Dừng đỗ xe tuỳ tiện gây mất an toàn giao thông trên cầu Thủ Thiêm 2

Nguyễn Long |

TPHCM - Từ sau khi thông xe vào 4.2022 đến nay, cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn, luôn trở thành điểm "check in", ngắm cảnh quan, hóng gió… của rất nhiều người.

Vào khoảng thời gian buổi chiều muộn hay buổi tối mỗi ngày,  lượng người đổ lên cầu rất nhiều, trong đó không chỉ có những người đi bộ lên đứng ở 2 bên lề, mà số người chạy xe đạp, xe gắn máy, thậm chí cả xe ô tô lên cầu rồi dừng đỗ phương tiện, để ngắm cảnh sông nước, chụp ảnh cũng khá nhiều.

Việc đông đúc người lên cầu, rồi tuỳ tiện dừng đỗ xe như vậy đã ít nhiều gây lộn xộn, ảnh hưởng tới giao thông, và thực tế có không ít thời điểm buổi tối, tình trạng ùn ứ giao thông trên cây cầu này thường diễn ra.

Mặc dù tình trạng người tụ tập đông đúc, dừng đỗ xe tuỳ tiện gây cản trở giao thông ở đây diễn ra từ lâu, nhưng ở hai bên lan can của cây cầu lại không gắn các tấm biển với nội dung “cấm dừng đỗ xe, tụ tập đông đúc trên cầu” giống như ở một số cây cầu khác trên địa bàn thành phố.

Vào buổi chiều và buổi tối mỗi ngày, luôn có rất nhiều người chạy xe lên cầu, dừng đỗ tuỳ tiện để chụp hình, ngắm cảnh, hóng gió…, làm ảnh hưởng, thậm chí gây mất an toàn giao thông.
Vào buổi chiều và buổi tối mỗi ngày, luôn có rất nhiều người chạy xe lên cầu, dừng đỗ tuỳ tiện để chụp hình, ngắm cảnh, hóng gió… gây mất an toàn giao thông.

Từ thực trạng trên, và để cho cây Cầu Thủ Thiêm 2 luôn thông thoáng, an toàn vào cả ban ngày cũng như ban đêm, thiết nghĩ cơ quan chức năng cần phải chấn chỉnh một cách quyết liệt và thường xuyên đối với việc các chủ phương tiện dừng đỗ xe tuỳ tiện, cũng như tụ tập đông đúc trên cầu.

Ngoài ra, việc cho gắn thêm các tấm biển “cấm dừng đỗ xe, tụ tập đông đúc trên cầu” ở hai bên dọc lan can cây cầu cũng rất cần thiết.

Nguyễn Long
TIN LIÊN QUAN

TPHCM lấy ý kiến đổi tên cầu Thủ Thiêm 1, 2

MINH QUÂN |

TPHCM - Hai cây cầu bắc qua sông Sài Gòn là cầu Thủ Thiêm 1 được đề xuất đặt tên Thủ Thiêm và cầu Thủ Thiêm 2 mang tên Ba Son.

TPHCM khởi động dự án cầu Thủ Thiêm 4 gần 5.300 tỉ đồng

MINH QUÂN |

TPHCMCầu Thủ Thiêm 4 nối Thành phố Thủ Đức và quận 7 có mức đầu tư khoảng 5.300 tỉ đồng được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc giao thông từ khu Nam TPHCM về trung tâm, đồng thời giúp Khu đô thị mới Thủ Thiêm phát triển.

TPHCM ngăn vẽ bậy cầu Thủ Thiêm 2 bằng sơn chống dính đặc biệt

MINH QUÂN |

TPHCM – Sau khi thử dùng 14 loại dung môi để xóa các nét vẽ bậy trên cầu Thủ Thiêm 2 nhưng không loại nào có thể xóa sạch 100%, Sở GTVT TPHCM cho biết đang nghiên cứu sử dụng loại sơn chống dính đặc biệt để sơn tại các vị trí thường xuyên bị vẽ bậy trên cầu.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

TPHCM lấy ý kiến đổi tên cầu Thủ Thiêm 1, 2

MINH QUÂN |

TPHCM - Hai cây cầu bắc qua sông Sài Gòn là cầu Thủ Thiêm 1 được đề xuất đặt tên Thủ Thiêm và cầu Thủ Thiêm 2 mang tên Ba Son.

TPHCM khởi động dự án cầu Thủ Thiêm 4 gần 5.300 tỉ đồng

MINH QUÂN |

TPHCMCầu Thủ Thiêm 4 nối Thành phố Thủ Đức và quận 7 có mức đầu tư khoảng 5.300 tỉ đồng được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc giao thông từ khu Nam TPHCM về trung tâm, đồng thời giúp Khu đô thị mới Thủ Thiêm phát triển.

TPHCM ngăn vẽ bậy cầu Thủ Thiêm 2 bằng sơn chống dính đặc biệt

MINH QUÂN |

TPHCM – Sau khi thử dùng 14 loại dung môi để xóa các nét vẽ bậy trên cầu Thủ Thiêm 2 nhưng không loại nào có thể xóa sạch 100%, Sở GTVT TPHCM cho biết đang nghiên cứu sử dụng loại sơn chống dính đặc biệt để sơn tại các vị trí thường xuyên bị vẽ bậy trên cầu.