Đường hơn 200 tỉ giữa TP.Hòa Bình thiếu điện chiếu sáng

Văn Đức |

Đường nối Chi Lăng – Quốc lộ 6 ở TP.Hòa Bình có tổng mức đầu tư 220 tỉ đồng, đã đưa vào sử dụng hơn nửa năm, tuy nhiên vẫn chưa có hệ thống điện chiếu sáng.

Thông tin đến PV, nhiều người phản ánh về đường nối Chi Lăng – Quốc lộ 6 ở TP. Hòa Bình đã hoạt động nhiều tháng nay nhưng chưa có hệ thống điện chiếu sáng, đi lại rất nguy hiểm.

Tối 11.8, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, cả một đoạn đường hướng từ đường Chi Lăng kéo dài khoảng hơn 1km nối ra Quốc lộ 6 không một đèn đường chiếu sáng, cả đoạn đường tối đen như mực. Trời mưa, tầm nhìn hạn chế đi lại rất khó khăn cho các lái xe.

Chiều ngày 12.8, quay trở lại tuyến đường này, qua quan sát thấy đây là tuyến đường mới hoàn thành, một số hạng mục vẫn đang thi công, bề mặt đường, hành lang còn rất mới, hàng chục cột điện nằm giữa dải phân cách 2 bên đường đã được chôn xuống, nhưng không có bóng đèn, hệ thống điện còn dang dở chưa được hoàn thiện.

Cả tuyến đường chưa được lắp điện chiếu sáng.
Tuyến đường nối Chi Lăng - Quốc lộ 6 giúp giao thông thuận tiện hơn.

Trao đổi với PV, chị Đinh Thị Anh Đào (ở tổ 1, phường Phương Lâm) cho biết, đường nối Chi Lăng – Quốc lộ 6 thông xe kỹ thuật chừng nửa năm nay nhưng không có điện đường chiếu sáng, trước đây đã có 3-4 vụ va chạm giao thông xảy ra do không có đèn đường.

Anh Phạm Văn Lâm (một lái xe thường đi tuyến đường này) cho hay, đường này từ khi đi vào sử dụng vẫn chưa có điện, đi lại rất khó khăn vào buổi tối, nhất là những ngày trời mưa.

Anh Lâm chia sẻ, khi đi đến đoạn đường này cánh lái xe phải bật đèn pha, đi chậm để kịp xử lý tình huống.

Tuyến đường chìm trong bóng tối do hệ thống đèn chưa được lắp.
Tuyến đường chìm trong bóng tối do hệ thống đèn chưa được lắp.

Theo thông tin từ Sở GTVT tỉnh Hòa Bình, dự án đường kết nối Quốc lộ 6 với đường Chi Lăng, Hòa Bình đoạn qua xã Sủ Ngòi có tổng mức đầu tư 220 tỉ đồng với chiều dài 1,187km, chiều rộng mặt đường 21 mét, được khởi công xây dựng vào tháng 1.2020.

Dự án do Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Hòa Bình. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn.

Để làm rõ việc đường đã đi vào hoạt động nhưng vẫn chưa có hệ thống điện, ông Bùi Ngọc Tâm – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Hòa Bình cho biết, đường nối Chi Lăng ra Quốc lộ 6 thông xe kỹ thuật từ tháng 2.2021.

Cần nhanh chóng hoàn thiện hạng mục điện chiếu sáng để người tham gia giao thông được an toàn.

Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại giá trị khối lượng thực hiện đến thời điểm này đạt 95% giá trị hợp đồng.

Theo ông Tâm, hệ thống điện và cây cảnh trên tuyến chưa được hoàn thiện để bàn giao. Trong đó, hạng mục lắp điện có tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng, dự tính công trình này sẽ hoàn thành trước 30.9.2021.

Nói về lý do hệ thống điện chưa được hoàn thiện, ông Tâm cho hay, đơn vị phụ trách hạng mục thi công điện tuyến nối đường Chi Lăng ra Quốc lộ 6 là Viện kỹ thuật có trụ sở tại Hà Nội, toàn bộ trang thiết bị đã được đặt và chuẩn bị cho việc thi công nhưng do dịch COVID-19 nên chưa tiến hành vận chuyển lên để lắp đặt được.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị khai trừ Đảng nguyên Trưởng phòng NN&PTNT huyện ở Hòa Bình

Minh Chuyên |

Nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình vừa bị đề nghị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng.

Bắt đối tượng vứt gần 4 tấn gà chết xuống đường ở Hòa Bình

Trọng Văn |

Cơ quan chức năng ở huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) vừa ngăn chặn và bắt giữ đối tượng đang có hành vi vứt xác động vật chết xuống đường.

Bãi tập kết ở Hòa Bình bị chặn, dân vứt rác bừa bãi ra đường

Minh Nguyễn |

Dọc hai ven đường ra vào thị trấn Hàng Trạm, Yên Thủy (Hòa Bình) xuất hiện hàng chục bãi tập kết rác thải chưa xử lý gây ô nhiễm môi trường.

Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế

Vân Trang |

Cả 8 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy lần thứ nhất đều giành huy chương.

Gửi cháu cho người thân, tối không dám ngủ ở nhà vì lo sạt lở

HOÀNG LỘC |

Người dân sinh sống tại các điểm sạt lở, điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt ở huyện Long Hồ, đang lo lắng trước tình hình sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Đất lâm nghiệp tan hoang, người dân trắng đêm lập lán canh giữ

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại xã Minh Đức (TP Phổ Yên) đã phải dựng lán, thức trắng đêm để canh cho khu đất đồi bị doanh nghiệp xâm phạm, tự ý san gạt trái phép.

Mặt đường Âu Cơ ở Hà Nội nứt toác

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Mặt đường Âu Cơ đang trong tình trạng nứt toác, xuất hiện nhiều vết nứt sâu khiến người dân lo lắng sẽ tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông.

Huấn luyện viên Troussier đặt ra thử thách cho U23 Việt Nam

MINH PHONG |

Trận đấu tập với câu lạc bộ Hải Phòng là thử thách mà ông Troussier dành cho các học trò U23 Việt Nam nếu họ muốn vượt ngưỡng bản thân.

Đề nghị khai trừ Đảng nguyên Trưởng phòng NN&PTNT huyện ở Hòa Bình

Minh Chuyên |

Nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình vừa bị đề nghị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng.

Bắt đối tượng vứt gần 4 tấn gà chết xuống đường ở Hòa Bình

Trọng Văn |

Cơ quan chức năng ở huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) vừa ngăn chặn và bắt giữ đối tượng đang có hành vi vứt xác động vật chết xuống đường.

Bãi tập kết ở Hòa Bình bị chặn, dân vứt rác bừa bãi ra đường

Minh Nguyễn |

Dọc hai ven đường ra vào thị trấn Hàng Trạm, Yên Thủy (Hòa Bình) xuất hiện hàng chục bãi tập kết rác thải chưa xử lý gây ô nhiễm môi trường.