Cụ thể, khoảng 11h trưa ngày 17.2, trong vai một người dân đi xe máy có nhu cầu cần đổ xăng, chúng tôi tấp vào thì rất đông người dân đi xe máy đang chen chúc vào đổ xăng. Nhân viên luôn miệng thông báo không có xăng 95, mà chỉ bán xăng 92, nhưng vẫn rất đông người dân tập trung vào đổ xăng, có người còn mang theo can nhựa để mua xăng.
Sau khi chúng tôi hỏi có nhu cầu đổ xăng 95 thì nhân viên cửa hàng xăng dầu này cho biết đã hết xăng 95 và yêu cầu đến cửa hàng khác để đổ xăng vì ở đây chỉ đổ xăng 92.
Chúng tôi chấp nhận đổ xăng 92 và yêu cầu đổ “đầy bình” thì nhân viên này cũng cho biết chỉ cho đổ tối đa là 50.000 đồng.
Chúng tôi hỏi tiếp thì nhân viên cửa hàng xăng dầu chỉ giải thích là do “hết xăng”.
Theo ghi nhận của PV, nhiều ô tô vào cửa hàng xăng dầu trên để đổ xăng thì cũng phải quay đi mà không đổ được xăng.
Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, thời gian qua đã liên tục kiểm tra trên địa bàn toàn tỉnh về tình trạng “găm hàng” ở các cửa hàng xăng dầu.
Tính đến trưa ngày 17.2, các đội nghiệp vụ đã lập biên bản xử lý 49 trường hợp liên quan đến việc đóng cửa, ngưng bán xăng.
Cũng theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, qua quá trình kiểm tra các trạm xăng dầu đưa ra nhiều lý do về việc ngưng bán xăng dầu. Cụ thể, có một trạm đang làm thủ tục giải thể, một trạm thông báo đóng cửa sửa chữa đến ngày 13.3, một trạm bán cầm chừng do nguồn hàng không nhập về kịp.
Có ba trạm hết xăng tại huyện Vĩnh Cửu, huyện Xuân Lộc và một trạm tại huyện Thống Nhất đã hết xăng từ ngày 12.2 đến nay.