Gần 70 tỉ đồng cho đoạn đường hơn 2km nhưng 3 năm chưa xong

Văn Đức |

Yên BáiTuyến đường trục 1 Khu công nghiệp Âu Lâu, TP Yên Bái đã khởi công xây dựng từ năm 2019, dự kiến đi vào hoạt động tháng 3.2022, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. 

Theo phản ánh của một số hộ dân tại khu vực xã Âu Lâu, TP Yên Bái, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Âu Lâu đang gây khó khăn cho việc đi lại, phát triển kinh tế của các doanh nghiệp tại đây do đường xá thi công mãi không xong.

Có mặt tại Khu Công nghiệp Âu Lâu, xã Âu Lâu, TP Yên Bái, PV ghi nhận một công trường thi công làm đường đang được các đơn vị thực hiện.

Trên công trường, nhiều đoạn đã gần như hoàn thành, một số đoạn đang được lu nền, thảm đá base, làm cống rãnh. Một số đoạn bị ngắt quãng do vướng mặt bằng chưa thể thi công.

Đoạn đường đang được các nhà thầu hoàn thiện.
Đoạn đường đang được các nhà thầu hoàn thiện.

Thời điểm PV ghi nhận, số lượng máy móc, trang thiết bị đang hoạt động tích cực, công nhân tất bật làm việc.

Trao đổi với PV, bà Đặng Thị Lan (mẹ đẻ ông Nguyễn Mạnh Hùng, ở thôn 6 Minh Phú, xã Y Can) chia sẻ: "Nhà con trai tôi bên địa phận thôn Châu Giang, xã Âu Lâu thì đã nhận đền bù, tháo dỡ công trình.

Tuy nhiên, phía nhà con gái tôi (chị Hường) ở thôn Châu Giang, xã Âu Lâu do chưa được cắm đất tại khu tái định cư nên chưa có chỗ để đi".

Theo bà Lan, gia đình cũng mong muốn phía cơ quan chức năng sớm có phương án triển khai để người dân ổn định cuộc sống, công trình cũng nhanh được triển khai.

Đơn vị thi công tiến hành làm cống rãnh quanh tuyến đường.
Đơn vị thi công tiến hành làm cống rãnh quanh tuyến đường.

Theo tìm hiểu của PV, đây là công trình nằm trong Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Âu Lâu đã được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 31.10.2011; Điều chỉnh lần 1 tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 11.7.2016 với tổng diện tích trên 50 ha, tổng mức đầu tư trên 433 tỉ đồng.

Trong đó, tuyến đường trục I, trục I kéo dài với tổng chiều dài 2,3km và hệ thoát nước dọc tuyến đường với tổng kinh phí là trên 68 tỉ, do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, được thiết kế 2 làn, có dải phân cách ở giữa.

Dự án giai đoạn 2 xây dựng tuyến đường trục I và trục I kéo dài được triển khai từ 2019, dự kiến hoàn thành năm 2021, đã xin gia hạn thời gian thực hiện tại gói thầu số 27 do liên danh Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái - Công ty TNHH Đồng Tiến và Công ty Nam Phong thi công đến 31.3.2022.

Do vướng mắc mặt bằng nên tuyến đường chậm tiến độ gần 1 năm chưa thể hoàn thành.
Do vướng mắc mặt bằng nên tuyến đường chậm tiến độ gần 1 năm chưa thể hoàn thành.

Tuy vậy, tại thời điểm PV ghi nhận, đoạn tuyến khu vực nhà thầu do đơn vị Công ty Cổ phần xây dựng Giao thông Yên Bái và Công ty TNHH Đồng Tiến đã cơ bản hoàn thành. Còn tại đoạn tuyến kéo dài khoảng 600m do Công ty Nam Phong thực hiện vẫn đang dang dở.

Nói về vấn đề này, lãnh đạo xã Âu Lâu, TP Yên Bái chia sẻ, đoạn tuyến do Công ty Nam Phong thi công hiện vẫn đang vướng 2 hộ dân chưa di dời, nên việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án chưa thể hoàn thành đúng tiến độ.

Hiện chính quyền địa phương cũng đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tìm phương án khắc phục, đàm phán với các hộ gia đình còn vướng mắc mặt bằng để giúp cho dự án sớm được hoàn thiện.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Vỉa hè bị đào xới cuối năm ở Hà Nội: Mỗi đường, mỗi phố một loại đá

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Cứ dịp cuối năm là vỉa hè trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô lại bị xới tung lên lát lại. Trong khi đó, chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, một số khu vực vỉa hè lát đá bị nứt vỡ, chất lượng xuống cấp thấy rõ.

Lợi dụng đổ đất dự án để khai thác khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Yên Bái - Trong quá trình lấy đất phục vụ cho các dự án tại huyện Văn Yên, một số đơn vị đã tranh thủ khai thác khoáng sản trái phép.

Ông Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Yên Bái

Trần Trọng |

Yên Bái - Ngày 17.11, tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, ông Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến trao hỗ trợ và tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vỉa hè bị đào xới cuối năm ở Hà Nội: Mỗi đường, mỗi phố một loại đá

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Cứ dịp cuối năm là vỉa hè trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô lại bị xới tung lên lát lại. Trong khi đó, chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, một số khu vực vỉa hè lát đá bị nứt vỡ, chất lượng xuống cấp thấy rõ.

Lợi dụng đổ đất dự án để khai thác khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Yên Bái - Trong quá trình lấy đất phục vụ cho các dự án tại huyện Văn Yên, một số đơn vị đã tranh thủ khai thác khoáng sản trái phép.

Ông Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Yên Bái

Trần Trọng |

Yên Bái - Ngày 17.11, tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, ông Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến trao hỗ trợ và tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.