Đưa sĩ tử Đà Nẵng thi THPT: “Ba mẹ luôn ở phía sau các con”

THUỲ TRANG |

Dựng xe trước điểm trường thi THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, ông Nguyễn Tùng không rời mắt khỏi cánh cổng. Ánh mắt ấy như muốn nói, cha mẹ luôn ở phía sau.

Hôm nay, ngày 3.9, gần 11.000 thí sinh tại vùng tâm dịch Đà Nẵng sẽ bước vào kì thi Tốt nghiệp THPT.

Cả thành phố như lo lắng, hồi hộp theo từng bước chân của các sĩ tử, bởi lệnh cách ly vẫn còn đó, dịch bệnh vẫn rình rập xung quanh. Thế nhưng, cũng chính ở đó, những người cha mẹ vẫn nán lại thật lâu dù chỉ để đợi bóng con đi khuất vào phòng thi.

Ông Nguyễn Tùng cũng như hàng vạn phụ huynh khác đã đồng hành với các sĩ tử nhiều ngày qua. Từ lúc lấy mẫu xét nghiệm, hồi hộp chờ kết quả, rồi ngày đi học quy chế thi cho đến hôm nay, đưa con bước vào ngày thi chính thức. Các thí sinh lo lắng 1 thì bậc cha mẹ lo lắng 10.

Ông Tùng chia sẻ, một kì thi được tổ chức trong tâm dịch tức là chúng ta sẽ phải đối diện với nhiều vấn đề. Trong khi đó, không được thi đợt 1, rồi thời gian thi đợt 2 bị thay đổi kéo dài đã tạo nên những áp lực tâm lý lớn cho các con.

Vị phụ huynh này nhắn gửi: “Cha mẹ biết các con rất mệt mỏi nhưng dù thế nào, chúng ta phải chấp nhận với tình hình chung như hiện nay, cũng như chia sẻ với cộng đồng.

Mong các con nhìn thấy và hiểu được sự cố gắng của thành phố, ngành giáo dục, của từng thầy cô và cha mẹ. Các con đừng quá lo lắng bởi với quá trình nỗ lực suốt 3 năm học, cha mẹ tin rằng kì thi này sẽ diễn ra với kết quả tốt đẹp nhất.

Các con hãy bình tĩnh, tự tin đừng nặng thành tích, ba mẹ lúc nào cũng ở phía sau các con. Vì bởi, học tập là một phần, sự cố gắng khi các con bước vào đời mới là quan trọng nhất.

Trong kì thi này, dù bất kì ai trong các con nếu không đạt được những gì mình kì vọng, cũng không sao cả, ba mẹ sẽ ở bên, cùng các con lựa chọn con đường khác.

Cha mẹ tin rằng các con sẽ cảm nhận được yêu thương của mọi người. Cuộc đời này có nhiều ngã rẽ, chúng ta phải chấp nhận sự thất bại và đó cũng là bài học các con cần học suốt đời”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Con số 80% người lao động Đà Nẵng nhận hỗ trợ gói 62.000 tỉ ở đâu ra?

Hữu Long |

Đến nay Đà Nẵng đã chi trả 19 tỉ đồng, đạt khoảng 80% tổng số lượng người lao động và số tiền được chi trả. Tuy vậy, nhiều người lao động còn băn khoăn trước con số này.

Tâm sự của nữ sinh Đà Nẵng trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 2

Thanh Chân - Hà Phương |

Dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trước ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020, bên cạnh sự lo lắng nhưng nhiều thí sinh Đà Nẵng đã sẵn sàng tham dự kỳ thi này.

Đà Nẵng đảm bảo 100% thí sinh được dự thi Tốt nghiệp THPT

THUỲ TRANG |

Ngày 31.8, hơn 10.000 thí sinh Đà Nẵng tham dự kì thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

Con số 80% người lao động Đà Nẵng nhận hỗ trợ gói 62.000 tỉ ở đâu ra?

Hữu Long |

Đến nay Đà Nẵng đã chi trả 19 tỉ đồng, đạt khoảng 80% tổng số lượng người lao động và số tiền được chi trả. Tuy vậy, nhiều người lao động còn băn khoăn trước con số này.

Tâm sự của nữ sinh Đà Nẵng trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 2

Thanh Chân - Hà Phương |

Dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trước ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020, bên cạnh sự lo lắng nhưng nhiều thí sinh Đà Nẵng đã sẵn sàng tham dự kỳ thi này.

Đà Nẵng đảm bảo 100% thí sinh được dự thi Tốt nghiệp THPT

THUỲ TRANG |

Ngày 31.8, hơn 10.000 thí sinh Đà Nẵng tham dự kì thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.