Được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thông tin về điều kiện được nghỉ hưu thấp hơn so với quy định.

Bạn đọc hỏi: Năm nay tôi 56 tuổi, làm việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm do bảo hiểm xã hội tính là 18 năm, trong đó có làm công nhân quản lý đường dây và trạm từ năm 1986 đến năm 2004.

Tuy nhiên, thời gian làm công nhân nêu trên, ngành nghề này chưa được quy định là nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Đồng thời, từ năm 2005 đến nay, tôi đã được chuyển ngạch kỹ sư và làm việc tại Phòng Kỹ thuật.

Hiện nay, đối với những người đủ điều kiện của Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, đã ra thông báo cho tôi và những người lao động thuộc diện tương tự phải nghỉ hưu từ ngày 1.1.2018. Như vậy, xin hỏi việc đơn vị thông báo buộc tôi phải nghỉ hưu như thế có đúng quy định pháp luật không? Có thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi (trước 60) không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 187 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về tuổi nghỉ hưu: Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại Khoản 1 Điều này.

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về điều kiện hưởng lương hưu, đối với người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên: Nam từ đủ 55 tuổi đến 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến 55 tuổi và có đủ 15 trở lên làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Đối chiếu quy định nêu trên, nam từ đủ 55 đến 60 tuổi, nữ từ đủ 50 đến 55 tuổi có trên 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ hưu trước tuổi khi tinh giản biên chế không bị trừ 2% lương hưu

ANH THƯ |

Chuyên gia lý giải về việc những người thuộc diện tinh giản biên chế được hưởng chế độ hưu trí theo pháp luật và thêm trợ cấp, không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi khi tinh giản biên chế được sửa đổi ra sao?

ANH THƯ |

Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến chính sách nghỉ hưu trước tuổi với người thuộc diện tinh giản biên chế.

Tổng LĐLĐVN chia tay các đồng chí đã nghỉ hưu và chuyển công tác

Bảo Hân - Tú Quỳnh |

Chiều 11.12, Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII) tổ chức chia tay các đồng chí đã nghỉ hưu và chuyển công tác.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nghỉ hưu trước tuổi khi tinh giản biên chế không bị trừ 2% lương hưu

ANH THƯ |

Chuyên gia lý giải về việc những người thuộc diện tinh giản biên chế được hưởng chế độ hưu trí theo pháp luật và thêm trợ cấp, không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi khi tinh giản biên chế được sửa đổi ra sao?

ANH THƯ |

Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến chính sách nghỉ hưu trước tuổi với người thuộc diện tinh giản biên chế.

Tổng LĐLĐVN chia tay các đồng chí đã nghỉ hưu và chuyển công tác

Bảo Hân - Tú Quỳnh |

Chiều 11.12, Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII) tổ chức chia tay các đồng chí đã nghỉ hưu và chuyển công tác.