên 22.000 lao động từ các tỉnh thành phía Nam hồi hương, hiện nay Gia Lai vẫn đang tổ chức đón miễn phí hàng trăm công dân có nhu cầu về quê.  

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cúng rừng để “thần rừng” bảo vệ dân làng người Jrai

THANH TUẤN |

Gia Lai - Người đồng bào Jrai ở xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai từ bao đời nay vẫn lưu truyền nét văn hóa lễ hội cúng rừng độc đáo. Cúng rừng là để người dân đồng tâm hiệp lực bảo vệ cây rừng trước lưỡi cưa lâm tặc và cũng là để rừng chở che cho dân làng trước mỗi mùa mưa bão.

Kiểm tra việc xây dựng nhà yến trái phép ở huyện Chư Sê

THANH TUẤN |

Gia Lai - Bí thư Huyện ủy Chư Sê, tỉnh Gia Lai yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ việc xây dựng một số nhà yến trái phép trong khu dân cư tại xã Ia Hlốp. Việc nuôi yến trong khu dân cư làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Chủ công trình nghìn tỉ phải sớm đền lúa, không được để dân thiếu đói

THANH TUẤN |

Đơn vị thi công tuyến Quốc lộ 24 nối tỉnh Kon Tum với Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, đã để hàng nghìn khối đất đá vùi lấp ruộng lúa của người dân. Hơn 50 hộ dân ở xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum mong đơn vị vi phạm sớm đền bù lại lúa cho người dân, để họ không lo bị thiếu đói….

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Cúng rừng để “thần rừng” bảo vệ dân làng người Jrai

THANH TUẤN |

Gia Lai - Người đồng bào Jrai ở xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai từ bao đời nay vẫn lưu truyền nét văn hóa lễ hội cúng rừng độc đáo. Cúng rừng là để người dân đồng tâm hiệp lực bảo vệ cây rừng trước lưỡi cưa lâm tặc và cũng là để rừng chở che cho dân làng trước mỗi mùa mưa bão.

Kiểm tra việc xây dựng nhà yến trái phép ở huyện Chư Sê

THANH TUẤN |

Gia Lai - Bí thư Huyện ủy Chư Sê, tỉnh Gia Lai yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ việc xây dựng một số nhà yến trái phép trong khu dân cư tại xã Ia Hlốp. Việc nuôi yến trong khu dân cư làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Chủ công trình nghìn tỉ phải sớm đền lúa, không được để dân thiếu đói

THANH TUẤN |

Đơn vị thi công tuyến Quốc lộ 24 nối tỉnh Kon Tum với Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, đã để hàng nghìn khối đất đá vùi lấp ruộng lúa của người dân. Hơn 50 hộ dân ở xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum mong đơn vị vi phạm sớm đền bù lại lúa cho người dân, để họ không lo bị thiếu đói….