Dư luận khen, chê về loạt Bphone mới ra mắt của Bkav

Minh Hương |

Tập đoàn Công nghệ Bkav đã chính thức ra mắt loạt smartphone Bphone thế hệ mới vào tối 10.5, khiến dư luận quan tâm.

Theo đó, loạt Bphone thế hệ mới gồm Bphone B40, B60, B86 và B86s với điểm nhấn là mẫu Bphone B86.

CEO Nguyễn Tử Quảng giới thiệu Bphone B86 trong buổi lễ ra mắt. Được biết, giá bán của B86 là 8.99 triệu đồng, B86s khoảng 9.99 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình
CEO Nguyễn Tử Quảng giới thiệu Bphone B86 trong buổi lễ ra mắt. Được biết, giá bán của B86 là 8.99 triệu đồng, B86s khoảng 9.99 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình.

Bphone B60 và Bphone B40 thiết kế màn hình tràn đáy, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB và chuẩn chống nước "IP68+".

Bphone B60 và Bphone B40 chỉ được trang bị lần lượt chip Snapdragon 660 và Snapdragon 636, cho hiệu năng kém hơn chip Snapdragon 675 của Bphone B86. Bphone B60 và Bphone B40 không hỗ trợ eSIM.

Bphone B60 và Bphone B40 sẽ có giá rẻ hơn đáng kể so với B86, cụ thể là 6,99 và 5,49 triệu đồng. Hai dòng smartphone bình dân này sẽ chính thức mở bán vào tháng 6.2020.

Nhiều bạn đọc đã đưa ra những nhận xét về loạt smartphone Bphone thế hệ mới của Bkav.

Bạn Ngọc Quyên chia sẻ: "Chúc mừng Bphone ra mắt thành công. Những bước đi táo bạo không phải hãng nào cũng dám làm mang đến màu sắc riêng biệt cho B86. Mình sẽ ủng hộ trong tương lai gần".

Bạn Băng Châu cho hay: "Mình từng là dân thiết kế, chữ B thiết kế đằng sau điện thoại rất thẩm mỹ và có điểm nhấn".

"Cá nhân tôi thấy lần này Bphone thiết kế rất đẹp, độ hoàn thiện cao, một sản phẩm thuần tuý Việt, và mức giá rất phù hợp với người dân Việt Nam. Tôi tin trong thời gian tới với sự cố gắng không ngừng của Bkav chắc rằng sẽ rất nhiều người Việt tin dùng, trong đó có tôi" - bạn Quốc Việt nêu ý kiến.

Lê Bá Kiệt nêu quan điểm: "Tuy vẫn còn những bước chập chững đầu tiên nhưng Bkav luôn cho thấy họ luôn nỗ lực, phấn đấu, sáng tạo vì một smartphone mang thương hiệu Việt".

Bạn Hải Sang cho biết: "Nếu bạn là dân công nghệ, bạn sẽ biết cấu hình không phải là tố duy nhất quyết định hiệu năng, mà điều quan trọng là thiết kế tương thích, đồng bộ và tối ưu. Điều này thời Bphone3 đã được làm rất tốt, hy vọng B86 cũng vậy".

Dù vậy, cũng có những ý kiến "chê" loạt Bphone này. Bạn Dương Quang bày tỏ: "Không như kỳ vọng cho lắm, máy thuộc phân khúc tầm trung nhưng sử dụng chip từ thời xưa, thiết kế mặt trước cũng không được hiện đại cho lắm".

"Cấu hình không cao, viền trên màn hình quá dày, pin chỉ 3000 nhưng giá lại khá cao" - bạn Huỳnh Ngọc cho biết.

Nguyễn Văn Tiến nhận xét: "Chất lượng không nói nhưng thiết kế chưa có phong cách riêng từ hình dáng tổng thể đến nút home, cụm camera,... Bphone nên lắng nghe tiếp thu và sáng tạo hơn trong bước đi của mình".

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Vsmart - từ hiện tượng đến thế lực smartphone Việt

Tường Vy |

Đầu năm 2020, Forbes gọi VinSmart là “hiện tượng” của làng di động Việt. Chỉ sau 2 tháng, hãng sản xuất này đã chứng minh, họ xứng đáng được gọi là “thế lực mới” khi bất ngờ công bố đạt 16,7% thị phần di động trong tuần cuối tháng 3, chỉ đứng sau 2 thương hiệu khác.

Lần đầu tiên kết nối Facebook, CEO Nguyễn Tử Quảng công bố gì về Bphone 4?

Thế Lâm |

Trong ba hôm trở lại đây, nhiều người nhận được đề xuất kết bạn từ Facebooker Nguyễn Tử Quảng. Đây là điều ít thấy lần đầu tiên xuất hiện, vì thế nhiều người đã nhanh chóng đồng ý.

Trước khi được biết đến với Bphone, CEO Nguyễn Tử Quảng đã có một "gia tài" những câu nói để đời

P.D |

Không phải khi Bphone ra mắt, người ta mới biết đến Nguyễn Tử Quảng và những phát ngôn được xem là "nổ" của ông, mà từ trước đó, vị CEO này đã có nhiều thành công và cả một "gia tài" những câu nói "chất phát ngất" mỗi lần quảng bá các sản phẩm công nghệ của Bkav.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Vsmart - từ hiện tượng đến thế lực smartphone Việt

Tường Vy |

Đầu năm 2020, Forbes gọi VinSmart là “hiện tượng” của làng di động Việt. Chỉ sau 2 tháng, hãng sản xuất này đã chứng minh, họ xứng đáng được gọi là “thế lực mới” khi bất ngờ công bố đạt 16,7% thị phần di động trong tuần cuối tháng 3, chỉ đứng sau 2 thương hiệu khác.

Lần đầu tiên kết nối Facebook, CEO Nguyễn Tử Quảng công bố gì về Bphone 4?

Thế Lâm |

Trong ba hôm trở lại đây, nhiều người nhận được đề xuất kết bạn từ Facebooker Nguyễn Tử Quảng. Đây là điều ít thấy lần đầu tiên xuất hiện, vì thế nhiều người đã nhanh chóng đồng ý.

Trước khi được biết đến với Bphone, CEO Nguyễn Tử Quảng đã có một "gia tài" những câu nói để đời

P.D |

Không phải khi Bphone ra mắt, người ta mới biết đến Nguyễn Tử Quảng và những phát ngôn được xem là "nổ" của ông, mà từ trước đó, vị CEO này đã có nhiều thành công và cả một "gia tài" những câu nói "chất phát ngất" mỗi lần quảng bá các sản phẩm công nghệ của Bkav.