Đường về quê rất khó
Tâm và Nhi làm công nhân cho Nhà máy may mặc tại Bạc Liêu cưới nhau hơn 3 năm nay. Hai vợ chồng vẫn chưa dám có con cha, mẹ ngày nào cũng mong có cháu nội ẵm bồng. Tâm chia sẻ “ Tụi em ở dưới quê lên Bạc Liều làm công nhân. Lương của hai vợ chồng đủ sống qua ngày nên không dám có con sớm anh à”.
Chuyện của Tâm và Nhi được xem là may mắn hơn nhiều so với một số công nhân làm việc tại các nhà máy chế biến thủy sản.
Đơn hàng ít do ảnh hưởng COVID-19 nên phần nhận thêm do tăng ca không đáng kể. Huỳnh Thanh Diệu, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu chia sẻ: “Đôi lúc vợ chồng em muốn về quê để sống, nhưng ở quê việc làm khó khăn lắm nên bám ở đây sống qua ngày. Hy vọng kinh tế sẽ ổn hơn, tụi em có thu nhập nhiều hơn bây giờ”.
Nhiều năm nay, LĐLĐ Bạc Liêu quan tâm đến chỗ ở của công nhân; can thiệp kịp thời những chế độ đối với công nhân lao động trên trên địa bàn. Dù vậy trước vòng xoáy của đô thị, thu nhập của công nhân chưa đáp ứng đủ nhu cầu của thị dân.
Bám lại thành thị để mưu sinh là cách các cặp đôi vợ chồng trẻ công nhân ưu tiên lựa chọn. Dẫu sao thì cuộc sống thành thị là điều để giới trẻ trải nghiệm cho riêng mình.
Nắm tay cùng vượt khó
Lương cho công chức nhà nước gần đây đã được cải thiện. Tuy nhiên, hai vợ chồng đều là công chức làm việc dưới 5 năm cũng chưa đến 10 triệu đồng. Nguyễn Thanh Điền, làm việc tại một cơ quan cấp tỉnh ở Bạc Liêu được 5 năm. Vợ công tác tại một trường tiểu học trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Hai vợ chồng Điền đã có nhau 1 người con.
Điền chia sẻ: “Em đã có nhà dành cho người thu nhập thấp rồi. Thời gian làm việc nhà nước xong vợ chồng em làm thêm nhiều việc lắm, từ làm khăn lạnh, nấu đậu nành, rau má… cho đến đánh máy thuê. Chuyện gì cũng làm miễn không vi phạm. Chủ yếu để có tiền trang trải cho gia đình nhỏ của mình”.
Xu hướng gia đình trẻ hiện nay là không thích ở chung với cha mẹ. Lấy nhau thích ở riêng để cùng nắm tay nhau vượt quá khó khăn, chia sẻ ngọt bùi. Chuyện “tứ đại đồng đường” gần như đã đi vào quá khứ.
Ông Thái Quốc Lưu, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thể thao Du lịch Bạc Liêu chia sẻ: “Gia đình trẻ nơi thành thị, trong công nhân lao động hiện nay có xu hướng thích ở riêng. Sống độc lập. Đó là xu hướng hiện nay, nhưng chuyện con cháu thảo hiền, kính trên nhường dưới, hiếu thảo cha mẹ là truyền thống cần phải giữ”.
Gia đình Việt, dù ở đâu, làm gì thì mỗi thành viên cũng vun đắp cho gia đình nhỏ của mình thêm ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa nhiệt tình.