Đường Quốc lộ 70B ở Hòa Bình vừa được xây xong đã bị lòng hồ nuốt trọn

Trần Trọng |

Hòa Bình - Sau những cơn mưa lớn, công trình mở rộng đường Quốc lộ 70B đã bị sụt lún với độ sâu cả mét, ảnh hưởng nghiêm trọng việc lưu thông trên đường.

Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân tại TP.Hòa Bình rất lo lắng về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường Quốc lộ 70B đoạn qua địa bàn xóm Bún, xã Yên Mông. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cao mất an toàn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến người đi đường.

Đặc biệt, nơi bị sụt lún là đoạn đường vừa mở rộng và được đưa vào sử dụng trong thời gian gần đây.

Ngày 8.7, PV có mặt tại điểm sụt lún trên Quốc lộ 70B, theo ghi nhận một bên đường đã bị sụt với chiều dài hơn 100 m. Có những đoạn sụt sâu đến hơn 1 mét khiến sự chênh lệch mặt đường là vô cùng lớn.

Ông Nguyễn Văn N. (người dân xóm Bún, xã Yên Mông) chia sẻ: “Đoạn đường này đã bị sạt cách đây khoảng 2 tháng, mức độ xuống cấp ngày càng lớn theo thời gian”.

Đoạn đường này được xây dựng sát hồ nước nên nhiều phần kè bêtông bị ngập xuống bùn, nước. Quan sát kỹ nhiều đoạn bêtông đứt gãy, PV không nhận thấy sự xuất hiện của giằng sắt, thép. Ngạc nhiên khi giữa nhiều khối bê tông các tấm xốp dày khoảng 4 - 5 cm.

Rãnh sụt tạo ra khoảng cách lớn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Rãnh sụt tạo ra khoảng cách lớn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Được biết, thời gian đầu đoạn đường này bị nứt và sụt nhẹ. Khi phát hiện, cơ quan chức năng đã khắc phục. Tuy nhiên, sau những trận mưa lớn thì những khối bêtông lớn bị sụt xuống lòng hồ, kéo theo phần nền đường lún sâu.

Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng khiến chiều rộng của mặt đường bị thu hẹp gây ảnh hưởng lớn đến quá trình tham gia giao thông của các phương tiện. Đặc biệt, khi các phương tiện lớn đi qua, hầu hết các xe khác đều phải dừng lại và nhường đường để tránh sự cố không may xảy ra.

“Tôi cũng như mọi người đều phải giảm tốc độ xuống thấp khi đến đoạn đường bị sụt lún này. Hơn cả, vào buổi tối tầm nhìn kém, đặc biệt đây là khúc cua lớn nên thực sự rất nguy hiểm. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này”, chị Bùi Mai A. Nói.

Tầng đường bị sụt làm lộ ra độ dày khiêm tốn của lớp nhựa đường. Khối vật chất bị lộ thiên cũng thể hiện phần kết cấu không đồng đều, đặc biệt là các tầng nền đường điểm có đá to, độ dày cao, nhưng có điểm chỉ là các lớp sỏi đá nhỏ.

Hình ảnh về đoạn đường vừa xây dựng trong thời gian ngắn đã xuống cấp nghiêm trọng.

Điều này khiến nhiều người dân đặt ra câu hỏi về chất lượng thi công công trình này. Bởi vốn dĩ đây là công trình nâng cấp đường giúp người tham gia giao thông an toàn, thuận tiện hơn. Nhưng sau thời gian ngắn đưa vào sử dựng thì công trình đang cho kết quả ngược lại.

Đáng nói, đây là tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông lớn, kết nối tỉnh Hòa Bình với các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái,... Tuy nhiên, khoảng 1 tháng nay, tình trạng xuống cấp nhanh chóng của đoạn đường này vẫn chưa được khắc phục, sửa chữa.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Hữu Minh – Chủ tịch UBND xã Yên Mông xác nhận tình trạng đường sụt lún trên địa bàn xã từ khoảng 2 tháng trước. Đồng thời, ông Minh cũng cho biết, đơn vị quản lí là Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình đang trong quá trình thực hiện sửa chữa, khắc phục.

