Ghét nhân vật chửi cả diễn viên: Thưởng thức văn hóa thiếu văn hóa!

Thế Lâm |

Nhân vật Nhã trong phim “Về nhà đi con” đang trở nên “đáng ghét” trong mắt khán giả khi cô giở những thủ đoạn, toan tính để lôi kéo Vũ… Xem phim không thích nhân vật này hay yêu thích nhân vật kia là chuyện bình thường. Nhưng ghét nhân vật mà ghét lây sang diễn viên vào vai đó, xem ra bắt đầu không ổn.

Mới đây thôi, một diễn viên tại Hollywood tâm sự rằng, vì cô xinh đẹp nên thường được giao các vai gợi cảm mồi chài nam giới, riết hồi “chết tên” nên thiệt thòi. Đó là một thực tế đã xảy ra với minh tinh Amber Heard (Mỹ).

Nhưng Amber Heard không bị xúc phạm vì vai diễn. Người ta yêu cô hay ghét cô thì cũng không đến mức quá quắt xem cô chính là nhân vật trong phim với những xấu xa, không đứng đắn hay mồi chài đàn ông để rồi chửi bới, xúc phạm cô.

Nhưng với trường hợp diễn viên P.Q.N vào vai Nhã trong “Về nhà đi con” thì đang rất khác. Không ít khán giả vì ghét nhân vật (đáng ghét) này, mà thành ra ghét diễn viên, chửi cá nhân cô và cả người thân của cô, rồi bới móc cả đời tư… thì cho thấy đã quá đà.

Thói thường nếu diễn viên đóng đạt nhân vật đó, về mặt chuyên môn cần được đánh giá cao diễn viên vào vai chứ không phải đi chửi diễn viên. Diễn viên vào vai nhân vật tuy hai mà một nhưng cũng tuy một mà hai. Họ sống với vai diễn đến mức rất thật và diễn rất đạt, nhưng họ chính là một con người thật bằng xương bằng thịt chứ không phải nhân vật xấu tính xấu nết, âm mưu thủ đoạn kia của bộ phim.

Cái vô lí của sự hâm mộ hay yêu ghét trong điện ảnh nhiều khi đi đến mức thái quá cũng không phải là hiếm. Song có những người, có thể dành cả giờ để viết “tút” chửi diễn viên trên Facebook chỉ vì nhân vật thì không chỉ mang đến nỗi oan, mà còn cho thấy sự một cách thưởng thức văn hóa lại kém văn hóa, tùy tiện trong cách đánh giá và gán tội cho người khác trong cuộc đời thực.

Đành rằng có nhiều vai diễn là cuộc đời và để đời, nhưng không có nghĩa nhân vật mà diễn viên phải vào vai là phản diện, xấu xa thì chính diễn viên đó cũng là một con người như thế.

Nghệ thuật mà cụ thể là phim ảnh cần sự hóa thân, sống với nhân vật để làm sao đóng thật đạt, mang tới những trải nghiệm và cảm nhận rất thật trong cảm xúc của người xem. Nhưng khi diễn viên làm được điều đó, thay vì chửi bới, xúc phạm, bới lông tìm vết thì nên khích lệ và cổ vũ họ vì đã tâm huyết với nghề và vai diễn của mình.

P.Q.N là Nhã nhưng không có nghĩa Nhã là P.Q.N. Yêu ghét trong đời với mỗi ngưiời cần rạch ròi song đối với diễn viên và vai diễn của họ càng cần phải phân tách rạch ròi để tránh nhầm lẫn gây oan khuất.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Ông bố trẻ sáng tác bài hát tóm tắt "Về nhà đi con" khiến dân mạng xúc động

H.N |

Sau ca khúc "Độ ta không độ nàng", liên khúc "Hãy trao cho anh - Em của ngày hôm qua", mới đây, anh Xuân Đức tiếp tục sáng tác bài hát cùng tên bộ phim "Về nhà đi con" gây xúc động.

Về nhà đi con tập 74: Vũ trở mặt, Nhã khiến công ty Luật Giang gặp biến

Hải Minh |

Nhã (Quỳnh Nga) sau khi nhận thấy sự thay đổi trong tình cảm của Vũ (Quốc Trường) dành cho cô đã có tác động đến các đối tác ở Đài Loan về bản hợp triệu đô của Vũ ký kết với họ.

Về nhà đi con: Khoảnh khắc Thư nén nước mắt đưa con về bố gây xúc động

L.C (Nguồn: VTV) |

Trong tập 72 "Về nhà đi con", phân cảnh Anh Thư (Bảo Thanh đóng) nén nước mắt chia tay mẹ chồng và Vũ để đưa con về ngoại đã gây xúc động mạnh cho người xem. 

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ông bố trẻ sáng tác bài hát tóm tắt "Về nhà đi con" khiến dân mạng xúc động

H.N |

Sau ca khúc "Độ ta không độ nàng", liên khúc "Hãy trao cho anh - Em của ngày hôm qua", mới đây, anh Xuân Đức tiếp tục sáng tác bài hát cùng tên bộ phim "Về nhà đi con" gây xúc động.

Về nhà đi con tập 74: Vũ trở mặt, Nhã khiến công ty Luật Giang gặp biến

Hải Minh |

Nhã (Quỳnh Nga) sau khi nhận thấy sự thay đổi trong tình cảm của Vũ (Quốc Trường) dành cho cô đã có tác động đến các đối tác ở Đài Loan về bản hợp triệu đô của Vũ ký kết với họ.

Về nhà đi con: Khoảnh khắc Thư nén nước mắt đưa con về bố gây xúc động

L.C (Nguồn: VTV) |

Trong tập 72 "Về nhà đi con", phân cảnh Anh Thư (Bảo Thanh đóng) nén nước mắt chia tay mẹ chồng và Vũ để đưa con về ngoại đã gây xúc động mạnh cho người xem.