Báo Lao Động vừa nhận được thư của ông Bùi Duy Chân (sinh năm 1951) - đại tá nghỉ hưu, nguyên Tổ trưởng tổ dân phố 7 (thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cảm ơn Báo Lao Động đã đồng hành, bảo vệ ông thời gian qua.
Cụ thể, trong quá trình diễn ra phiên tòa xử ông Bùi Duy Chân về "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", phóng viên Quang Đại- Báo Lao Động đã có nhiều bài báo phân tích các khía cạnh của vụ việc, phản ánh nhiều dấu hiệu oan sai đối với ông Chân.
Ông Bùi Duy Chân bị truy tố ở khung hình phạt 10 - 15 năm tù, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị áp dụng mức án 5 - 7 năm tù, nhưng TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt ông Chân 36 tháng tù, cho hưởng án treo, 5 năm thử thách.
Như Lao Động đã thông tin, vào năm 2014, ông Bùi Duy Chân - tổ trưởng tổ dân phố 7, thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) - phát hiện 9.333,3m2 đất nông nghiệp tại tổ dân phố 7 chưa giao cho dân, nên năm 2015 đưa ra nội dung chia đất nông nghiệp cho toàn dân, theo nhân khẩu và theo xứ đồng để lấy ý kiến mọi người.
Mục đích chia đất để người dân ổn định sản xuất và sau này nếu có dự án, thì những hộ có đất chia thêm sẽ trích ra một phần tiền đền bù, hỗ trợ để làm nhà văn hóa.
Trong cuộc họp dân ngày 11.4.2015, người dân đã thống nhất với việc làm nói trên, sau đó đồng loạt ký vào các hồ sơ kê khai, để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Năm 2016, có dự án khu đô thị mới thu hồi một phần diện tích đất nông nghiệp nói trên, ngân sách chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng; theo kết luận điều tra gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.
Sau đó, ông Chân bị truy tố, xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", với khung hình phạt từ 10-15 năm tù. Một số bị cáo khác bị truy tố tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo luật sư Lê Đình Việt (Hà Nội), việc truy tố ông Bùi Duy Chân theo tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" là không phù hợp, vì bản thân ông Chân không có chức vụ, quyền hạn, không thuộc phạm vi đối tượng “thi hành công vụ”.
Về “động cơ phạm tội” của ông Chân cũng vì cộng đồng dân cư, không có tính chất vụ lợi cá nhân.
Lợi ích có được từ “hành vi phạm tội” của ông Chân là toàn dân trong tổ dân phố được hưởng. Hồ sơ cấp đất niêm yết công khai, đúng quy trình, hàng trăm hộ dân, cán bộ, không ai có ý kiến gì.
Liên quan vụ việc, người dân tổ dân phố 7 thị trấn Xuân An, Hội Cựu chiến binh huyện Nghi Xuân và nhiều người khác có ý kiến cho rằng việc truy tố ông Chân là có dấu hiệu oan sai, đề nghị cơ quan tố tụng xem xét.
Quá trình xét xử sơ thẩm, phiên tòa hoãn nhiều lần và sau có kết quả tuyên như trên.