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

Nơi xảy ra tình trạng xuống cấp của Quốc lộ 70B tại xóm Bún, xã Yên Mông, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Nơi xảy ra tình trạng xuống cấp của Quốc lộ 70B tại xóm Bún, xã Yên Mông, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Các vết nứt, rạn trên bề mặt đường và bờ kè bê tông xuất hiện nhiều.
Các vết nứt, rạn trên bề mặt đường và bờ kè bê tông xuất hiện nhiều.
Các vết nứt, rạn trên bề mặt đường và bờ kè bêtông xuất hiện nhiều.
 
Những tấm bêtông bị vỡ làm đôi, bên trong không có giằng.
Thay vào đó là lớp xốp dày.
Thay vào đó là lớp xốp dày.
Những tầng vật chất của nên đường không đồng nhất, phần nền đường thì có độ dày khiêm tốn.
Những tầng vật chất của nên đường không đồng nhất, phần nền đường thì có độ dày khiêm tốn.
Những tầng vật chất của nên đường không đồng nhất, phần nền đường thì có độ dày khiêm tốn.
Rất nhiều phương tiện di chuyển qua khu vực này.
Rất nhiều phương tiện di chuyển qua khu vực này.
Người dân nơi đây lo lắng về sự an toàn trước tình trạng này.
Người dân nơi đây lo lắng về sự an toàn trước tình trạng này.
Đã hơn 1 tháng từ khi đoạn đường bị sụt lún nghiêm trọng, hiện trạng khu vực này vẫn “được giữ nghiêm“.
Đã hơn 1 tháng từ khi đoạn đường bị sụt lún nghiêm trọng, hiện trạng khu vực này vẫn “được giữ nghiêm“.
Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: “Ổ voi” ám ảnh người đi tuyến Quốc lộ 80

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Kiên Giang - Trên tuyến Quốc lộ 80 đoạn từ cầu Ba Hòn đến UBND xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương hiện đang xuống cấp tại nhiều vị trí ở mức độ nghiêm trọng. Đặc biệt, nhiều cơn mưa kéo dài trong những ngày qua càng làm tuyến đường trở thành “nỗi ám ảnh” với người đi đường.

Sở GTVT Hòa Bình nói gì về tỉnh lộ 445 xuống cấp?

Khánh Linh |

Hòa Bình - Về việc đường tỉnh lộ 445 xuống cấp, Sở GTVT Hòa Bình cho biết tuyến đường sẽ được đầu tư 320 tỉ cho sửa chữa, nâng cấp.

Người dân vùng cao Hòa Bình khốn khổ vì đường tỉnh 433 xuống cấp

Tô Công - Khánh Linh |

Hòa Bình – Nhiều năm nay, đường tỉnh 433 đi qua địa bàn huyện Đà Bắc xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển kinh tế của người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên Giang: “Ổ voi” ám ảnh người đi tuyến Quốc lộ 80

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Kiên Giang - Trên tuyến Quốc lộ 80 đoạn từ cầu Ba Hòn đến UBND xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương hiện đang xuống cấp tại nhiều vị trí ở mức độ nghiêm trọng. Đặc biệt, nhiều cơn mưa kéo dài trong những ngày qua càng làm tuyến đường trở thành “nỗi ám ảnh” với người đi đường.

Sở GTVT Hòa Bình nói gì về tỉnh lộ 445 xuống cấp?

Khánh Linh |

Hòa Bình - Về việc đường tỉnh lộ 445 xuống cấp, Sở GTVT Hòa Bình cho biết tuyến đường sẽ được đầu tư 320 tỉ cho sửa chữa, nâng cấp.

Người dân vùng cao Hòa Bình khốn khổ vì đường tỉnh 433 xuống cấp

Tô Công - Khánh Linh |

Hòa Bình – Nhiều năm nay, đường tỉnh 433 đi qua địa bàn huyện Đà Bắc xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển kinh tế của người dân.