Đường đi hàng ngày bất ngờ bị rào chắn, người dân Hải Phòng bức xúc

Hoàng Khôi |

Nhiều ngày qua, người dân 2 xã Lê Thiện, Đại Bản (huyện An Dương, Hải Phòng) bức xúc vì tuyến đường lưu thông giữa 2 xã bất ngờ bị rào chắn khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Đường dân sinh bất ngờ bị “chặn đứng”

Từ ngày 4.12, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh về tuyến đường mới sửa chữa khang trang đưa vào hoạt động nhưng lại bị rào thép chắn ngang ở thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An Dương. Nhiều người dân bày tỏ bức xúc, bởi lẽ con đường này là đường dân sinh, kết nối giao thông 2 xã Đại Bản, Lê Thiện. Người dân 2 xã muốn đi lại phải vòng qua lối Trạm thu phí Quốc lộ 5, xa hơn 2km, chưa kể đoạn đường này nhiều xe đầu kéo, nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Sáng 6.12, có mặt tại khu vực rào chắn ra ga Dụ Nghĩa, một số xe máy do không nắm được thông tin đường bị rào chắn nên phải quay đầu, tìm hướng di chuyển khác. Một vài học sinh đi xe đạp vẫn bê xe qua rào chắn để tiếp tục di chuyển. Nhiều người dân thôn Dụ Nghĩa (xã Lê Thiện) vẫn bàn tán, bức xúc về tình trạng này.

“Đây là đoạn đường chính kết nối Đại Bản – Lê Thiện, tồn tại từ xưa đến nay. Do là đường giao thông chính nên con đường này mới được sửa chữa, nâng cấp rất khang trang. Vậy mà, đường mới chưa được bao lâu thì cơ quan chức năng đến rào chắn không thông báo cho nhân dân được biết nên chúng tôi rất bức xúc” – chị Huyền (40 tuổi, người dân thôn Dụ Nghĩa) cho biết.

Học sinh trèo qua rào chắn để đi học. Ảnh: Hoàng Khôi
Học sinh trèo qua rào chắn để đi học. Ảnh: Hoàng Khôi

Cũng theo chị Huyền, từ ngày đường bị chặn, các học sinh phải đi học rất xa, giao thông nguy hiểm nên phụ huynh cũng đứng ngồi không yên. “Chúng tôi mong chính quyền, cơ quan chức năng mở lại đường, có phương án bảo đảm giao thông khác để thuận tiện cho người dân”.

Kiến nghị mở lại lối đi cho nhân dân

Liên quan đến phản ánh của người dân, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND xã Lê Thiện cho biết, từ ngày 3.12, Sở Giao thông Vận tải thi công rào chắn tuyến đường từ đình Dụ Nghĩa ra ga Dụ Nghĩa nhằm mục đích bảo đảm an toàn giao thông (ATGT).

Tuy nhiên, sau khi tuyến đường này bị rào chắn, chính quyền địa phương đã nhận được phản ánh của đông đảo người dân. Xét thấy đây là tuyến đường dân sinh, phục vụ người dân 2 xã cũng như đường học sinh đi học hàng ngày nên địa phương đã kiến nghị UBND huyện An Dương và cơ quan chức năng liên quan cho mở lại lối đi.

Liên quan đến công tác đảm bảo ATGT đường sắt tại các lối đi tự mở, tại buổi đối thoại cung cấp các thông tin liên quan đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đại diện Ban ATGT thành phố cho biết, hiện, toàn thành phố còn tồn tại 25 vị trí lối đi tự mở (LĐTM) qua đường sắt thuộc diện phải xóa bỏ trong giai đoạn đến năm 2025, trong đó: địa bàn huyện An Dương còn 19 LĐTM (xã Lê Thiện 9 LĐTM, xã Đại Bản 7 LĐTM, xã Tân Tiến 3 LĐTM), còn lại ở quận Hồng Bàng.

Đoạn đường sạch đẹp, khang trang bỗng bị chặn đứng 1 đầu khiến người dân bức xúc. Ảnh: Hoàng Khôi
Đoạn đường sạch đẹp, khang trang bỗng bị chặn đứng 1 đầu khiến người dân bức xúc. Ảnh: Hoàng Khôi

Vừa qua, Ban ATGT thành phố đã phối hợp với UBND huyện An Dương bố trí tình nguyện viên thực hiện cảnh giới tại 8 vị trí lối đi tự mở. Tuy nhiên, các tình nguyện viên chỉ cảnh giới trong khoảng thời gian từ 6h – 21h hàng ngày trong khi các tàu chở hàng vẫn chạy vào ban đêm nên đã xảy ra nhiều vụ TNGT ngoài khung giờ có tình nguyện viên làm nhiệm vụ.

