Dừng hoạt động mỏ quặng gây sạt lở sau phản ánh của Báo Lao Động

Văn Đức |

Lào Cai – Sở Tài nguyên và Môi trường vừa yêu cầu dừng hoạt động khai thác mỏ mica, fenspat của công ty TNHH Khai Phát.

Trước đó, ngày 9.11, Báo Lao Động đưa tin “Lào Cai: nơm nớp lo sợ sống dưới chân mỏ quặng bị sạt lở”. Trong đó, nêu việc người dân thôn Thái Niên, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng lo lắng khi phải sống dưới chân một công ty khai thác quặng đang sạt lở đất nghiêm trọng gây thiệt hại nặng về về cây cối và hoa màu, đe dọa tính mạng người dân.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai đã lập đoàn kiểm tra đối với công ty TNHH Khai Phát (nay là Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Khai Phát) do Nguyễn Ánh Kim làm người đại diện pháp luật, có địa chỉ tại phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Thời điểm kiểm tra xác định có tình trạng và dấu hiệu sạt lở khoảng 1,2 ha tại khu vực mỏ. Trong đó ảnh hưởng đến diện tích đất trồng rừng sản xuất của 4 hộ gia đình, gồm hộ gia đình ông Trần Văn Ba; Trần Văn Khương; Trần Quang Thành; Sùng Chiều Minh.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu công ty CP Thương mại tổng hợp Khai Phát tạm dừng hoạt động khai thác tại điểm mỏ Mica, Fenspat xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng để khắc phục sạt lở, bồi thường theo quy định. Thời gian xong ngày 23.11.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Ngọc Sơn – Chủ tịch UBND xã Thái Niên cho biết: “Đến nay công ty vẫn chây ì chưa thực hiện dù đã quá thời gian yêu cầu”.

Ông Sơn cho hay, chính quyền địa phương đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo công ty này để tiến hành các biện pháp đo đạc, bồi thường, khắc phục cho người dân bị ảnh hưởng nhưng phía công ty đều lấy lý do khất lần, khất lượt.

Trước đó, năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cũng đã có văn bản yêu cầu Công ty này khắc phục một loạt tồn tại, như việc nộp tiền cải tạo phục hồi môi trường của các năm 2017, 201, 2019, 2020; Hoàn thiện kho lưu chứa chất thải nguy hại hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng xử lý chất thải nguy hại; Tiếp tục thực hiện cắt tầng tại khu vực khai thác; gia cố, cắt tầng khu vực bãi thải; gia cổ sửa chữa, nâng cấp đập và hệ thống thoát nước mỏ…

Tuy nhiên, công ty CP thương mại tổng hợp Khai Phát đều chưa thực hiện.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái kiểm tra các mỏ quặng "chui" của HTX Tú Lệ và Công ty Hà Quang

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng đã đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp khai thác trái phép quặng sắt sau phản ánh của Báo Lao Động.

Đà Nẵng dừng hoạt động các chốt kiểm dịch ra vào thành phố từ trưa 4.12

Thanh Chung |

Đà Nẵng sẽ tạm dừng hoạt động các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ ra vào thành phố từ trưa nay (4.12) và chỉ duy các chốt ở nhà ga, bến xe, cảng hàng không, cảng biển.

Lào Cai: Nơm nớp lo sợ sống dưới chân mỏ quặng bị sạt lở

Văn Đức |

Lào Cai – Nhiều hộ dân thôn ở huyện Bảo Thắng bức xúc vì 1 công ty trên địa bàn khai thác quặng gây sạt lở đất đe dọa đến tài sản và tính mạng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Yên Bái kiểm tra các mỏ quặng "chui" của HTX Tú Lệ và Công ty Hà Quang

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng đã đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp khai thác trái phép quặng sắt sau phản ánh của Báo Lao Động.

Đà Nẵng dừng hoạt động các chốt kiểm dịch ra vào thành phố từ trưa 4.12

Thanh Chung |

Đà Nẵng sẽ tạm dừng hoạt động các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ ra vào thành phố từ trưa nay (4.12) và chỉ duy các chốt ở nhà ga, bến xe, cảng hàng không, cảng biển.

Lào Cai: Nơm nớp lo sợ sống dưới chân mỏ quặng bị sạt lở

Văn Đức |

Lào Cai – Nhiều hộ dân thôn ở huyện Bảo Thắng bức xúc vì 1 công ty trên địa bàn khai thác quặng gây sạt lở đất đe dọa đến tài sản và tính mạng.