Cách đây không lâu, cuộc điều tra trên tờ The Guardian của Anh cho biết, thể thao đang đối mặt với “sự lây lan của căn bệnh dàn xếp tỉ số”.
Sportradar – đơn vị công nghệ có kinh nghiệm trong việc phát hiện những gian lận trong thể thao cho biết đã theo dõi 600.000 trận đấu của 26 môn thể thao trong năm 2020 và nhận thấy sự gia tăng đáng kể của những hoạt động cá cược đáng ngờ trong các trận giao hữu bóng đá, dù số trận đấu ít hơn trước do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Việt Nam là một trong những nền bóng đá bị Sportradar "điểm mặt". The Guardian cho biết: "Các đội bóng từ Nga, Brazil, Việt Nam, Cộng hòa Séc, Armenia thường xuyên góp mặt trong các trận giao hữu đáng ngờ, với số lượng tăng từ 38 trận vào năm 2019 lên thành 62 trận trong năm 2020.
Một xu hướng là những người thao túng trận đấu thường nhắm đến các giai đoạn tập huấn, hoặc giai đoạn các cầu thủ không được quản lý chặt chẽ và lãnh đội "vắng mặt có lý do".
“Nói đúng mà, không biết có ai phản đối không”, một ý kiến bày tỏ trên Fanpage Vietnam Football có gần 90.000 thành viên hôm 4.3.
“Ai cũng thấy, ban tổ chức không thấy thôi, mấy năm nay rồi mà”, một ý kiến khác bày tỏ sự đồng ý với nhận định của The Guardian.
Thực tế, việc dàn xếp tỉ số, thi đấu tiêu cực là vấn nạn của bóng đá Việt Nam với những vụ việc nổi cộm liên quan đến một nhóm cầu thủ U23 Việt Nam tại SEA Games 2005 hay vụ của đội V.Ninh Bình. Vào năm ngoái, 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp cũng bị treo giò vì cá cược tỉ số ở vòng loại U21 Quốc gia 2019.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cùng VPF đã ký hợp tác với Sportradar để phát hiện những tiêu cực.
Năm 2018, đơn vị này từng gửi báo cáo cho VFF về việc có 3 trận đấu tại giải hạng Nhất có nghi vấn dàn xếp tỉ số? Đầu năm 2021, một cầu thủ khác của đội U19 Phú Yên cũng bị VFF treo giò vì thi đấu không đúng với khả năng, ở vòng loại U19 Quốc gia.
“Nói thì tự ái, nhưng đó đúng là sự thật”, nick name Quý Huyền Linh cho biết trên Fanpage của Next Sports.
Một ý kiến khác chỉ ra nguyên nhân: “Bóng đá Việt Nam vẫn còn ở tình trạng bán chuyên nghiệp. Các câu lạc bộ thi nhau rời giải, công tác trọng tài thì yếu kém, còn ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp”.
Liên quan đến việc dàn xếp tỉ số, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra những án phạt rất nặng những năm qua, thậm chí cấm hành nghề đến suốt đời đối với cầu thủ “dính chàm”. Tuy nhiên, đây vẫn là mối lo lớn với bóng đá Việt Nam.
Ngoài việc nâng cao trình độ nhận thức của cầu thủ, đội bóng, mới đây VFF đã có cuộc hội thảo trực tiếp với Liên đoàn bóng đá Qatar cũng như Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á trong 3 ngày để tìm thêm các giải pháp, đẩy lùi tiêu cực cho bóng đá Việt Nam.