Xuống cấp nặng nề
Ghi nhận của phóng viên, hiện tuyến huyện lộ 6 với chiều dài hàng chục kilomet nối liền từ đường Hồ Chí Minh vào tận Đồn Biên phòng 571 (nay là Đồn Biên phòng Phú Gia), nền thảm nhựa rộng 3,5m bị bong tróc, chi chít ổ voi, ổ gà tạo thành những hố sâu, cùng với đèo dốc, nhiều khúc cua che khuất tầm nhìn nên tiềm ẩn mất an toàn giao thông rất lớn.
Đáng nói, đây là tuyến đường giao thông độc đạo để giao thương hàng hóa ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, đảm bảo quốc phòng an ninh, tuần tra biên giới, bảo vệ rừng, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai...
Theo người dân địa phương, tình trạng đường xuống cấp, hư hỏng đã xảy ra khoảng 4 năm nay và ngày càng trầm trọng thêm vì nhiều xe ôtô tải vận chuyển cây keo, tràm hoạt động qua lại thường xuyên.
Người dân nhiều lần kiến nghị chính quyền các cấp tu sửa, hoặc làm mới đường nhưng vẫn chưa được ngành chức năng triển khai, thực hiện.
Mong sớm nâng cấp, tu sửa
Ông Trần Văn Tuân - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Gia - cho biết, tuyến huyện lộ 6 được đầu tư xây dựng cách đây hơn 20 năm với chiều dài 20km nhưng hiện có khoảng 15km đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.
Do đường xuống cấp nên từ trung tâm xã đi thôn Phú Lâm, Đồn Biên phòng Phú Gia lại mất cả giờ đồng hồ và tiềm ẩn hư hỏng phương tiện, tai nạn giao thông.
“Nhiều năm nay, tại các cuộc họp hội đồng nhân dân huyện, tỉnh, tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội, người dân và chính quyền địa phương đã kiến nghị, đề xuất đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này. Hiện có thông tin sắp được triển khai nâng cấp một phần. Chúng tôi đang rất mong chờ dự án sớm triển khai và cấp trên nghiên cứu, tiếp tục bố trí kinh phí để làm lại hết cả tuyến luôn.” - ông Tuân chia sẻ.
Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hương Khê Nguyễn Anh Tuấn cho hay, trước mắt, tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 để thi công giai đoạn 1 tuyến huyện lộ 6 chiều dài 7,5km với tổng mức vốn đầu tư 100 tỉ đồng. Dự kiến, dự án sẽ khởi công năm 2023.
Riêng khoảng 13km đường hư hỏng, xuống cấp còn lại, huyện cũng đã đề xuất tỉnh nâng cấp, sửa chữa nhưng chưa được phê duyệt. Huyện cũng rất mong tỉnh nghiên cứu, bố trí thêm nguồn vốn ngân sách để triển khai toàn tuyến trong thời gian sớm nhất.