Đường mới, trong thời hạn bảo hành, Khánh Hòa tiếp tục chi tiền tỉ để sửa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một tuyến đường ở trung tâm TP Cam Ranh vừa được địa phương chi hơn 4 tỉ đồng để nâng cấp, sửa chữa. Trong thời gian bảo hành, địa phương tiếp tục chi tiền tỉ để sửa chữa, nâng cấp. Đây là sự lãng phí ngân sách.

Năm 2021, UBND TP Cam Ranh tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng và quyết định lựa chọn Công ty TNHH Quyết Thắng là đơn vị thi công nâng cấp, sửa chữa đường 3 Tháng 4 (phường Cam Linh, Cam Thuận, Cam Phú) với thời gian 70 ngày, kinh phí 4,2 tỉ đồng.

Tháng 10.2021, Ban Quản lý dự án (BQLDA) các công trình xây dựng (CTXD) Cam Ranh nghiệm thu hoàn thành công trình nâng cấp, sửa chữa đường 3 Tháng 4, trong đó yêu cầu đơn vị thi công phải bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu, đưa vào sử dụng (từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 10 năm 2023).

Nhiều người dân đánh giá việc đường còn bảo hành nhưng vẫn chi tiền ngân sách sửa chữa gây lãng phí. Ảnh: Hữu Long
Nhiều người dân đánh giá việc đường còn bảo hành nhưng vẫn chi tiền ngân sách sửa chữa gây lãng phí. Ảnh: Hữu Long

Tuy nhiên vào đầu năm 2023, người dân tại TP Cam Ranh phát hiện trên đường 3 Tháng 4, công nhân của Công ty TNHH Đông Đô tổ chức cải tạo, nâng cấp, trải một lớp nhựa đường lên mặt đường cũ.

Người dân tại TP Cam Ranh băn khoăn bởi mặt đường 3 Tháng 4 vẫn còn tốt, không có dấu hiệu xuống cấp. Đặc biệt tuyến đường này còn trong thời hạn bảo hành nhưng lại có một đơn vị khác thi công.

Ông Nguyễn Tuấn Tú (trú TP Cam Ranh) đặt câu hỏi vì sao địa phương lại đồng ý cho sửa chữa đường 3 Tháng 4 trong khi đường này còn thời gian bảo hành. Việc sửa chữa liệu có gây lãng phí hay không bởi hiện nay, trên địa bàn TP Cam Ranh vẫn còn nhiều tuyến đường khác xuống cấp, hư hỏng.

Được biết vào tháng 3.2023, BQLDA các CTXD Cam Ranh đã lựa chọn Công ty TNHH Đông Đô thi công xây dựng Dự án duy tu, bảo dưỡng công trình giao thông trên địa bàn TP Cam Ranh với kinh phí 3,7 tỉ đồng. Sau khi được lựa chọn thi công, Công ty TNHH Đông Đô đã duy tu, bảo dưỡng tại 3 tuyến đường trên địa bàn TP Cam Ranh trong đó có đường 3 Tháng 4.

Ông Trần Minh Phát – Phó Trưởng BQL các CTXD Cam Ranh thừa nhận tuyến đường 3 Tháng 4 hiện vẫn còn trong thời gian bảo hành.

Trước câu hỏi vì sao đường đang bảo hành mà địa phương lại tiếp tục triển khai thêm một dự án mới - ông Phát giải thích địa phương thống nhất sửa chữa mới nhằm bảo vệ tuyến đường đã được vá trước đó. Hơn nữa, đây là nguồn vốn ngân sách của năm 2023 nên cần triển khai chi hết trong năm (!).

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Dân uống nguồn nước ô nhiễm bên công trình nước sạch tiền tỉ là vì tội lãng phí chưa bị xử

Thanh Hải |

Hàng vạn dân ở các vùng quê Quảng Ngãi phải chịu cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt. Nhiều hộ dùng nước giếng ô nhiễm, thiếu, khát vào mùa khô, hoặc uống nước suối ngay bên những công trình nước sạch sinh hoạt được đầu tư tiền tỉ... Để xảy ra hàng trăm công trình nước sạch sinh hoạt đầu tư tiền tỉ, bỏ hoang như vậy là tội lãng phí, cần phải truy cứu...

Xử lý dự án vi phạm gây lãng phí đất đai tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn, khắc phục tình trạng dự án chậm tiến độ, dự án không triển khai gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Đại biểu Quốc hội đề nghị khắc phục việc lãng phí, tàn phá nguồn nước

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, từ trước tới nay, góc độ tài nguyên của nước ít được khai thác, nước chưa thực sự được coi là một tài sản công, nên chưa có ý thức, biện pháp sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả.

Nghi vấn lộ đề môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2023 khiến thí sinh ái ngại

Trang Hà - Vũ Linh |

Ngay trong giờ thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn sáng 28.6, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh được cho là đề chính thức môn thi này. Nghi vấn lộ đề khiến nhiều thí sinh lo lắng, ái ngại về công tác quản lý tại điểm thi.

Hà Nội đón lượng khách quốc tế cao gấp 7 lần cùng kỳ 2022

Chí Long |

Hà Nội đón khoảng 2,21 triệu lượt khách trong tháng 6, tăng 5% so với cùng kỳ 2022, tăng 10% so với tháng 5.2023, theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố.

Nước sông ô nhiễm, gần 200 con thiên nga ở sông Tam Bạc chết dần, chết mòn

Băng Tâm |

Hải Phòng - Nhằm tạo cảnh quan sinh động thu hút du khách, trong 2 năm 2019, 2020, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã thả 200 con thiên nga xuống sông Tam Bạc. Tuy nhiên đến nay, số thiên nga “chết dần, chết mòn”, hiện chỉ còn vài con sống.

Đình chỉ sinh hoạt Đảng 3 cựu công an bắn dê của người dân

Khánh Linh |

Hà Nội - 3 cựu công an liên quan vụ bắn 2 con dê của người dân rồi cho vào cốp xe ôtô vừa bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh không tham dự Asian Indoor Games 2023

MINH PHONG |

Quách Thị Lan hay Khuất Phương Anh sẽ không tham dự Asian Indoor Games 2023 (Đại hội thể thao và võ thuật châu Á trong nhà 2023) dù án phạt liên quan đến doping sẽ kết thúc trước khi Đại hội diễn ra.

Dân uống nguồn nước ô nhiễm bên công trình nước sạch tiền tỉ là vì tội lãng phí chưa bị xử

Thanh Hải |

Hàng vạn dân ở các vùng quê Quảng Ngãi phải chịu cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt. Nhiều hộ dùng nước giếng ô nhiễm, thiếu, khát vào mùa khô, hoặc uống nước suối ngay bên những công trình nước sạch sinh hoạt được đầu tư tiền tỉ... Để xảy ra hàng trăm công trình nước sạch sinh hoạt đầu tư tiền tỉ, bỏ hoang như vậy là tội lãng phí, cần phải truy cứu...

Xử lý dự án vi phạm gây lãng phí đất đai tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn, khắc phục tình trạng dự án chậm tiến độ, dự án không triển khai gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Đại biểu Quốc hội đề nghị khắc phục việc lãng phí, tàn phá nguồn nước

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, từ trước tới nay, góc độ tài nguyên của nước ít được khai thác, nước chưa thực sự được coi là một tài sản công, nên chưa có ý thức, biện pháp sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả.