Đưa tin bão, lụt sai sự thật lên mạng xã hội bị phạt tới 20 triệu đồng

Minh Bằng |

Trước tình hình mưa bão phức tạp ở miền Trung, đã xuất hiện nhiều thông tin trên mạng xã hội không chính xác gây hoang mang, lo lắng cho người dân. Việc thông tin, chia sẻ những thông tin này có thể phải chịu mức phạt lên tới 20 triệu đồng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia vừa có cảnh báo, từ ngày 19.10, trên một số facbook, fanpage có đưa tin về việc cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo bão số 8 có khả năng mạnh lên tới cấp 17 (cấp siêu bão) và đổ bộ vào Trung Bộ. Theo Trung tâm, thông tin này là hoàn toàn sai vì đến thời điểm này cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng như các nước khác không có dự báo như vậy.

"Có thể khẳng định, tất cả các thông tin nhận định bão Saudel mạnh siêu bão là không có cơ sở, và là nguồn tin giả mạo. Trong khi cả nước đang hướng về miền Trung, bà con miền Trung đang phải gồng mình lên để chống chịu với mưa lũ, thì những thông tin giả mạo trên là rất đáng lên án", ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin trên Cổng thông tin Chính phủ.

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện những thông tin về khả năng một số hồ đập có thể vỡ. Đây chỉ là những thông tin đồn đoán, không có xác nhận của cơ quan chức năng.

Năm 2019, Công an huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn đã xử lý hành vi đưa thông tin sai trái lên mạng facebook của cá nhân mang tên “LS Quách Tính” đăng tin "đập Cấm Sơn có nguy cơ vỡ đập, bà con đang chạy lụt”.

Trước nữa, mùa mưa bão 2018, tài khoản facebook “Ngoc Tuấn Lương” đã bình luận trên facebook một tài khoản khác: "Đê Mường Mộc cách Nậm Mô 90 cây số sắp vỡ, khả năng thị trấn Mường Xén xóa sổ trong đêm nay", cơ quan công an đã triệu tập chủ tài khoản này và phạt hành chính 12,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook, làm nhân dân hoang mang, lo lắng.

Theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15.4.2020, hành vi tung thông tin giả mạo, gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội có thể bị phạt mức cao nhất là 20 triệu đồng.

Cụ thể, Điều 101 của Nghị định quy định phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.

Như vậy việc đưa thông tin không đúng về tình hình mưa lũ, gây hoang mang sẽ bị phạt rất nặng.

Người tham gia mạng xã hội cũng cần cân nhắc, lựa chọn khi chia sẻ thông tin.

Minh Bằng
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 8 Saudel giật cấp 10, sắp tiến vào biển Đông

CÁT TƯỜNG - AN NHIÊN |

Tin bão mới nhất: Hồi 7h, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 124,4 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 giật cấp 9 đổ bộ vào Thái Bình đến Thanh Hóa

AN NHIÊN - CÁT TƯỜNG |

Tin bão mới nhất: Bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 suy yếu khi vào vùng biển Thái Bình-Thanh Hoá

Thảo Anh |

Chiều nay (14.10), khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 Saudel giật cấp 10, sắp tiến vào biển Đông

CÁT TƯỜNG - AN NHIÊN |

Tin bão mới nhất: Hồi 7h, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 124,4 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 giật cấp 9 đổ bộ vào Thái Bình đến Thanh Hóa

AN NHIÊN - CÁT TƯỜNG |

Tin bão mới nhất: Bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 suy yếu khi vào vùng biển Thái Bình-Thanh Hoá

Thảo Anh |

Chiều nay (14.10), khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.