Được mua bảo hiểm y tế hộ gia đình cho người nước ngoài không

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về quy định liên quan đến việc mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình đối với người nước ngoài.

Bạn đọc Tuấn Khanh hỏi: Tôi có con rể quốc tịch Hàn Quốc, sinh sống tại Việt Nam. Vậy tôi muốn mua bảo hiểm y tế hộ gia đình cho con rể tôi có được không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐCP ngày 17.10.2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Vì vậy, trường hợp người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam (được cấp thẻ tạm trú) không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.


Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống công nhân khu công nghiệp thời COVID-19

Bảo Hân - Minh Hương |

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của công nhân, dịch COVID-19 còn khiến công nhân phải thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt để bảo vệ chính bản thân mình cũng như cộng đồng. Cuộc sống của công nhân vốn ít có các mối quan hệ, chỉ gắn với nhà máy, nhà trọ, thì bây giờ, họ càng ít tiếp xúc với mọi người, ít đi lại hơn…

Được nhận lại tiền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chi trả không

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Ngày 1.2.2021 tôi có đi khám bệnh tại bệnh viện, ngày 2.2.2021 tôi nhận được tin nhắn từ bảo hiểm xã hội (BHXH) với nội dung: "Ma the: DN4494916016xx kham tai: Benh vien da khoa A ngay 1.2.2021, so tien co so y te da de nghi co quan BHXH thanh toan la: 202.740 dong. Moi thac mac xin vui long lien he 1900.9068!". Vậy, để nhận được số tiền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên thì tôi cần cung cấp giấy tờ gì?

Bỏ môn Lịch sử vào kỳ thi lớp 10 sẽ thiệt thòi cho nhiều học sinh

Minh Hương |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm không nên bỏ môn Lịch sử vào kỳ thi lên lớp 10 bởi sẽ thiệt thòi cho nhiều học sinh đã đầu tư công sức để ôn thi.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cuộc sống công nhân khu công nghiệp thời COVID-19

Bảo Hân - Minh Hương |

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của công nhân, dịch COVID-19 còn khiến công nhân phải thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt để bảo vệ chính bản thân mình cũng như cộng đồng. Cuộc sống của công nhân vốn ít có các mối quan hệ, chỉ gắn với nhà máy, nhà trọ, thì bây giờ, họ càng ít tiếp xúc với mọi người, ít đi lại hơn…

Được nhận lại tiền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chi trả không

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Ngày 1.2.2021 tôi có đi khám bệnh tại bệnh viện, ngày 2.2.2021 tôi nhận được tin nhắn từ bảo hiểm xã hội (BHXH) với nội dung: "Ma the: DN4494916016xx kham tai: Benh vien da khoa A ngay 1.2.2021, so tien co so y te da de nghi co quan BHXH thanh toan la: 202.740 dong. Moi thac mac xin vui long lien he 1900.9068!". Vậy, để nhận được số tiền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên thì tôi cần cung cấp giấy tờ gì?

Bỏ môn Lịch sử vào kỳ thi lớp 10 sẽ thiệt thòi cho nhiều học sinh

Minh Hương |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm không nên bỏ môn Lịch sử vào kỳ thi lên lớp 10 bởi sẽ thiệt thòi cho nhiều học sinh đã đầu tư công sức để ôn thi.