Đó là vợ chồng chị L.Đ.K.O và anh N.V.A, ngụ tại ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Khi có ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, gia đình đã chủ động cắt ngắn chuyến du lịch tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi.
Trên đường về nhà, gia đình chị O vào trạm y tế địa phương để khai báo y tế. Sau đó, vợ chồng chị in tờ thông báo dán trước cửa nhà để nhắc nhở hàng xóm không lại gần. Khi được phóng viên hỏi lý do, chị O. giải thích: Khu nhà chị đông dân cư, mỗi lần đi xa về là bà con hay ghé hỏi hăm. Mấy em nhỏ hàng xóm cũng hay qua chơi với 2 con trai tôi. Vì vậy, chồng chị nảy ra ý tưởng in thông báo dán lên để nhắc mọi người tránh lại gần.
Tự cách ly sẽ ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt chung của gia đình, ảnh hưởng đến công việc của bố mẹ, học hành của con gái, nếu không muốn nói là sẽ đảo lộn cuộc sống hàng ngày của cả gia đình. Bao nhiêu phức tạp sẽ nảy sinh, ngay cả từ chuyện nhỏ như mua thực phẩm,… Thế nhưng, gia đình chị O đã chấp nhận hy sinh điều này, vì sức khoẻ, sự an toàn của bản thân, gia đình cũng như của cộng đồng dân cư nơi chị sống và toàn thể xã hội.
Hành động này nhận được sự ca ngợi của nhiều bạn đọc. Nhiều bạn đọc cho rằng, đây là hành động rất tuyệt vời, văn minh của gia đình chị O, thể hiện ý thức cộng đồng, mình vì mọi người; và nếu ai cũng như gia đình chị thì virus SARS-CoV-2 nào dám vào được.
Có thể nói, tờ giấy dán thông báo ở cổng như một chiếc tem đảm bảo cho ý thức vì cộng đồng rất cao của gia đình chị. Nếu như ai cũng có ý thức tự giác cao như gia đình chị, thì cùng với sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng, chắc chắn virus SARS-CoV-2 sẽ sớm được kiểm soát, tránh sự lây lan ra ngoài cộng đồng.
Tuy nhiên, bên cạnh những câu chuyện đẹp, xúc động về nỗ lực của toàn xã hội trong phòng chống COVID-19 thì đáng buồn thay, vẫn xảy ra một số câu chuyện “xấu xí”, như trốn cách ly, khai báo y tế gian đối,… hay những trường hợp người Việt Nam tiếp tay đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Có trường hợp thậm chí còn lên mạng xã hội để khoe “chiến tích” đưa khách du lịch “tẩu thoát” khỏi Đà Nẵng an toàn, không màng đến việc hành vi này có thể khiến COVID-19 lây lan ra khỏi cộng đồng. Đây đều là những hành vi đáng lên án, cần phải trừng phạt thật nặng.