Phú Thọ:

Đường xóm chưa được nâng cấp dù dân đã hiến đất

Lương Hạnh – Bảo Hân |

Người dân tại xóm Gò Gai, khu 2, xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã hiến đất để mong con đường đất xuống cấp được sửa chữa, nâng cấp cho người dân đi lại thuận lợi, nhưng thời gian trôi qua đã lâu mà vẫn chưa thấy tiến hành.

Theo phản ánh của người dân, từ cuối năm 2019, con đường nối giữa mặt đường và các hộ dân trong khu đã xuống cấp. Đường xấu, khó đi, trời mưa trẻ con không đi học được vì phải lội nước. Nhiều cháu là con em của các hộ dân khi đi học đã bị ngã.

Để có một con đường đi lại dễ dàng và yên tâm hơn, nhiều hộ gia đình trong thôn đã hiến đất để mở rộng đường.

Theo ông Lương Văn Nghiệp - trưởng xóm Gò Gai - chia sẻ: “Xóm có tổng cộng 17 hộ dân trong đó, 15 hộ đã chặt cây, hiến đất; 2 hộ chưa có sổ đỏ nên góp tiền. Chúng tôi bảo nhau làm đơn để được làm đường nhưng từ năm 2019 đến nay vẫn không được giải quyết” - ông Nghiệp chia sẻ.

Cũng theo ông Nghiệp, tổng số tiền cả xóm đóng góp là 12,7 triệu đồng. Số tiền này dùng để thuê máy, thuê người san gạt đất. Hiện tại, diện tích được mở rộng theo chiều ngang của con đường là hơn 5m. Tuy nhiên, việc đi lại của người dân vẫn hết sức khó khăn, trời mưa thì trơn trượt, còn trời nắng thì bụi bặm.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Nhung - Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn - cho hay, vào năm 2020, xã đã từng “điều” xi măng về để khu này để sửa chữa đường, nhưng dân không đóng được tiền nên thôi, ngân sách xã thì không có, nên xi măng lại bị chuyển đi.

Ông Nhung nói thêm, tuyến đường này phải cấp huyện mới làm được vì xã không đủ khả năng, không có kinh phí. Cũng theo ông Nhung, nếu năm tới có dự án, ông sẽ đề nghị để làm tuyến đường này.

Lương Hạnh – Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Bảo Lộc kiểm tra toàn bộ các thửa đất hiến đất làm đường từ năm 2018

Nhiệt Băng |

UBND TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng vừa yêu cầu các phường, xã thực hiện kiểm tra, rà soát tất cả các thửa đất của hộ gia đình, cá nhân có đơn xin hiến đất mở đường đã được chính quyền các phường, xã xác nhận trên địa bàn từ năm 2018 đến nay.

Bảo Lộc tạm dừng phân lô bán nền và hiến đất làm đường

Nhiệt Băng |

UBND TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa yêu cầu UBND các phường, xã tạm thời chưa xem xét việc xác nhận cho tổ chức, cá nhân hiến đất mở đường giao thông mới nhằm mục đích chia tách thửa.

Cụ bà 86 tuổi tình nguyện hiến đất, quyên góp 1,7 tỉ làm đường ở Hà Nội

Phạm Đông - Lan Nhi |

Dù đã 86 tuổi nhưng cụ bà Lưu Thị Phẩm nhiều năm liền đã tự nguyện hiến đất làm đường, quyên góp gần 1,7 tỉ kinh phí làm tường rào, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bảo Lộc kiểm tra toàn bộ các thửa đất hiến đất làm đường từ năm 2018

Nhiệt Băng |

UBND TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng vừa yêu cầu các phường, xã thực hiện kiểm tra, rà soát tất cả các thửa đất của hộ gia đình, cá nhân có đơn xin hiến đất mở đường đã được chính quyền các phường, xã xác nhận trên địa bàn từ năm 2018 đến nay.

Bảo Lộc tạm dừng phân lô bán nền và hiến đất làm đường

Nhiệt Băng |

UBND TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa yêu cầu UBND các phường, xã tạm thời chưa xem xét việc xác nhận cho tổ chức, cá nhân hiến đất mở đường giao thông mới nhằm mục đích chia tách thửa.

Cụ bà 86 tuổi tình nguyện hiến đất, quyên góp 1,7 tỉ làm đường ở Hà Nội

Phạm Đông - Lan Nhi |

Dù đã 86 tuổi nhưng cụ bà Lưu Thị Phẩm nhiều năm liền đã tự nguyện hiến đất làm đường, quyên góp gần 1,7 tỉ kinh phí làm tường rào, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.