Đường dây chạy chứng chỉ y tế tại Đắk Lắk hoạt động như thế nào?

Hữu Long |

Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên vừa lên tiếng phản hồi thông tin về đường dây thực tập chui để được cấp chứng chỉ hành nghề y tế.

Ngày 16.6, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (BVĐK Tây Nguyên) xác nhận vừa có phản hồi Báo Lao Động liên quan đến bài viết nhiều trường hợp công tác ngành y ở các tỉnh khác đến bệnh viện thực tập “chui” để được cấp chứng chỉ hành nghề ngành y.

Không thực tập vẫn được xác nhận

BVĐK Tây Nguyên xác nhận tháng 7.2018, phòng khám tư của ông Bùi Bình Trung - Giám đốc Trung tâm Pháp y Đắk Lắk, có đặt vấn đề xin học nâng cao trình độ chuyên môn thời gian 12 tháng cho 7 bác sĩ để về làm việc cho phòng khám.

Bác sĩ Bùi Bình Trung đại diện phòng khám “Dr Trung” sau này ký hợp đồng với bệnh viện và đóng tiền học phí cho 7 bác sĩ nhưng thực tế chỉ có 4 người nộp hồ sơ đi thực hành.

a
Bác sĩ Bùi Bình Trung đại diện phòng khám “Dr Trung” ký hợp đồng đào tạo thực hành với BVĐK Tây Nguyên. Ảnh: Lin Xong

Lý giải nguyên nhân tại sao 4 bác sĩ trên không đi thực hành đầy đủ, BVĐK Tây Nguyên cho rằng, những người này lợi dụng thời điểm BVĐK Tây Nguyên di dời trang thiết bị kỹ thuật đến địa điểm mới để trốn thực tập.

Cụ thể vào tháng 12.2018, ông Y Bliu Arul – Phó Giám đốc bệnh viện, xác nhận thực hành (4 tháng) cho 3 bác sĩ gồm các ông Lê Anh Tài, Hứa Chí Cường, Huỳnh Văn Bình.

Riêng  bác sĩ Huỳnh Thanh Giàu được ông Y Bliu Arul xác nhận thời gian thực hành (8 tháng) vào tháng 4.2019.

Hàng loạt câu hỏi chưa được làm rõ

BVĐK Tây Nguyên thừa nhận sai sót trong việc xác nhận thời gian thực tập cho 4 trường hợp trên.

Bệnh viện cũng khẳng định chỉ xác nhận thời gian thực hành còn sau đó, Sở Y tế là nơi xét duyệt hồ sơ và cấp chứng chỉ hành nghề phẩu thuật thẩm mỹ cho 4 bác sĩ này.

Cụ thể, trong tháng 11.2019, hồ sơ của 4 bác sĩ trên được bà Nguyễn Thị Xuân Thủy – Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk (đã về hưu) ký xác nhận giấy chứng chỉ hành nghề.

Trong đường dây "chạy" chứng chỉ còn một "mắc xích" quan trọng.

Đó là bà Lê Thị Ánh Hồng - người tự xưng là bác sĩ da liễu (trú TP. Buôn Ma Thuột), liên quan đến việc môi giới và “hợp thức hóa” chứng từ thực tập tại BVĐK Tây Nguyên.

Hành vi của bà Hồng đã được Thanh tra Sở Y tế nêu rõ trước đó,

Được biết, bà Hồng là vợ của ông Bùi Bình Trung - Giám đốc Trung tâm Pháp y Đắk Lắk.

Mà phòng khám của ông Trung lại chính là nơi đặt vấn đề xin học nâng cao trình độ chuyên môn cho 4 bác sĩ vừa bị phát hiện gian dối trong việc học chứng chỉ.

Để rộng đường dư luận, phóng viên đã liên hệ với ông Trung thì được ông cho biết phòng khám của ông đã nghỉ từ lâu.

"Việc đặt vấn đề xin học nâng cao trình độ chuyên môn có thể do vợ mình làm hết chứ mình không biết!? " - ông Trung nói và cho rằng không biết chuyện bà Hồng "chạy" chứng chỉ khi nào.

Ban Giám đốc BVĐK Tây Nguyên đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan.  Cụ thể, bà H’Xuân Niê -  cán bộ phòng Kế hoạch tổng hợp (làm hồ thiếu chặt chẽ - PV), bị kỷ luật cảnh cáo; Ban giám đốc kiểm điểm nghiêm khắc phê bình rút kinh nghiệm.

Hiện Sở Y tế Đắk Lắk đã thu hồi các chứng chỉ hành nghề trái quy định và thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử; thông báo cho Sở Y tế các tỉnh để có các biện pháp ngăn ngừa.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.