Dư luận mạng và “căn bệnh” người phán xử

Thế Lâm |

Cẩm Đan, người đẹp trong Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020, chỉ vì có hình ảnh “tay trong tay” với doanh nhân Đức Huy – chồng cũ của ca sĩ Lệ Quyên, đã bị dư luận “ném đá”.

Không ít người nghe chuyện này thì lấy làm lạ không hiểu vì sao. Thế nhưng việc “ném đá” đã xảy ra trên thực tế.

Hai vợ chồng ca sĩ Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy đã chính thức chia tay nhiều tháng trước, và thông tin cũng đã được công bố trên các phương tiện truyền thông. Lệ Quyên cũng từng chia sẻ rằng, hai người giờ đối xử với nhau như những người bạn, và cùng có sự quan tâm là chăm sóc cậu con trai chung.

Vậy thì doanh nhân Đức Huy có quen bạn gái mới, hay người đẹp Cẩm Đan quen với doanh nhân này, hoặc ngược lại có những thông tin cho rằng ca sĩ Lệ Quyên chụp ảnh thân mật với một người mới, thì cũng là chuyện bình thường. Hay nói chính xác hơn, đó là quyền tự do cá nhân của họ: Quyền tự do luyến ái, tự do yêu đương.

Nhưng… bỗng dưng, người đẹp bị “ăn gạch đá”. Không ít bình luận dưới các bài viết về vụ việc này cho rằng nhiều “thánh bàn phím” đang can thiệp thô bạo vào đời tư người khác, vừa bất lịch sự, thiếu văn minh và thậm chí có thể dẫn đến vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền tự do cá nhân.

Chuyện đó thì quá rõ. Nhưng dẫu thế, không ít người với những nickname ẩn danh hoặc không ẩn danh trên mạng xã hội luôn cho mình cái quyền được phán xét người khác dù những người khác đó không có tội tình gì, và cũng chẳng để xảy ra lỗi gì.

Chỉ vì nóng mắt, chỉ vì không hài lòng, chỉ vì khó chịu hay chỉ vì yêu mến người này mà đi “ném đá” những người có liên quan đến thần tượng của mình hay người mình hâm mộ. Cho dù xuất phát từ động cơ hay nguyên do gì thì trong trường hợp như đang đề cập, việc “ném đá” đều không đúng đắn, đi quá giới hạn, tự cho mình có cái quyền vốn dĩ không hề được phép là phán xét, phán xử người khác.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên một bộ phận “dư luận mạng” tự cho mình quyền của người phán xử. Có thể đơn giản là loại hành vi này, từ trước tới nay có lẽ chưa có vụ việc nào bị xử lí, cùng lắm thì có người đứng ra phản ứng lại, cho nên những đối tượng “ném đá” chưa bị răn đe đúng mức để còn biết tự chấn chỉnh hành vi.

Những câu chuyện, trường hợp a dua, bầy đàn “đánh”, “ném đá” một ai đó, đặc biệt là những người hoạt động trong giới showbiz, từ trước tới nay từng xảy ra không ít.

Trên thực tế, chính vì sự việc dừng lại ở mức độ “ném đá” cho nên nhiều nạn nhân đành bấm bụng chịu đựng chứ không sử dụng đến công cụ luật pháp để phản ứng lại. Song như vậy không có nghĩa là không có cách để khắc chế những dư luận ác ý.

Trong trường hợp các vụ “ném đá” vào đời tư, xâm phạm quyền tự do cá nhân, ở từng mức độ khác nhau nếu thu thập được chứng cứ, các nạn nhân hoàn toàn có thể khiếu nại ra cơ quan chức năng tại địa phương để điều tra, xử lí vụ việc theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, trong đó Điều 101 có qui định rõ về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội của các cá nhân và tổ chức, cấm các hành vi xúc phạm, bôi xấu…

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cẩm Đan của Hoa hậu Việt Nam tung ảnh nóng bỏng, nói về ồn ào tình cảm

DI PY |

Cẩm Đan - thí sinh có gương mặt đẹp, gây nhiều tiếc nuối tại Hoa hậu Việt Nam 2020 tung bộ ảnh nóng bỏng, cuốn hút. Cô cũng lên tiếng về những ồn ào tình cảm với chồng cũ của Lệ Quyên.

Phát live thi thể NS Chí Tài rồi bị dư luận phản ứng, Hiếu Hiền nói gì?

Hải Ngọc |

Trước sự ra đi của Chí Tài, hành vi của một số nghệ sĩ được cho là thiếu tôn trọng người đã khuất.

Dũng "trọc" Hà Đông và những lần khiến dư luận dậy sóng

Bảo An |

Mới đây, giang hồ mạng Dũng "trọc" Hà Đông (tức Nguyễn Văn Dũng) đã bị công an TP Hoà Bình tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi sử dụng, tàng trữ ma tuý trái phép. Trước đó, giang hồ khét tiếng đất Hà Đông không ít lần khiến dư luận chú ý.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cẩm Đan của Hoa hậu Việt Nam tung ảnh nóng bỏng, nói về ồn ào tình cảm

DI PY |

Cẩm Đan - thí sinh có gương mặt đẹp, gây nhiều tiếc nuối tại Hoa hậu Việt Nam 2020 tung bộ ảnh nóng bỏng, cuốn hút. Cô cũng lên tiếng về những ồn ào tình cảm với chồng cũ của Lệ Quyên.

Phát live thi thể NS Chí Tài rồi bị dư luận phản ứng, Hiếu Hiền nói gì?

Hải Ngọc |

Trước sự ra đi của Chí Tài, hành vi của một số nghệ sĩ được cho là thiếu tôn trọng người đã khuất.

Dũng "trọc" Hà Đông và những lần khiến dư luận dậy sóng

Bảo An |

Mới đây, giang hồ mạng Dũng "trọc" Hà Đông (tức Nguyễn Văn Dũng) đã bị công an TP Hoà Bình tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi sử dụng, tàng trữ ma tuý trái phép. Trước đó, giang hồ khét tiếng đất Hà Đông không ít lần khiến dư luận chú ý.