Giá giúp việc ngày Tết: Bàn luận sôi nổi, nhiều "yêu cầu"

Hải Anh |

Thời điểm này, vấn đề thuê giúp việc ngày Tết bắt đầu sôi động. Năm nay do dịch bệnh, không thuận lợi cho việc về quê nên nhiều người giúp việc muốn ở lại làm luôn nhưng yêu cầu tiền công tháng đó phải cao hẳn lên. Ở một số chung cư, mức tiền công còn được thống nhất sau khi những người giúp việc có cuộc họp.

Chị bạn tôi ở nhà chung cư kể, cuối năm đang bận bù đầu vì các loại báo cáo tổng kết, lại còn phải ngồi nhà làm việc online, trưa không kịp ăn đúng giờ. Thứ hai, đang điều khiển cuộc họp online thì bà giúp việc xin phép cho ra ngoài 2 tiếng buổi trưa. Chị bạn tôi hỏi đi đâu, bà giúp việc trả lời: "Đi họp nhóm giúp việc của chung cư".

Mang chuyện này lên nhóm kín của cư dân hỏi, lúc đó nhiều nhà cũng chia sẻ là trưa thứ hai, người giúp việc xin ra ngoài để… đi họp. Kết quả cuộc họp thì có ngay tối thứ hai. Một loạt chủ nhà nhận được lời đề nghị tăng lương. Mức lương mặt bằng chung của cả khu từ 6-7 triệu đồng/tháng tuỳ theo việc của mỗi nhà thì nay được đề nghị cho tháng Tết là 9 triệu đồng để ở lại. Mức lương này chưa kể 1 tháng thưởng Tết (theo thông lệ) và mức 9 triệu đồng không nói trước có giảm sau Tết hay không.

Mọi năm, không có dịch bệnh, tiền công giúp việc dịp Tết được tính theo ngày. Tuỳ từng nơi, nhưng giá dao động 1-2 triệu đồng/ngày. Năm nay vì dịch bệnh, tránh phiền phức đi lại nên nhiều người giúp việc muốn ở lại làm luôn. Đây cũng là mong muốn của chủ nhà vì vất vả quanh năm, ngày Tết muốn nghỉ ngơi, không phải lo chuyện bếp núc.

Câu chuyện người giúp việc đề nghị tăng lương tháng Tết của chị bạn tôi dẫn đến một cuộc thảo luận với nhiều ý kiến, thậm chí là ý kiến trái chiều. Có nhà chấp nhận mức lương mới để có người giúp việc ngày Tết, không phải thuê người lạ. Có nhà nói thẳng: Mức lương vẫn giữ như cũ, cộng thêm 1 tháng lương thứ 13, nếu không làm được thì “chia tay”. Có nhà kể khi có thái độ “cứng” thì người giúp việc bảo: "Nếu không trả được như thế thì tôi lên làm cho nhà tầng trên, chủ đó đồng ý trả lương tôi như thế rồi".

Có cư dân phân tích, mình đi làm cũng có lúc “buôn dưa lê”, cũng hội họp, cũng mong muốn được thưởng Tết thì những người làm nghề giúp việc cũng vậy. Lý giải cho việc nhóm giúp việc trong chung cư họp lại để thống nhất đưa ra một mức lương chung, cư dân này nói vui: "Mình đi làm công ăn lương cũng có tổ Công đoàn; ngoài mong thưởng Tết hằng năm cũng mong được tăng lương; nhảy việc từ công ty này sang công ty khác cũng là lẽ thường tình khi mà công ty khác đấy ưu đãi tốt hơn...".

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Gần 6.000 người lao động ngành Đường sắt ở khu vực Hà Nội nhận hỗ trợ Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 10.1, các ông Mai Thành Phương – Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Nguyễn Thanh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao hỗ trợ Tết cho người lao động khu vực Hà Nội.

Gần 50.000 công nhân lao động mất và thiếu việc làm trên địa bàn Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 10.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, tuần đầu tiên của năm 2022 (tính đến 7.1), số công nhân lao động mất và thiếu việc làm là 48.360 người. Trong đó có 7.280 người mất việc, 41.080 người thiếu việc (tăng 600 người).

TPHCM: Lao động giúp việc nhà giảm sâu thu nhập

Nam Dương |

Nhiều lao động giúp việc nhà tại TPHCM cho biết, so với mọi năm, công việc năm nay rất ít dẫn đến giảm thu nhập, có người phải đi mua bán đồng nát.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Gần 6.000 người lao động ngành Đường sắt ở khu vực Hà Nội nhận hỗ trợ Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 10.1, các ông Mai Thành Phương – Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Nguyễn Thanh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao hỗ trợ Tết cho người lao động khu vực Hà Nội.

Gần 50.000 công nhân lao động mất và thiếu việc làm trên địa bàn Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 10.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, tuần đầu tiên của năm 2022 (tính đến 7.1), số công nhân lao động mất và thiếu việc làm là 48.360 người. Trong đó có 7.280 người mất việc, 41.080 người thiếu việc (tăng 600 người).

TPHCM: Lao động giúp việc nhà giảm sâu thu nhập

Nam Dương |

Nhiều lao động giúp việc nhà tại TPHCM cho biết, so với mọi năm, công việc năm nay rất ít dẫn đến giảm thu nhập, có người phải đi mua bán đồng nát.