Trước tình hình đó, Ban ATGT đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hỗ trợ lắp đặt điện thoại và trang thiết bị phục vụ cảnh giới theo quy định; thông báo giờ tàu chạy, kế hoạch chạy tàu trong ngày thường xuyên, liên tục cho tình nguyện viên làm nhiệm vụ cảnh giới, chốt gác của địa phương. Huyện An Dương bố trí tình nguyện viên làm nhiệm vụ cảnh giới 24/24 giờ trong ngày, ưu tiên vị trí có nguy cơ mất ATGT cao tại Km87+400; cải tạo dốc dọc, vuốt nối êm thuận đoạn đường bộ đoạn giao cắt với đường sắt; bổ sung biển báo, vạch sơn gờ giảm tốc...để đảm bảo ATGT tại lối đi tự mở. Về lâu dài, cần sớm triển khai các dự án đầu tư xây dựng đường gom và hàng rào ngăn cách giữa đường bộ và đường sắt để xóa bỏ lối đi tự mở.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt xe cơi nới thành thùng, chở quá tải hơn 121% ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Tối 5.12, Công an TP Hải Phòng thông tin, sáng cùng ngày, tại Trạm Cảnh sát giao thông Lưu Kiếm, lực lượng chức năng tổ chức cắt bỏ phần thành thùng "cơi nới", xử lý vi phạm làm thay đổi kết cấu thành thùng xe đối với xe ôtô mang biển kiểm soát 15C-349.77.

Cụ ông 78 tuổi ở Hải Phòng tử vong sau va chạm với ô tô

Hoàng Khôi |

Chiều 5.12, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến cụ ông tử vong.

Hải Phòng xử phạt nhiều phụ huynh giao xe cho học sinh chưa đủ tuổi lái

Hoàng Khôi |

Sáng 3.12, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, thực hiện chuyên đề tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với học sinh, sinh viên điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng xử phạt 62 trường hợp phụ huynh có hành vi vi phạm giao xe cho người không đủ điều kiện.

Giờ thứ 9: Cuộc hôn nhân dị thường - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một cô gái xuất hiện trong một gia đình đang yên ấm và hạnh phúc. Cuộc hôn nhân đang yên ấm của 2 vợ chồng bỗng dưng bị xáo trộn. Cô gái này là ai? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay.

Tin 20h: Sư thầy tự xưng Thích Tâm Phúc khai nhận chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 7.12: Lời khai của người tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc tại cơ quan điều tra; Đình chỉ Hiệu trưởng sau vụ cô giáo bị nhóm học sinh dồn vào góc lớp, ném dép; Có nên tách thi đại học và thi tốt nghiệp THPT?;...

Hoa khôi hành hung cô gái ở TPHCM khai đi đánh ghen hộ

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan clip hành hung, kéo lê người phụ nữ tại một sảnh chung cư ở Phường 25, quận Bình Thạnh vào ngày 19.11 gây xôn xao trên mạng xã hội, ngày 7.12, cơ quan công an đã xác định nguyên nhân xuất phát từ việc ghen tuông.

Nếu làm từng tuyến, 100 năm nữa Hà Nội mới xong 12 đường sắt đô thị

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, nếu làm từng tuyến đường sắt đô thị, 100 năm nữa Hà Nội mới xong được 12 tuyến. Do đó, thành phố sẽ báo cáo Bộ Chính trị để có đề án riêng về phát triển đường sắt đô thị.

Lời khai của 2 đối tượng trộm xe đầu kéo ở cây xăng

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận sau khi cùng nhau trộm xe đầu kéo đã vờ điều khiển theo hướng Thanh Hóa, sau đó mang tài sản lên các khu vực Vĩnh Phúc và Thái Nguyên để tiêu thụ lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

Xử phạt xe cơi nới thành thùng, chở quá tải hơn 121% ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Tối 5.12, Công an TP Hải Phòng thông tin, sáng cùng ngày, tại Trạm Cảnh sát giao thông Lưu Kiếm, lực lượng chức năng tổ chức cắt bỏ phần thành thùng "cơi nới", xử lý vi phạm làm thay đổi kết cấu thành thùng xe đối với xe ôtô mang biển kiểm soát 15C-349.77.

Cụ ông 78 tuổi ở Hải Phòng tử vong sau va chạm với ô tô

Hoàng Khôi |

Chiều 5.12, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến cụ ông tử vong.

Hải Phòng xử phạt nhiều phụ huynh giao xe cho học sinh chưa đủ tuổi lái

Hoàng Khôi |

Sáng 3.12, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, thực hiện chuyên đề tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với học sinh, sinh viên điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng xử phạt 62 trường hợp phụ huynh có hành vi vi phạm giao xe cho người không đủ điều kiện.