Trong quý I/2022, một số nhận định cho rằng để đạt được mục tiêu GDP tăng trưởng 6,5% trong năm nay là một thách thức lớn.
Tuy nhiên, với mức GDP quý II/2022 vừa được công bố, một số điều chỉnh cho rằng, khả năng GDP năm 2022 có thể đạt trên 6,5%.
Việc điều chỉnh dự báo mức tăng trưởng là điều bình thường. Mức tăng GDP quý II/2022 đạt 7,72% cho thấy một nỗ lực lớn, đặc biệt là trong bối cảnh quý này các tác động bất lợi từ tình hình địa chính trị quốc tế mà cụ thể là cuộc chiến Nga – Ucraina, thị trường hàng hóa và chứng khoán thế giới, khó khăn chuỗi cung ứng và tăng giá, lạm phát gia tăng…
Đặc biệt là lạm phát chính là yếu tố đe dọa tới sự tăng trưởng vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới sức mua, tiêu dùng trong nền kinh tế.
Tuy nhiên như đã đề cập, kết quả GDP quý II lại là một minh chứng, nền kinh tế Việt Nam đang có thể chống chịu với tình hình hậu dịch COVID-19 và đang từng bước hồi phục rõ nét. Khả năng chống chịu ở đây, cần phải tính gộp cả yếu tố lạm phát tại Việt Nam đang thấp hơn thế giới. Nhờ đó, áp lực chi phí dẫu đã gia tăng nhưng chưa tới mức gây sốc.
Chính vì thế, con số tăng trưởng 7,72% của GDP II vừa nói lên khả năng chống chịu, cầm cự của nền kinh tế, sức hồi phục sau dịch COVID-19 và những chính sách điều hành linh hoạt của Chính phủ hỗ trợ hồi phục và thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế trong thời gian qua. Nhờ đó, nỗi đau dịch bệnh gây tổn thất nặng nề đối với đất nước và nền kinh tế, đối với cộng đồng và các gia đình, đã đi qua nhanh hơn trong ký ức người dân.
Tuy nhiên khi các thách thức cũ chưa qua hết thì thách thức mới lại xuất hiện. Thách thức đầu tiên và cũng là lớn nhất và trực diện nhất hiện nay chính là lạm phát. Mức lạm phát tại Việt Nam vẫn đang trong tầm kiểm soát, song tính khó lường từ tình hình thế giới chính là điều khiến chúng ta có thể bị thụ động.
Kìm chế lạm phát tại Việt Nam hiện nay với thách thức tiêu biểu nhất qua giá xăng dầu. Dư địa dù không còn quá nhiều nhưng vẫn còn khả dĩ, đó là các loại thuế, vẫn còn có thể tiếp tục cắt giảm như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng…
Bài toán tăng trưởng lúc này, phải được gắn chặt với chính sách kìm chế lạm phát. Bởi lạm phát cao sẽ tác động tiêu cực đến giá cả và đời sống dân sinh, đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp tại các đô thị lớn.
Với 2 quý còn lại, GDP khả năng vẫn ở mức cao giúp GDP cả năm vượt con số mục tiêu tăng trưởng 6,5% năm 2022. Tuy nhiên, để đạt tăng trưởng như mục tiêu hoặc vượt mục tiêu mà mức lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát 4% chính là thách thức không nhỏ.
Chính vì thế, một đẳng thức cân bằng giữa mức tăng trưởng GDP và mức lạm phát trong mục tiêu năm 2022 chính là bài toán cần giải quyết không chỉ ở tầm vĩ mô của nền kinh tế mà còn ảnh hưởng tới túi tiền, đời sống việc làm, thu nhập, chi tiêu của từng người dân.