Anh Đặng Thế Hùng, một thương lái ở TP. Buôn Ma Thuột cho biết, mỗi tuần anh nhiều lần phải đi qua xã Ea Lê để nhập hàng nông sản theo hợp đồng đã cam kết với người dân. Tuy vậy, việc di chuyển vào xã là vô cùng khó khăn khiến các chi phí vận chuyển tăng cao.
“Cánh tài xế chúng tôi đi qua đây mới hiểu được người dân địa phương sống khổ đến nhường nào. Dân xã Ea Lê vốn đã khổ giờ phải sống chung với con đường này nên lâm vào cảnh khốn khó tứ bề” – anh Hùng chia sẻ.
Một cán bộ xã Ea Lê cho biết Tỉnh lộ 1 đoạn qua xã nhà có vị trí rất quan trọng, được xem như trung tâm giao thông để trung chuyển đi các xã Ea Rốc, Ea Lơi, Ea Lốp, Ea R’ve, Cư Kbang các đồn biên phòng, các binh đoàn…
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hải, người dân xã Ea Lê, mong muốn cơ quan chức năng sớm sửa chữa tuyến đường vào xã. Theo chị Hải, đường xá hư hỏng khí việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại. Đó là chưa kể mùa mưa bão, chuyện người dân đi xe máy vấp ổ gà, ổ trâu diễn ra rất nhiều.
"Tại sao một con đường hư hỏng nghiêm trọng như vậy mà nhiều năm trời xuống cấp không được sửa" - chị Hải băn khoăn.
Ông Nguyễn Văn Hoa - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Ea Lê cho biết, trước thực trạng đường tỉnh lộ 1 qua xã Ea Lê xuống cấp nghiêm trọng, UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mới với tên gọi: Đường giao thông đến làng thanh niên lập nghiệp xã Ea Lốp, huyện Ea Súp; chiều dài khoảng 9km. Tổng mức đầu tư khoảng 35 tỷ đồng. Giai đoạn thực hiện 2019-2021.
"Đã có chủ trương, chúng tôi cũng mong muốn tỉnh sớm triển khai dự án cải tạo đường vào xã để người dân có thể đi lại thuận lợi trong mùa mưa bão" - ông Hoa nói.