Gác lại công việc, quây quần đi tảo mộ cuối năm

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dịp cuối năm, nhiều dòng họ ở Hà Tĩnh đã tiến hành tảo mộ, làm đẹp mồ mả tổ tiên thể hiện lòng thành kính nhớ ơn nguồn cội và cầu mong một năm mới sắp đến mạnh khỏe, bình an, may mắn phát đạt.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, sáng 4.1 (tức 13.12.2022 âm lịch), tại nghĩa trang Cồn Bàu, thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, rất đông người dân có mặt tại đây tiến hành phát quang, quét dọn, lau chùi làm sạch những ngôi mộ của tổ tiên, ông bà, người thân đã khuất.

Mặc dù thời tiết rét, nhưng ngay từ khoảng 7h sáng, từ già đến trẻ đều đã có mặt với đầy đủ dụng cụ mang theo gồm dao, cuốc, xô múc nước, chổi, khăn để làm sạch các phần mộ.

Có 4 dòng họ cùng thực hiện tảo mộ trong ngày này ở nghĩa trang Cồn Bàu gồm họ Trần Đức, họ Dương, họ Trương và họ Hà.

Ông Trần Tịch (65 tuổi, trú xã Cẩm Thạch) cùng những người trong dòng họ đang tảo mộ tổ tiên chia sẻ: “Năm năm, thời tiết không nắng nên chúng tôi tảo mộ chỉ làm cỏ, lau dọn rêu trên các phần mộ chứ không quét vôi được. Những năm trước, trời nắng đẹp quét vôi lên các phần mộ sẽ trắng sáng rất đẹp”.

Cũng theo ông Tịch, đã nhiều năm nay, dòng họ Trần Đức và một số dòng họ khác ở thôn Na Trung đều tiến hành tảo mộ vào ngày 13 tháng 12 âm lịch bất kể ngày đó mưa hay nắng.

Nhiều con cháu ở xa cũng cố gắng sắp xếp gác lại công việc về tảo mộ tổ tiên để thể hiện tấm lòng hiếu thảo, uống nước nhớ nguồn mong được tổ tiên phù hộ cho may mắn, bình an.

Sau khi tảo mộ làm sạch các phần mộ xong, những người đi tảo mộ sẽ thắp hương lên các phần mộ. Tiếp đó, họ tập trung về nhà thờ họ làm lễ cúng tổ tiên rồi cùng nhau quây quần, sum họp trong bữa tiệc sau tảo mộ cuối năm.

Bữa tiệc tùy từng dòng họ, tùy từng năm, có thể làm lớn như mổ bò, mổ lợn ăn uống, hoặc đi chợ mua những thức ăn nhẹ, đơn giản hơn.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại:

Xảy cỏ xung quanh phần mộ. Ảnh: Trần Tuấn.
Xảy cỏ xung quanh phần mộ. Ảnh: Trần Tuấn.
Dùng nước và khăn lau sạch phần mộ. Ảnh: Trần Tuấn.
Dùng nước và khăn lau sạch phần mộ. Ảnh: Trần Tuấn.
Mang theo xô để xách nước lau sạch các phần mộ. Ảnh: Trần Tuấn.
Mang theo xô để xách nước lau sạch các phần mộ. Ảnh: Trần Tuấn.
Tỉ mỉ lau sạch các phần mộ. Ảnh: Trần Tuấn.
Tỉ mỉ lau sạch các phần mộ. Ảnh: Trần Tuấn.
Mang theo chổi quét mộ sau đó dùng nước lau sạch lại. Ảnh: Trần Tuấn.
Mang theo chổi quét mộ sau đó dùng nước lau sạch lại. Ảnh: Trần Tuấn.
Phát quang các cây bụi lấn át xung quanh phần mộ. Ảnh: Trần Tuấn.
Phát quang các cây bụi lấn át xung quanh phần mộ. Ảnh: Trần Tuấn.

Thắp hương tại các phần mộ sau khi đã tảo mộ xong. Ảnh: Trần Tuấn.
Thắp hương tại các phần mộ sau khi đã tảo mộ xong. Ảnh: Trần Tuấn.

Bày mâm cỗ cúng tổ tiên. Ảnh: Trần Tuấn.
Bày mâm cỗ cúng tổ tiên sau khi tảo mộ xong. Ảnh: Trần Tuấn.
TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Người dân tất bật tảo mộ mời “tổ tiên về đón Tết Nhâm Dần”

Vương Trần |

Trong ngày cuối năm (âm lịch), nhiều người dân lại dành thời gian, sắm sửa lễ vật đi tảo mộ, thắp nén tâm nhang, tưởng nhớ tới các bậc tiền nhân.

Tảo mộ ngày cuối năm

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, người dân Quảng Bình nô nức cùng nhau đi tảo mộ, vừa để tân trang, dọn dẹp phần mộ, vừa để tưởng nhớ ông bà, tổ tiên nhân dịp Tết đến xuân về.

Ý nghĩa của phong tục tảo mộ ngày cuối năm của người Việt

Phương Thảo |

Tảo mộ là phong tục để thể hiện sự thành kính, lòng biết ơn của con cháu đối với ông bà, tổ tiên vào dịp cuối năm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Người dân tất bật tảo mộ mời “tổ tiên về đón Tết Nhâm Dần”

Vương Trần |

Trong ngày cuối năm (âm lịch), nhiều người dân lại dành thời gian, sắm sửa lễ vật đi tảo mộ, thắp nén tâm nhang, tưởng nhớ tới các bậc tiền nhân.

Tảo mộ ngày cuối năm

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, người dân Quảng Bình nô nức cùng nhau đi tảo mộ, vừa để tân trang, dọn dẹp phần mộ, vừa để tưởng nhớ ông bà, tổ tiên nhân dịp Tết đến xuân về.

Ý nghĩa của phong tục tảo mộ ngày cuối năm của người Việt

Phương Thảo |

Tảo mộ là phong tục để thể hiện sự thành kính, lòng biết ơn của con cháu đối với ông bà, tổ tiên vào dịp cuối năm.