Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai, ca lây nhiễm COVID-19 từ Hải Dương đã bất ngờ xuất hiện tại địa phương này, nhưng nhanh chóng bùng phát, lây lan trên diện rộng đến 4 huyện, thị thị xã, khiến ngành y tế lẫn chính quyền đều lúng túng.
Từ 3.2, Gia Lai Đã có 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, dịch bệnh đã lan rộng 5 huyện, thị xã, thành phố gồm: Ayun Pa, huyện Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa, TP.Pleiku. Lập tức, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn trực tiếp đến Gia Lai, kiểm tra bàn phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi dịch có xu hướng lan rộng và diễn biến phức tạp. Đại diện Bộ Y tế đánh giá, công tác phòng chống dịch của tỉnh Gia Lai còn lúng túng, thiếu kinh nghiệm, tốc độ thực hiện truy vết, lấy mẫu chưa cao.
Đặc biệt, Gia Lai có đến 46% người đồng bào dân tộc thiểu số, còn nhiều hạn chế cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, cho đến ý thức tự giác, quan niệm tập quán cũ của dân, chính quyền và bệnh viện thì thiếu kinh nghiệm...
Thời điểm này, nhân dân các tỉnh bạn có địa giới giáp ranh, liền kề đều lo lắng. Nhất là các tỉnh như Đắk Lắk, Kon Tum, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam... nơi có nhiều thân nhân, bà con đến làm ăn, định cư tại Gia Lai. Khắp nơi lo ngại dịp Tết, COVID-19 sẽ theo dòng người về quê mà lây lan bệnh dịch. Hàng loạt các biện pháp phòng chống dịch ở miền Trung và Tây Nguyên đã kích hoạt, thực hiện nghiêm ngặt.
Tuy vậy, sau khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Y tế, các đơn vị như Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh, Sở Y tế Đà Nẵng, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3... đến hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn và hỗ trợ phương tiện, vật tư, hoá chất... cộng với sự nỗ lực của chính quyền các cấp, của cả hệ thống chính trị, đến nay Gia Lai đã cơ bản dập tắt COVID-19.
Trong số 27 ca bệnh COVID-19 phát hiện (từ 29.1 đến 24.2.2021), nay đã có 7 ca xuất viện, còn 20 ca còn điều trị tại các cơ sở y tế và đã 14 ngày không có ca bệnh mới. Thành tích sớm khống chế, dập tắt dịch bệnh là niềm vui mừng, phấn khởi không chỉ riêng của người dân địa phương.
Gia Lai đã chuyển sang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, đưa các hoạt động đời sống, xã hội trở lại trạng thái bình thường mới. Phần lớn các huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh đều hoạt động trở lại bình thường. Tạm dừng tất cả các chốt, trạm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ra vào cửa ngõ của tỉnh và huyện, trừ các khu vực còn bị phong tỏa.
Thành công này của Gia Lai cũng "dỡ rào", "quẳng đi gánh nặng" cho các tỉnh thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Đặc biệt các tỉnh thành liền kề cũng nới lỏng các biện pháp phòng, chống COVID-19 để tập trung nhân vật lực vào khôi phục lại mọi hoạt động giáo dục, kinh tế, xã hội...