Gần Tết, Cần Thơ mạnh tay xử lý vi phạm nồng độ cồn

Thành Nhân |

Để thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong thời gian tới Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ và các cơ quan đơn vị có liên quan sẽ phối hợp tuần tra kiểm soát quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông TP.Cần Thơ, trong 11 tháng đầu năm 2020 (tính từ 15.12.2019 đến 14.11.2020) trên địa bàn TP.Cần Thơ đã xảy ra 62 vụ tai nạn giao thông, làm 64 người chết và 8 người bị thương. Ngoài ra, Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ đã tổ chức tuyên truyền được 3.297 cuộc với hơn 210.662 người tham dự, đã phát 270.866 tờ rơi và 120 pano, treo 2.100 băng rôn hưởng ứng năm an toàn giao thông với chủ đề: “Đã uống rượu, bia không lái xe”.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP.Cần Thơ ra quân tuần tra, kiểm soát .Ảnh: Thành Nhân
Lực lượng Cảnh sát Giao thông của Công an TP.Cần Thơ ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông bằng đường bộ ngày 14.12.2020. .Ảnh: Thành Nhân

Ông Mai Minh Ngoan - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TP.Cần Thơ - cho biết: Tính lũy kế 11 tháng đầu năm 2020, lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông đã ra quân tuần tra, kiểm soát 41.286 cuộc, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 44.932 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 56 tỉ đồng, tạm giữ 9.010 phương tiện, tước giấy phép lái xe 7.753 trường hợp.

Ảnh: Thành Nhân
Ảnh: Thành Nhân
Lực lượng CSGT kiểm tra vi phạm đối với người điều khiển phương tiện về nồng độ cồn vào tối ngày 14.12.2020. Ảnh: Thành Nhân

“Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa TP.Cần Thơ, Ban An toàn giao thông TP.Cần Thơ, các cơ quan thành viên và các đơn vị có liên quan trong thời gian tới sẽ triển khai quyết liệt các nội dung, nhiệm vụ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu bia trên địa bàn thành phố” - ông ngoan nói.

Ảnh: Thành Nhân
Lực lượng CSGT Công an quận Ninh Kiều đang lập biên bản người trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Thành Nhân

Ông Ngoan cũng thông tin thêm: Để thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong thời gian tới, Ban ATGT thành phố yêu cầu lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch, chương trình công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về trật tự ATGT, chú trọng công tác tuần tra lưu động trên các tuyến đường thường xuyên xảy ra TNGT; xây dựng và triển khai các đợt cao điểm xử lý theo chuyên đề như: Kiểm tra vi phạm đối với người điều khiển phương tiện về nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích khác; chở quá tải trọng cho phép của phương tiện, chở quá số người theo quy định;… vi phạm quy định tốc độ, sử dụng điện thoại di động, không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô,...

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Cận cảnh rác ứ đọng, gây mất mỹ quan đô thị tại Hồ Bún Xáng

Thành Nhân |

Người dân sống quanh tuyến đường bờ kè hồ Bún Xáng (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) tiếp tục phản ánh tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ tại khu vực này vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.

Cần Thơ "nóng lòng" muốn Bộ GTVT duy tu, sửa chữa mặt đường

Thành Nhân |

Liên quan đến các tuyến đường bị hư hỏng trên địa bàn TP.Cần Thơ do Trung ương quản lý, Cần Thơ đã liên tiếp có 2 công văn đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo khắc phục, duy tu, sửa chữa. Bộ trưởng Bộ GTVT đã có chỉ đạo về vấn đề này.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo khắc phục hư hỏng hệ thống giao thông

Thành Nhân |

Ngày 10.12, thông tin từ UBND TP.Cần Thơ cho biết, UBND TP.Cần Thơ đã bàn hành công văn về việc khắc phục hư hỏng hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố do triều cường và triển khai các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cần Thơ: Cận cảnh rác ứ đọng, gây mất mỹ quan đô thị tại Hồ Bún Xáng

Thành Nhân |

Người dân sống quanh tuyến đường bờ kè hồ Bún Xáng (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) tiếp tục phản ánh tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ tại khu vực này vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.

Cần Thơ "nóng lòng" muốn Bộ GTVT duy tu, sửa chữa mặt đường

Thành Nhân |

Liên quan đến các tuyến đường bị hư hỏng trên địa bàn TP.Cần Thơ do Trung ương quản lý, Cần Thơ đã liên tiếp có 2 công văn đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo khắc phục, duy tu, sửa chữa. Bộ trưởng Bộ GTVT đã có chỉ đạo về vấn đề này.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo khắc phục hư hỏng hệ thống giao thông

Thành Nhân |

Ngày 10.12, thông tin từ UBND TP.Cần Thơ cho biết, UBND TP.Cần Thơ đã bàn hành công văn về việc khắc phục hư hỏng hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố do triều cường và triển khai các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.